05/07/2023 06:09 GMT+7

Tin tức sáng 5-7: 72.000 người xuất khẩu lao động; Hà Nội tạm trả lương hưu tháng 7 như tháng 6

Một số tin tức đáng chú ý: Trong 6 tháng đầu năm, hơn 72.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; 2 nhóm hàng nhập khẩu chục tỉ USD; Bảo hiểm xã hội Hà Nội tạm thời trả lương hưu, trợ cấp theo mốc tháng 6-2023; 15.000 tấn vải thiều về chợ đầu mối...

Lao động Việt Nam ứng tuyển chương trình EPS sang Hàn Quốc làm việc - Ảnh: HÀ QUÂN

Lao động Việt Nam ứng tuyển chương trình EPS sang Hàn Quốc làm việc - Ảnh: HÀ QUÂN

Trong 6 tháng đầu năm, hơn 72.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 6-2023 là hơn 12.600 người.

Đông nhất vẫn là đối tượng đến Nhật Bản với gần 6.000 người, tiếp sau là Đài Loan (5.337 người), Hàn Quốc, Trung Quốc…

Tổng 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có hơn 72.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trong đó có trên 25.000 lao động nữ và đạt khoảng 66% kế hoạch cả năm.

So với cùng kỳ 2022, số lao động đi nước ngoài gấp hơn 1,55 lần.

Qua thống kê, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết Nhật Bản vẫn là thị trường tiếp nhận nhiều nhất với trên 34.500 người, tiếp sau là Đài Loan (31.538), Hàn Quốc (1.608)…

2 nhóm hàng nhập khẩu chục tỉ USD

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 6 (1 đến 15-6), tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 13,57 tỉ USD, tăng 1,4% (tương ứng tăng 193 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5-2023.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ này tăng so với nửa cuối tháng 5-2023 chủ yếu ở một số nhóm hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 586 triệu USD, tương ứng tăng 19%.

Than các loại tăng 93 triệu USD, tương ứng tăng 25,2%; đậu tương tăng 59 triệu USD, tương ứng tăng 96,9%...

Dù có chiều hướng tăng trong nửa đầu tháng 6 nhưng tính chung từ đầu năm kim ngạch nhập khẩu vẫn giảm sâu.

Cụ thể, từ đầu năm đến hết ngày 15-6, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 139,07 tỉ USD, giảm 18,4% (tương ứng giảm 31,43 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh như điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,4 tỉ USD, tương ứng giảm 66,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 4,61 tỉ USD, tương ứng giảm 11,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 2,73 tỉ USD, tương ứng giảm 13,3%...

Đến ngày 15-6, có 2 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 10 tỉ USD trở lên là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng với kết quả lần lượt là 35,24 tỉ USD và 17,82 tỉ USD.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội tạm thời trả lương hưu, trợ cấp theo mốc tháng 6-2023

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa có thông báo về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, để kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7-2023 cho người hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6-2023.

Người lao động làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Người lao động làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Cơ quan này nêu rõ khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội sẽ điều chỉnh theo quy định.

Trường hợp có quyết định hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-7-2023 thì tính lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng theo nghị định 24/2023.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành nghị định 42/2023 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14-8-2023.

Từ ngày 1-7, các mức tăng từ 12,5 - 20,8% song Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xin ý kiến thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Hơn 15.000 tấn vải thiều về chợ đầu mối ở TP.HCM

Tin tức từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TP.HCM), so với các tuần trước đó, vải thiều nhập chợ tăng mạnh với trên 200 tấn/đêm; giá vải thiều bán ra tại chợ cũng ở mức thấp với hiện phổ biến 17.000 - 24.000 đồng/kg tùy loại, chỉ bằng khoảng 25-30% so với tháng trước đó.

Vải Lục Ngạn

Vải Lục Ngạn

Theo đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, tổng lượng vải thiều nhập chợ từ ngày 6-3 đến nay ước đạt khoảng hơn 15.000 tấn, trong đó nhiều nhất là vải thiều Bắc Giang với khoảng 8.000 tấn (nhập chợ từ 22-5), tiếp theo là Sơn La, Hải Dương, Đắk Lắk và phần ít từ Thái Lan.

Tại nhiều chợ lẻ ở TP.HCM, giá vải thiều bán ra hiện phổ biến 20.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại, giảm mạnh so với các tuần trước đó. Theo nhiều thương lái, chỉ khoảng 2 tuần nữa vải thiều sẽ vào cuối vụ với sản lượng giảm mạnh, dẫn đến giá bán có thể tăng trở lại.

6 tháng đầu năm, Thảo cầm viên Sài Gòn đã đón hơn 1 triệu lượt khách

Thông tin từ Thảo cầm viên cho biết kế hoạch đề ra trong năm 2023 đơn vị sẽ bán ra hơn 1,7 triệu lượt vé. Tuy nhiên mới 6 tháng đầu năm đơn vị đã vượt mốc 1 triệu vé bán ra, đạt hơn 57% kế hoạch.

Thảo cầm viên Sài Gòn là nơi đến ưa thích của trẻ em không chỉ mùa hè - Ảnh: C.K.

Thảo cầm viên Sài Gòn là nơi đến ưa thích của trẻ em không chỉ mùa hè - Ảnh: C.K.

Riêng trong tháng 6, vừa bắt đầu mùa hè đơn vị này đã bán được hơn 230.000 lượt vé. Lãnh đạo đơn vị này cho biết thêm trong năm nay Thảo cầm viên cũng dự kiến đón khoảng 500.000 em học sinh đến tham quan, học tập, tìm hiểu thế giới tự nhiên tại đây.

Sắp tới đơn vị sẽ khánh thành thêm khu vui chơi miễn phí và khu vui chơi ban đêm cho trẻ em.

TP.HCM giám sát vận động người dân không xả rác thực chất

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện chỉ thị 19 của Thành ủy về vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường" trong năm 2023.

Một trong những mục tiêu của kế hoạch giám sát để xem các sở ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai cuộc vận động ra sao, qua đó đánh giá được vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị để các kết quả báo cáo lên TP là hiệu quả, thực chất.

TP.HCM sẽ tổ chức 2 đợt giám sát. Đợt 1 dự kiến trong tháng 8 và đợt 2 dự kiến trong tháng 11 năm nay.

Cần Thơ bổ sung mỹ từ, địa danh dân gian vào ngân hàng tên đường

Tại họp báo về kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 do HĐND TP Cần Thơ tổ chức ngày 4-7, ông Nguyễn Minh Tuấn - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết sở thường xuyên bổ sung, cập nhật tên các danh nhân, các mỹ từ và địa danh dân gian vào ngân hàng tên đường của thành phố, nhưng "đúng là chưa nhiều".

 Tên một tuyến đường ở trung tâm quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tên một tuyến đường ở trung tâm quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Vì vậy, thời gian tới sở sẽ phối hợp với các địa phương, các nhà nghiên cứu nhằm bổ sung vào ngân hàng tên đường địa danh, danh nhân địa phương, các mỹ từ phù hợp và sẽ phối hợp với các quận huyện để tham mưu đặt tên đường và công trình công cộng của thành phố trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng Ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ, cũng cho rằng rất trân trọng việc đặt tên đường bằng tên các anh hùng, liệt sĩ, tuy nhiên cũng cần đặt tên những danh nhân văn hóa, những mỹ từ đẹp của Cần Thơ xưa và nay.

Muỗi sinh sản nhanh, nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết

TS Nguyễn Văn Dũng, trưởng khoa côn trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương, cho biết trong 6 tháng đầu năm ở miền Bắc có hơn 1.000 ca sốt xuất huyết (cao hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái), vì vậy khả năng cao bùng phát dịch.

Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết

Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết

"Đặc biệt, thời tiết năm nay nắng mưa rất thất thường, miền Bắc có nhiệt độ trung bình cao, làm môi trường sống của muỗi sốt xuất huyết phát triển. Trên nền nhiệt cao, vòng đời của muỗi ngắn lại khiến muỗi sinh sản nhiều hơn. Vì vậy, có thể bùng phát dịch sốt xuất huyết", TS Dũng nói.

Ông Dũng khuyến cáo người ở chung cư cao tầng cũng có thể bị muỗi sốt xuất huyết đốt. Nhà cao tầng nên sử dụng các biện pháp cơ học như vợt muỗi, không nhất thiết phải sử dụng hóa chất. Hóa chất diệt côn trùng ở góc độ nào đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nên hạn chế sử dụng.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-7. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-7. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 5-7

Tin tức thời tiết hôm nay 5-7

Làm ống hút cỏ sậy - Ảnh: NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Làm ống hút cỏ sậy - Ảnh: NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Tin tức sáng 4-7: Những loại xe nào được quyền ưu tiên? Xuất khẩu rau quả nửa đầu 2023 tăng tốtTin tức sáng 4-7: Những loại xe nào được quyền ưu tiên? Xuất khẩu rau quả nửa đầu 2023 tăng tốt

Tin tức đáng chú ý: Những loại xe nào được quyền ưu tiên?; 6 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế qua các sân bay tăng gần gấp 5 lần; Kim ngạch xuất khẩu rau quả nửa đầu năm 2023 bằng cả năm 2022...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên