05/11/2023 06:04 GMT+7

Tin tức sáng 5-11: Thủ tướng chỉ đạo cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Một số tin tức đáng chú ý: Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Xử nghiêm doanh nghiệp không niêm yết trái phiếu riêng lẻ trên sàn; Quý 3, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng trưởng hai con số...

Cảnh sát biển Việt Nam tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển giáp ranh Phú Yên và Bình Định - Ảnh: ANH NGỌC

Cảnh sát biển Việt Nam tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển giáp ranh Phú Yên và Bình Định - Ảnh: ANH NGỌC

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Ngày 4-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.

Công điện cho biết đợt thanh tra thực tế lần thứ 4 của đoàn thanh tra EC (từ ngày 10 đến 18-10-2023) cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chậm khắc phục như:

- Tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn tiếp tục xảy ra;

- Công tác thực thi pháp luật tại địa phương còn chưa đồng bộ, trách nhiệm thi hành công vụ của một số tổ chức, cá nhân còn rất hạn chế, chậm trễ trong điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm khai thác IUU;

- Vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, xử phạt hành vi vi phạm quy định về mất kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển;

- Công tác quản lý đội tàu, theo dõi, kiểm soát hoạt động của tàu cá chưa quyết liệt, chặt chẽ đảm bảo theo quy định;

- Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác vẫn còn yếu và nhiều thiếu sót.

Nếu không sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trên thì nguy cơ bị nâng cảnh báo lên "Thẻ đỏ" là rất cao.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách chống khai thác IUU, quyết tâm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 (dự kiến vào cuối Quý II năm 2024);

Xử nghiêm doanh nghiệp không niêm yết trái phiếu riêng lẻ trên sàn

Theo quy định, khoảng 1.300 mã trái phiếu sẽ phải lên sàn trong 3 tháng tính từ khi hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đi vào vận hành (từ 19-7-2023).

Sàn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được vận hành, kỳ vọng sẽ giúp thị trường minh bạch, góp phần hạn chế các rủi ro cho nhà đầu tư - Ảnh: BÔNG MAI

Sàn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được vận hành, kỳ vọng sẽ giúp thị trường minh bạch, góp phần hạn chế các rủi ro cho nhà đầu tư - Ảnh: BÔNG MAI

Tuy nhiên tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4-11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết đến 31-10 mới có 451 mã trái phiếu của 114 doanh nghiệp đăng ký giao dịch với giá trị 336.768 tỉ đồng.

"Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam cùng HNX tiến hành giám sát, kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm theo quy định các doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu mà không thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống", ông Chi nói.

Vị này cũng thông tin, tính đến 31-10, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 49.392 tỉ đồng, bình quân 676 tỉ đồng/phiên. Riêng tháng 10, giá trị toàn thị trường đạt 29.292 tỉ đồng, bình quân 1.331 tỉ đồng/phiên.

Đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt trong tháng 11

Trong báo cáo vừa phát hành, chứng khoán VNDirect cho biết giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại trước hạn trong tháng 10 vừa qua đạt khoảng 12.336 tỉ đồng, tăng 12,2% so với tháng trước.

Ước tính của VNDirect, trong tháng 11-2023 sẽ có khoảng hơn 8.800 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, thấp hơn đáng kể so với giá trị đáo hạn trong các tháng vừa qua.

Còn về phát hành, số liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA cho thấy những tháng đầu năm trong tình trạng ảm đạm, nhưng bắt đầu hồi phục vào tháng 7.

Riêng các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam đã huy động khoảng 55.600 tỉ đồng (2,28 tỉ USD) trái phiếu thông qua phát hành riêng lẻ trong 9 tháng đầu năm nay.

Quý 3, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng trưởng hai con số

Tin tức từ VASEP, 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc và Hong Kong đạt 454 triệu USD, giảm 6%. 

Điểm tích cực là trong quý 3, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt hơn 173 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ.

Nuôi tôm hùm ở Cam Ranh - Ảnh: MINH CHIẾN

Nuôi tôm hùm ở Cam Ranh - Ảnh: MINH CHIẾN

Trong cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu sang Trung Quốc & Hong Kong, tôm chân trắng chiếm 53,2%, tôm sú chiếm 22,7%, còn lại là tôm khác.

9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm chân trắng và tôm sú sang Trung Quốc & Hong Kong tăng lần lượt 14% và 22% so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu tôm sú tăng mạnh nhất 22%, xuất khẩu tôm chân trắng nguyên liệu đông lạnh và tôm chân trắng chế biến tăng lần lượt 14% và 16%. Xuất khẩu tôm khác tăng tới 3 con số, đạt 661%.

Giá xuất khẩu tôm thẻ chân trắng sang Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2023 dao động từ 4,9-7,9 USD/kg. Trong khi giá trung bình tôm sú đông lạnh xuất khẩu sang thị trường này dao động từ 8,2-13,8 USD/kg.

Một số tin tức đáng chú ý tuần tới

- 5-11: Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 8 tháng thực hiện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

- 5-11: tại TP.HCM, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

- 6-11: Khai trương cơ sở dữ liệu hệ thống văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng và giao lưu nghệ thuật hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2023

- Từ ngày 6 đến 12-11: tại Ninh Bình, Giải Cầu lông quốc tế

- Từ ngày 8 đến 16-11: tại Đà Nẵng, Giải Vô địch Cờ tướng đấu thủ mạnh

- Từ ngày 10 đến 19-11: tại TP.HCM, Giải vô địch Bi sắt đồng đội quốc gia.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 5-11

Tin tức thời tiết hôm nay 5-11

Vác cừ tràm - Ảnh: VŨ LINH

Vác cừ tràm - Ảnh: VŨ LINH

Tin tức sáng 4-11: Bệnh tim mạch vượt ung thư về căn nguyên gây tử vong, 200.000 ca tử vong/nămTin tức sáng 4-11: Bệnh tim mạch vượt ung thư về căn nguyên gây tử vong, 200.000 ca tử vong/năm

Tin tức đáng chú ý: Vượt ung thư về căn nguyên gây tử vong, 200.000 ca tử vong/năm do bệnh tim mạch; Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt hơn 52%; Dịch sốt xuất huyết đang lên cao điểm ở Hà Nội...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên