15/09/2023 17:11 GMT+7

Thu quỹ du lịch rồi cho giáo viên vay tính lãi

Ngoài thu quỹ du lịch cho giáo viên vay lại trái quy định, Trường THPT Lê Văn Tám (Sóc Trăng) còn thu tiền mua, bảo trì tivi; tiền giấy kiểm tra và sao chụp tài liệu của học sinh… vi phạm nguyên tắc và yêu cầu tài trợ.

Trường Trung học phổ thông Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: N.NĂM

Trường Trung học phổ thông Lê Văn Tám, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: N.NĂM

Ngày 15-9, theo nguồn tin Tuổi Trẻ Online, UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có kết luận nội dung tố cáo đối với hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Văn Tám gồm hai cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Không mở sổ theo dõi thu, chi

Theo kết luận, từ năm 2009 đến 2021, hiệu trưởng và Công đoàn Trường trung học phổ thông Lê Văn Tám huy động giáo viên đóng tiền quỹ du lịch, sau đó sử dụng nguồn quỹ du lịch này cho giáo viên vay tính lãi suất là trái quy định.

Việc đảng ủy, hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Văn Tám thống nhất chủ trương cho ban chấp hành công đoàn sử dụng nguồn quỹ du lịch cho công đoàn viên vay là không đúng quy định. Nguồn quỹ du lịch cũng chưa mở sổ theo dõi thu, chi.

Đến tháng 6-2021, số tiền quỹ du lịch còn tồn gần 25 triệu đồng và đã chia đều cho công đoàn viên.

Kết luận cũng nêu việc Trường trung học phổ thông Lê Văn Tám ấn định mức thu cụ thể đối với các nguồn vận động tài trợ là vi phạm nguyên tắc và yêu cầu tài trợ.

Mặc dù cuối năm nhà trường có báo cáo thu, chi cho ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cuộc họp, nhưng chưa niêm yết công khai tại đơn vị là chưa đúng quy định.

Trước đó giáo viên phản ánh, từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, nhà trường thu tiền mua và bảo trì tivi mỗi em học sinh 200.000 đồng, đóng một lần. Riêng năm học 2021 - 2022, do dịch bệnh học trực tuyến nên không thu. Năm học mới 2022 - 2023 thu mỗi em là 100.000 đồng.

Giáo viên còn phản ánh Trường trung học phổ thông Lê Văn Tám thu tiền giấy kiểm tra và tiền sao chụp tài liệu của học sinh, nhưng không công khai minh bạch.

Kết quả xác minh cho thấy: Đầu năm học 2015 - 2016 đến năm học 2022 - 2023, hiệu trưởng nhà trường thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh đưa ra mức thu bình quân theo từng khối học. 

Cụ thể khối 6, 7: 80.000 đồng/học sinh; khối 8, 9: 90.000 đồng/học sinh, khối 10, 11: 100.000 đồng/học sinh và khối 12 là 120.000 đồng/học sinh. Việc thu, chi chưa công khai, minh bạch và chi một số nội dung chưa phù hợp.

Liên quan nội dung phản ánh nhà trường đã cho thuê dịch vụ sao chụp tài liệu với người khác, nhưng nhà trường vẫn thực hiện và thu phí của học sinh, những người có liên quan thừa nhận việc này nhằm "uyển chuyển nguồn thu" để chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên của trường.

Từ những sai phạm trên, UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Trường trung học phổ thông Lê Văn Tám chịu trách nhiệm thu hồi số tiền trên 362 triệu đồng do chi không đúng mục đích.

Rút kinh nghiệm giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngoài đề nghị xử lý trách nhiệm tập thể, UBND tỉnh Sóc Trăng còn yêu cầu xử lý rút kinh nghiệm đối với ông Châu Tuấn Hồng - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, do ban hành kết luận tố cáo một số nội dung chưa chặt chẽ, chưa phù hợp, bỏ sót nội dung tố cáo chưa kết luận.

Rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Việt Mười - hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Văn Tám (giai đoạn từ tháng 1-2009 đến tháng 12-2012, nay là phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng), do thống nhất với ban chấp hành công đoàn sử dụng quỹ du lịch cho giáo viên vay trái quy định.

UBND tỉnh Sóc Trăng giao giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng xem xét trách nhiệm ông Phạm Ngọc Thái - hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Văn Tám (giai đoạn từ tháng 1-2013 đến tháng 8-2018 và giai đoạn từ ngày 12-6-2020 đến nay), và ông Trần Ngô Quyền - hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Văn Tám (giai đoạn từ tháng 9-2018 đến tháng 6-2020), nay là hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Mai Thanh Thế, tỉnh Sóc Trăng.

Trường định thu 21 khoản/học sinh gây choáng váng, tỉnh yêu cầu làm rõ có lạm thuTrường định thu 21 khoản/học sinh gây choáng váng, tỉnh yêu cầu làm rõ có lạm thu

Một số phụ huynh nói "choáng váng" khi thấy bảng kê này và cho rằng có nhiều khoản "lạm thu" như tiền ghế ngồi, nước uống, tiền tivi và xã hội hóa...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên