29/03/2024 21:10 GMT+7

Thủ tướng Ba Lan nói châu Âu đã bước vào ‘thời tiền chiến’

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng thế giới đang phải đối mặt với thời điểm quan trọng nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến 2 và mối đe dọa chiến tranh đã không còn là chuyện quá khứ.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: AFP

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: AFP

Theo Đài Russia Today (RT), ông Donald Tusk đã có cuộc phỏng vấn với báo chí châu Âu ngày 29-3. Trong đó, ông cho rằng châu Âu đã bước vào "thời tiền chiến" và do đó bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra.

Khi được hỏi liệu chiến tranh có phải là điều không thể tránh khỏi sau một số phát ngôn của các chính trị gia phương Tây về khả năng Nga tấn công NATO, Thủ tướng Ba Lan lặp lại lần nữa rằng "bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra".

"Tôi không muốn làm ai sợ hãi, nhưng chiến tranh không còn là chuyện quá khứ nữa", ông Tusk nói. "Đó là sự thật và thực tế chiến tranh đã bắt đầu từ hơn hai năm trước".

Thủ tướng Ba Lan nhắn nhủ thêm: "Tôi biết rằng điều này nghe có vẻ tàn khốc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới. Chúng ta đang trong thời tiền chiến. Tôi không phóng đại đâu".

Thủ tướng Ba Lan lặp lại lời kêu gọi phương Tây cần làm mọi cách có thể để cung cấp cho Kiev vũ khí và đạn dược, bởi thế giới hiện đang trong thời điểm quan trọng nhất kể từ khi Thế chiến 2 kết thúc.

"Hai năm tới sẽ quyết định mọi thứ", ông Tusk khẳng định và nói thêm rằng nếu châu Âu không cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine và Kiev bị đánh bại, "không ai ở châu Âu có thể cảm thấy an toàn".

Trước đó, ngày 27-3, Tổng thống Nga Putin khẳng định tuyên bố của các quan chức phương Tây rằng Nga có thể tấn công NATO là "vô nghĩa". 

Ông Putin lưu ý rằng những người ủng hộ Kiev đã cố gắng kêu gọi viện trợ bổ sung bằng cách tuyên bố rằng Nga sẽ không dừng lại nếu Ukraine bị đánh bại trên chiến trường.

Ông Putin cũng nói thêm rằng việc nói về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga vào Ba Lan, Cộng hòa Czech hoặc các nước vùng Baltic chỉ là hành động tuyên truyền của các chính phủ, nhằm tìm cách hù dọa công dân của họ "để bòn rút thêm chi phí từ người dân".

Đại sứ Nga phớt lờ lời triệu tập của Ba LanĐại sứ Nga phớt lờ lời triệu tập của Ba Lan

Ngày 25-3, đại sứ Nga tại Ba Lan đã phớt lờ lời triệu tập của Bộ Ngoại giao nước này, sau khi Warsaw cho biết một tên lửa của Nga vi phạm không phận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên