23/02/2024 06:03 GMT+7

Tin tức sáng 23-2: Lượng tìm kiếm đất nền 'ấm' lên sau Tết, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước

Một số tin tức đáng chú ý: Lượng tìm kiếm đất nền tăng sau Tết; Các 'đại gia' công nghệ tiếp tục lập đỉnh lợi nhuận mới; Đường sắt điều chỉnh giờ chạy tàu, giảm giá vé...

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn quốc trong tháng 1-2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn quốc trong tháng 1-2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Bất động sản 'ấm' hơn sau Tết?

Theo dữ liệu mới nhất của trang Batdongsan.com.vn, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng tăng trở lại.

Cụ thể, lượng tìm kiếm bất động sản toàn quốc bắt đầu đi lên từ mùng 2 Tết và giữ nhịp tăng khá mạnh, đến mùng 10 đạt mức tăng 124% so với một tuần trước Tết.

Cũng theo báo cáo, so với đầu năm 2023, thị trường bất động sản đầu năm nay có những dấu hiệu tích cực hơn cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng. Dữ liệu cho thấy nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn quốc trong tháng 1-2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023, lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 52%.

Đáng chú ý, tại Hà Nội và TP.HCM, đất nền và đất dự án có mức độ quan tâm tăng mạnh hơn cả chung cư. Cụ thể trong tháng 1-2024, lượng tìm kiếm đất nền tại Hà Nội tăng 110% so với cùng kỳ năm trước, đất dự án tăng 77%, chung cư tăng 71%. 

Tương tự ở TP.HCM, nhu cầu tìm kiếm tăng từ 71 - 73% đối với đất nền, đất dự án và chỉ tăng 59% đối với chung cư.

Các 'đại gia' công nghệ tiếp tục lập đỉnh lợi nhuận mới

SSI Research vừa công bố báo cáo cập nhật lợi nhuận quý 4-2023. Theo đó, tổng lợi nhuận sau thuế toàn sàn (1.130 doanh nghiệp tính đến ngày 5-2) tăng mạnh 35,3% so với quý 4-2022 và tăng 4,8% so với quý 3 liền trước, ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 quý. Như vậy, lợi nhuận đã lấy lại mức tăng trưởng dương sau 4 quý liên tiếp đi lùi.

Ngân hàng và công nghệ thông tin là các ngành vững nhất trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Theo đó, ngành ngân hàng gần đạt mức đỉnh lợi nhuận vào quý 1-2022 và các doanh nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục lập đỉnh lợi nhuận mới.

Lợi nhuận các nhóm ngành còn lại vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2021-2022. Như các ngành hàng và dịch vụ công nghiệp (-12%), bán lẻ (-67%) và ô tô (-17%) vẫn chưa quay lại quỹ đạo tăng trưởng. Các nhóm ngành này đều có biên lợi nhuận thu hẹp trong khi doanh thu không thay đổi nhiều, theo SSI Research

Đường sắt điều chỉnh giờ chạy tàu, giảm giá vé sau Tết

Người dân đi tàu ở ga Sài Gòn - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Người dân đi tàu ở ga Sài Gòn - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Sau Tết, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi đến 30%. Cụ thể, khi khách mua vé tàu SE3/4, SE7/8 có cự ly chạy trên 900km, tàu SE21/22 chạy trên 600km, tàu SNT1/2 chạy trên 300km hoặc khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên được giảm 5 - 30% giá vé (trừ loại chỗ giường nằm khoang 4 tàu SE3, SNT1/2).

Riêng tàu SPT1/2, hành khách mua vé chặng TP.HCM - Phan Thiết và mua trước ngày đi tàu từ 10 ngày trở lên được giảm 10% giá vé (trừ loại chỗ giường nằm khoang 4). Khi đổi, trả vé thì mức khấu trừ từ 10 - 30% giá vé.

Khách mua vé tập thể từ 5 người trở lên được giảm 2 - 14% giá vé. Khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về. Nếu tập thể mua vé số lượng lớn, mua nguyên đoàn tàu, công ty sẽ lập tàu riêng với thời gian đi, đến theo yêu cầu và giá cả thỏa thuận.

Để phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách sau Tết, ngành đường sắt sẽ điều chỉnh giờ chạy tàu từ ngày 27-2. Trong đó, các đôi tàu tuyến TP.HCM - Hà Nội chạy hằng ngày gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8.

Ở khu vực phía Nam, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy các đôi tàu khu đoạn như SE21/22 (TP.HCM - Đà Nẵng), SNT1/2 (TP.HCM - Nha Trang) và tàu SPT1/2 (TP.HCM - Phan Thiết). Nếu lượng hành khách tăng, công ty sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu khác để phục vụ hành khách.

Tin tức sáng 23-2: Lượng tìm kiếm đất nền 'ấm' lên sau Tết, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước- Ảnh 4.

Tin tức sáng 23-2: Lượng tìm kiếm đất nền 'ấm' lên sau Tết, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước- Ảnh 5.

Việt Nam xuất siêu hơn 3,6 tỉ USD trong tháng đầu năm 2024

Tin tức từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 1-2024 (16 đến 31-1) đạt 35,33 tỉ USD (tương đương bình quân hơn 2 tỉ USD/ngày), đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng đầu tiên của năm 2024 đạt 65,43 tỉ USD, tăng 40,3% (tương ứng tăng 18,79 tỉ USD) so với tháng 1-2023.

Trong kỳ 2 tháng 1, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,27 tỉ USD. Tính chung trong tháng đầu tiên của năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,63 tỉ USD.

Về xuất khẩu, kỳ 2 tháng 1 đạt 19,3 tỉ USD, tăng 27,9% (tương ứng tăng 4,22 tỉ USD) so với kỳ trước. Như vậy tháng 1-2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 34,53 tỉ USD, tăng 46%, tương ứng tăng 10,89 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Chiều ngược lại, nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 1-2024 đạt 16,03 tỉ USD, tăng 9% (tương ứng tăng 1,33 tỉ USD) so với kỳ trước. Tính chung tháng 1, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 30,9 tỉ USD, tăng 34,4% (tương ứng tăng 7,91 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 23-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 23-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Dự báo thời tiết ngày 23-2.

Dự báo thời tiết ngày 23-2.

Tin tức sáng 23-2: Lượng tìm kiếm đất nền 'ấm' lên sau Tết, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước- Ảnh 8.

Bất động sản đóng băng, vốn tín dụng tắcBất động sản đóng băng, vốn tín dụng tắc

Room tín dụng năm 2024 của toàn hệ thống được Ngân hàng Nhà nước định hướng là 15% và đã giao hết, nhưng sau 2 tháng, tín dụng toàn hệ thống đang âm 0,6% so với cuối năm 2023 dù hầu hết các ngân hàng đều giảm lãi suất cho vay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên