19/10/2023 15:18 GMT+7

Thủ tướng Anh Rishi Sunak thăm Israel, lên án Hamas

Ngày 19-10, hiện diện tại Tel Aviv, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh nước Anh đoàn kết với Israel và cho rằng Hamas đã thực hiện các hành động khủng bố.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại sân bay ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 19-10 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại sân bay ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 19-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đáp máy bay xuống Israel ngày 19-10. Tại Israel, ông Sunak sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Sunak sẽ có lời chia buồn về mất mát nhân mạng của Israel và Palestine trong cuộc giao tranh, cũng như cảnh báo cho nguy cơ chiến sự leo thang.

"Trên hết, tôi ở đây để bày tỏ tinh thần đoàn kết đối với người dân Israel. Các bạn đã trải qua một hành động khủng bố khủng khiếp và không thể diễn tả bằng lời. Tôi muốn người dân Israel biết rằng tôi và nước Anh sẽ luôn sát cánh cùng các bạn", ông Sunak phát biểu trước báo giới Israel khi vừa hạ cánh xuống thủ đô Tel Aviv. 

Thủ tướng Anh dự kiến sẽ có chuyến thăm các quốc gia khác trong khu vực sau Israel.

Trong một phát biểu trước đó, ông Sunak cho rằng vụ tấn công Bệnh viện Al-Ahli Arabi ngày 17-10 khiến hàng trăm dân thường Palestine thiệt mạng là "thời điểm bước ngoặt cho lãnh đạo các quốc gia trong khu vực và cả thế giới chung tay ngăn xung đột leo thang nguy hiểm hơn nữa", và nước Anh sẽ "đi đầu trong nỗ lực này".

Thủ tướng Sunak cũng thúc giục việc mở hành lang cho hàng cứu trợ từ Ai Cập vào Dải Gaza càng sớm càng tốt, cho phép những công dân Anh đang mắc kẹt ở đây có thể rời đi.

"Mỗi một người dân thiệt mạng là một bi kịch. Quá nhiều người đã chết do hành động khủng bố của Hamas", ông Sunak nói.

Theo người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 18-10, đã có ít nhất bảy người Anh thiệt mạng và chín người vẫn đang mất tích trong cuộc xung đột Israel - Hamas.

Bên cạnh chuyến thăm của thủ tướng Anh đến Israel, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cũng sẽ đến Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar trong những ngày sắp tới cho những thảo luận về giải pháp hòa bình.

Phía Anh cho rằng các quốc gia nói trên "rất quan trọng cho các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì sự ổn định của khu vực, giải phóng con tin và cho phép các tiếp cận nhân đạo tới Dải Gaza".

Theo đó, Ngoại trưởng Cleverly sẽ hội kiến với quan chức cấp cao ba nước trong nỗ lực tránh xung đột lan rộng, sự cần thiết của việc mở cửa khẩu Rafah cho hàng cứu trợ và việc trao trả con tin của Hamas.

Ngày 18-10, Anh cùng với Nga đã bỏ phiếu trắng cho một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn giữa quân đội Israel và phong trào Hamas, trong khi phía Mỹ phủ quyết.

'Xóa sổ Hamas', bài toán quá khó của Israel

Israel thề tiêu diệt Hamas “một lần và mãi mãi”. Nhưng mục tiêu này vấp phải khó khăn về thực địa và kế hoạch hậu chiến ở Dải Gaza.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên