01/01/2024 06:36 GMT+7

Tin tức thế giới 1-1: Thông điệp năm mới 2024 từ các lãnh đạo thế giới

Tổng thống Macron kỳ vọng vào năm tự hào của nước Pháp; Triều Tiên - Trung Quốc trao đổi thông điệp năm mới 2024; Giao tranh ở Gaza vẫn tiếp diễn; Mỹ không kích nhóm Houthi ngoài khơi Yemen... là những tin tức thế giới đáng chú ngày 1-1-2024.

* Thủ tướng Đức tin rằng sức mạnh của Đức nằm ở khả năng thích ứng, thỏa hiệp
* Thủ tướng Singapore nhận định môi trường toàn cầu sẽ vẫn còn nhiều thách thức
* Israel điều chỉnh quân dự bị về nhà làm việc để bảo đảm kinh tế cho chiến sự lâu dài

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Athens, Hy Lạp ngày 1-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Athens, Hy Lạp ngày 1-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Thông điệp năm mới 2024 từ lãnh đạo thế giới

* Thủ tướng Olaf Scholz tin nước Đức sẽ vượt qua tình trạng bất ổn toàn cầu. Theo TTXVN, trong thông điệp năm mới 2024 được công bố trước buổi phát sóng đêm giao thừa, ông Scholz đánh giá thế giới đã trở thành nơi bất ổn và khắc nghiệt hơn và "kết quả là nước Đức cũng phải thay đổi, đây là tình trạng gây lo ngại đối với nhiều người, thậm chí còn gây ra tâm lý bất mãn".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức vẫn đưa ra quan điểm lạc quan và nêu bật những trở ngại mà nước này đã vượt qua một cách thành công trong năm 2023, cả ở trong nước và trên trường quốc tế: "Sức mạnh của chúng tôi là biết sẵn sàng thỏa hiệp", ông nói.

Thủ tướng Đức cũng nhắc đến tầm quan trọng của nhiều cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trên thế giới trong năm 2024, đáng chú ý nhất là ở Mỹ, Anh, Ấn Độ và Nghị viện châu Âu, trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn ở Ukraine và Trung Đông.

Ông cũng nhận định triển vọng kinh tế Đức đã sáng sủa hơn nhiều so với 1 năm trước, đề cập việc nguồn cung khí đốt hiện nay đã được bổ sung "đầy ắp" và tuyên bố Đức đã tránh được suy thoái kinh tế.

Dòng người đổ về khu trung tâm mua sắm ở đường Istiklal ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm giao thừa - Ảnh: REUTERS

Dòng người đổ về khu trung tâm mua sắm ở đường Istiklal ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm giao thừa - Ảnh: REUTERS

* Thủ tướng Singapore kêu gọi người dân đoàn kết hướng tới tương lai. Ngày 31-12, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận định trong những năm tới, môi trường bên ngoài sẽ kém thuận lợi hơn đối với an ninh và thịnh vượng của Singapore, trong khi những bất ổn địa chính trị sẽ tiếp tục tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu. 

Ông dự báo GDP của Singapore sẽ tăng từ 1% đến 3% trong năm 2024 và lạm phát có khả năng giảm thêm, song điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào các yếu tố môi trường bên ngoài.

Trong thông điệp, ông Lý Hiển Long nhấn mạnh môi trường toàn cầu sẽ vẫn còn nhiều thách thức trong thời gian tới và Singapore cũng sẽ trải qua quá trình chuyển tiếp lãnh đạo. 

Ông kêu gọi người dân Singapore đoàn kết và ủng hộ Phó thủ tướng Lawrence Wong và thế hệ lãnh đạo tiếp theo xây dựng một quốc gia "năng động và hòa nhập, công bằng và cạnh tranh, kiên cường và đoàn kết".

Drone xếp thành dòng chữ "Chúc mừng năm mới" tại Baghdad, Iraq ngày 1-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Drone xếp thành dòng chữ "Chúc mừng năm mới" tại Baghdad, Iraq ngày 1-1-2024 - Ảnh: REUTERS

* Ông Kim Jong Un tuyên bố phóng thêm vệ tinh do thám, tăng cường kho vũ khí hạt nhân vào năm 2024. Theo Hãng tin Reuters, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố sẽ phóng thêm 3 vệ tinh do thám, chế tạo máy bay không người lái quân sự và tăng cường kho vũ khí hạt nhân vào năm 2024. Ông Kim cũng cho biết chính sách của Mỹ khiến chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn đài phát thanh của Triều Tiên cho biết ông Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các thông điệp năm mới được trao đổi vào ngày 1-1-2024.

* Pháp kỳ vọng vào năm 2024. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bài phát biểu trên truyền hình trước lễ đón năm mới cho biết năm 2024 sẽ là "năm của niềm tự hào nước Pháp", được đánh dấu bằng Thế vận hội Mùa hè Olympic Paris 2024 và việc mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà sau trận hỏa hoạn kinh hoàng.

* Nữ hoàng Đan Mạch tuyên bố thoái vị. Trong bài phát biểu trước thềm năm mới vào hôm 31-12 (giờ địa phương), Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch đã thông báo bà sẽ thoái vị vào ngày 14-1-2024, sau 52 năm trị vì. Con trai cả của bà, Thái tử Frederik sẽ là người kế vị.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời cảng Sydney lúc 21h đêm giao thừa. Úc là một trong những quốc gia đón năm mới sớm nhất thế giới - Ảnh: GETTY IMAGES

Pháo hoa thắp sáng bầu trời cảng Sydney lúc 21h đêm giao thừa. Úc là một trong những quốc gia đón năm mới sớm nhất thế giới - Ảnh: GETTY IMAGES

Xung đột Israel - Hamas

* Israel tăng cường tấn công Gaza. Theo Hãng tin Reuters, các máy bay của Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào trung tâm Gaza trong ngày cuối cùng của năm 2023, khi mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến sẽ mất nhiều tháng nữa mới kết thúc.

Các cuộc không kích của Israel nhằm vào al-Maghazi và al-Bureij ở trung tâm Gaza đã giết chết 10 người trong một ngôi nhà, khiến nhiều người khác phải di tản đến Rafah ở biên giới với Ai Cập.

Ngày 31-12, quân đội Israel cho phép một số quân nhân dự bị đang chiến đấu với Hamas ở Dải Gaza được trở về với gia đình và công việc của họ trong tuần này.

"Điều này sẽ mang lại sự trợ giúp đáng kể cho nền kinh tế, và cho phép họ tập hợp sức mạnh trước các hoạt động sắp tới trong năm tới, đồng thời cuộc chiến sẽ kéo dài và chúng tôi sẽ cần họ", người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari nói.

Cơ quan y tế ở Gaza do Hamas điều hành cho biết các cuộc oanh tạc bằng không quân và pháo binh của Israel đến nay đã khiến 21.800 người thiệt mạng và khiến gần như 2,3 triệu người ở khu vực này phải rời bỏ nhà cửa.

Lính Israel ở Gaza - Ảnh: REUTERS

Lính Israel ở Gaza - Ảnh: REUTERS

Người dân ở Gaza có rất ít hy vọng rằng năm mới 2024 sẽ mang lại nhiều sự nhẹ nhõm, khi mà các cuộc tấn công trả đũa Hamas của Israel đã kéo dài 12 tuần. Tại Rafah, người dân bận tâm nhiều hơn đến việc cố gắng tìm nơi trú ẩn, thức ăn và nước uống hơn là nghĩ về năm mới.

* Mỹ không kích nhóm Houthi ngoài khơi Yemen. Theo Hãng tin AFP, ngày 31-12, quân đội Mỹ cho biết các trực thăng của hải quân đã bắn vào các tàu của nhóm phiến quân Houthi ngoài khơi Yemen.

Các nguồn tin Yemen cho biết đã có 10 thành viên của Houthi thiệt mạng từ vụ tấn công.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hải quân nước này đã phản hồi cuộc gọi từ một tàu container của hãng tàu Maersk (Đan Mạch). Tàu này báo cáo bị tấn công lần thứ hai trong vòng 24 giờ khi đi qua Biển Đỏ.

Hãng tàu này sau đó đã tuyên bố tạm dừng di chuyển tàu qua Biển Đỏ trong vòng 48 giờ sau vụ tấn công.

Cuộc đụng độ đánh dấu sự leo thang chết người, kể từ khi Mỹ thành lập liên quân hải quân đa quốc gia vào đầu tháng 12-2023, nhằm bảo vệ tuyến đường vận chuyển quan trọng trước các cuộc tấn công của nhóm Houthi đóng tại Yemen.

Nhóm Houthi, với tuyên bố hành động đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến Isael - Hamas ở Dải Gaza, đã liên tục triển khai các máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu đi qua khu vực Biển Đỏ.

* Người đàn ông Israel bị truy tố vì mạo danh quân nhân. Theo Hãng tin Reuters ngày 31-12, các công tố viên Israel đã đệ đơn cáo buộc hình sự với một người đàn ông có tên Roi Yifrah, vì mạo danh quân nhân để tham gia cuộc chiến ở Gaza rồi ăn trộm đạn dược.

Kênh truyền hình 12 của Israel cũng phát sóng hình ảnh cho thấy người đàn ông 35 tuổi này trong trang phục chiến đấu, chụp ảnh cùng những người lính khác bên cạnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại một bãi đáp trực thăng. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ việc.

Theo cáo trạng được đưa ra tại tòa án quận ở Tel Aviv, bị cáo Roi Yifrah chưa bao giờ phục vụ trong quân đội nhưng vẫn tìm cách xâm nhập vào vùng chiến sự bằng cách giả làm thành viên của lực lượng mật vụ Shin Bet khét tiếng.

Với việc mạo danh, bị cáo Roi Yifrah đã tiếp cận được với súng, đạn dược và thiết bị quân sự để đánh cắp. Ở trong nhà bị cáo cũng đã tìm thấy một khẩu súng trường, nhiều loại đạn, lựu đạn khói và bao súng.

Với 5 tội danh bị cáo buộc, người đàn ông này phải đối diện với án tù tối đa là 36 năm.

Mở lòng đón nhận nhiều tin vui từ thế giới năm mới 2024Mở lòng đón nhận nhiều tin vui từ thế giới năm mới 2024

Nhật báo lớn thứ hai của Tây Ban Nha đưa ra một danh sách gồm nhiều tin vui cho thấy thế giới bước vào năm mới 2024 đang tốt đẹp lên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên