10/05/2023 16:41 GMT+7

Thành lập các hội đồng thẩm định đầu tiên thực hiện Luật Điện ảnh mới

Cục Điện ảnh đã công bố 11 thành viên của Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình (nhiệm kỳ 2023-2025), do GS.TS Trần Thanh Hiệp làm chủ tịch.

Thành lập các hội đồng thẩm định đầu tiên thực hiện Luật Điện ảnh mới - Ảnh 1.

Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một ví dụ thành công về hợp tác công tư hiệu quả - Ảnh: ĐPCC

Ngày 8-5, Cục Điện ảnh công bố 6 hội đồng thẩm định nhiệm kỳ 2023-2025. Riêng Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình có 11 thành viên, do GS.TS Trần Thanh Hiệp - nguyên hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội - làm chủ tịch hội đồng.

10 thành viên còn lại của hội đồng gồm: Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà; Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thị Phương Lan.

Đạo diễn, Trưởng phòng nghệ thuật Cục Điện ảnh Trần Trung Dũng; nhà văn Phạm Thị Phong Điệp; Trưởng phòng phổ biến phim, Cục Điện ảnh Lê Thị Thu Hà; nhà biên kịch, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. 

Nguyên trưởng phòng phổ biến phim, Cục Điện ảnh Khuất Duy Tân; quyền giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia Vũ Đức Tùng; nhà báo Trần Việt Văn; NSND Trịnh Lê Văn.

Trong 5 hội đồng còn lại, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành giữ vai trò chủ tịch ở Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện; Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim tài liệu, phim khoa học và Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim hoạt hình.

Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh Việt Nam và Hội đồng thẩm định và phân loại phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình lần lượt do Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung và đạo diễn phim tài liệu Lê Hồng Chương làm chủ tịch.

Thành lập các hội đồng thẩm định đầu tiên thực hiện Luật Điện ảnh mới - Ảnh 3.

Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình nhiệm kỳ 2023-2025

Các hội đồng đầu tiên thực hiện Luật Điện ảnh

Phát biểu tại buổi công bố, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Luật Điện ảnh được hoàn thiện trình Quốc hội thông qua ngày 15-6-2022 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

Bên cạnh những thuận lợi, Luật Điện ảnh mới cũng đặt ra những khó khăn cho hội đồng nhiệm kỳ 2023-2025, bởi đây là hội đồng mới đầu tiên thực hiện Luật Điện ảnh. 

Cục Điện ảnh lập tổ quản lý để xử lý phim mạng xấu độcCục Điện ảnh lập tổ quản lý để xử lý phim mạng xấu độc

Trả lời Tuổi Trẻ Online, Cục Điện ảnh cho biết sẽ lập 'Tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng' để xử lý phim mạng có nội dung xấu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên