08/08/2013 07:12 GMT+7

Thu phí leo núi Phú Sĩ

ANH DUY
ANH DUY

TT - Ngọn núi biểu tượng của Nhật Bản đang trở thành nguồn thu kinh phí dồi dào cho hai tỉnh Yamanashi và Shizuoka. Trên tinh thần tự nguyện, mỗi du khách leo núi sẽ nộp khoản phí 1.000 yen cho Quỹ bảo tồn Phú Sĩ.

7IzRSHro.jpgPhóng to

Nguồn thu này được dùng xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, lắp các lan can, hoàn thiện quy trình dịch vụ đảm bảo an toàn cho du khách leo núi. Một phần quỹ còn được dùng cho công tác bảo tồn môi trường.

Chỉ mới áp dụng trong 10 ngày (từ 25-7 đến 3-8), chính quyền hai tỉnh đã “choáng” với sự ủng hộ nhiệt tình của du khách khi thu được hơn 34 triệu yen (347.000 USD). Chia sẻ với Japan Times, chính quyền địa phương cho biết mặc dù không đặt chỉ tiêu thu phí, nhưng số tiền thu được trong 10 ngày thí điểm “đã vượt ngoài mong đợi”.

Ước tính có khoảng 60% khách leo núi đã tự nguyện nộp phí. Đa số đều phản hồi tích cực cách làm này khi chính quyền hai tỉnh minh bạch các khoản thu và mục đích thu.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phổ biến cách làm này với khách nước ngoài.

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên