31/12/2023 20:56 GMT+7

Ông Tập: Đài Loan về với Trung Quốc là 'không thể tránh khỏi'

Trong thông điệp mừng năm mới 2024, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh việc Trung Quốc 'thống nhất' với Đài Loan là điều không thể tránh khỏi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Bắc Kinh coi Đài Loan là "lãnh thổ thiêng liêng" của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc đưa hòn đảo này dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.

Cuộc bầu cử tại Đài Loan sẽ diễn ra vào ngày 13-1-2024, giữa thời điểm mối quan hệ Bắc Kinh - Đài Bắc trở nên căng thẳng. Trung Quốc đang tăng cường áp lực quân sự để khẳng định chủ quyền của mình đối với Đài Loan.

"Việc thống nhất đất nước là một điều không thể tránh khỏi trong lịch sử", ông Tập nhấn mạnh trong bài thông điệp năm mới phát biểu ngày 31-12.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm: "Người dân ở cả hai bên eo biển Đài Loan nên bị ràng buộc bởi ý thức chung về mục đích và chia sẻ vinh quang trong sự trẻ hóa của đất nước Trung Quốc".

Ngoài ra, ông Tập còn nêu bật những thành tựu mà nước này đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề ra các mục tiêu về hiện đại hóa đất nước, hướng tới sự phát triển kinh tế ổn định và lâu dài.

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, sau nhiều năm nỗ lực, Trung Quốc đang trên đà phát triển theo hướng đổi mới, đạt được nhiều thành tựu như máy bay chở khách cỡ lớn C919, siêu du thuyền nội địa đầu tiên, tàu vũ trụ Thần Châu và tàu ngầm có người lái Fendouzhe. 

Trong khi đó, các sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Trung Quốc, đặc biệt là các thương hiệu thời trang, rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, những hoạt động sôi nổi này đã góp phần làm cho cuộc sống của người dân Trung Quốc trở nên phong phú và nhiều màu sắc hơn, đánh dấu sự trở lại của cuộc sống nhộn nhịp trên khắp đất nước, phản ánh một nền kinh tế sôi động và hưng thịnh.

Đánh giá về tình hình kinh tế trong năm qua, ông Tập khẳng định kinh tế Trung Quốc đã vượt qua khó khăn, có sức chống chịu tốt và trở nên năng động hơn trước.

Theo Hãng tin Reuters, ông Tập nhận định sau thời gian ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, nền kinh tế nước này đã duy trì đà phục hồi và đạt được tiến bộ ổn định trong việc theo đuổi phát triển chất lượng cao trong năm 2023.

Cụ thể, hệ thống công nghiệp hiện đại hóa của đất nước đã được nâng cấp hơn nữa và một số ngành công nghiệp xanh, thông minh và tiên tiến đang nhanh chóng nổi lên trở thành những trụ cột mới của nền kinh tế.

Ông Tập bày tỏ lo ngại về những khó khăn mà doanh nghiệp và người dân phải đối mặt trong công việc và cuộc sống hằng ngày, cũng như tác động của thiên tai như lũ lụt và động đất ở một số vùng.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẽ thúc đẩy phát triển chất lượng cao và cân bằng giữa phát triển và an ninh phối hợp tốt.

Chính phủ Trung Quốc trong những tháng gần đây đã công bố một loạt biện pháp nhằm củng cố sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu chính thức khoảng 5% trong năm nay và Bắc Kinh dự kiến duy trì mục tiêu tương tự vào năm tới.

Thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục ảm đạm trong năm 2024Thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục ảm đạm trong năm 2024

Dù Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt biện pháp nhằm vực dậy nhu cầu mua nhà, nhưng xu hướng sụt giảm của thị trường bất động sản vẫn chưa chấm dứt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên