12/01/2024 08:42 GMT+7

Thăm ngôi nhà thời thơ ấu của Công nương Mary - hoàng hậu tương lai Đan Mạch

Ngôi nhà thời thơ ấu của Công nương Mary nằm bên bờ sông Derwent (Úc), nơi đang được nhiều người săn đón và việc mua bán “có thể sẽ hoạt động khá tốt” trong năm 2024.

Ngôi nhà thời thơ ấu ở Tasmania, Úc của công nương Mary, hoàng hậu tương lai của Đan Mạch - Ảnh: REALESTATE

Ngôi nhà thời thơ ấu ở Tasmania, Úc của công nương Mary, hoàng hậu tương lai của Đan Mạch - Ảnh: REALESTATE

Nằm nép mình bên bờ sông Derwent, vùng ngoại ô Taroona của thành phố Hobart, bang Tasmania (Úc) là quê hương của công nương Mary - hoàng hậu tương lai của Đan Mạch. 

Công nương Mary hiện là phu nhân của Thái tử Frederik, Đan Mạch.

Ngôi nhà thời thơ ấu của Công nương Mary ở đại lộ Morris, nơi sau này trở thành nhà của các ngôi sao khác.

Với 4 phòng ngủ, ngôi nhà được bán lần cuối với giá 175.000 USD vào tháng 12-2001 và được rao cho thuê vào tháng 5-2022 với giá 550 USD/tuần.

Mặt tiền căn nhà - Ảnh: DAILY MAIL

Mặt tiền căn nhà - Ảnh: DAILY MAIL

Alison Rogers, quản lý Công ty bất động sản LJ Hooker Pinnacle Property, cho biết Taroona là một trong những vùng ngoại ô cao cấp của thành phố Hobart vì có “tầm nhìn đẹp” và gần trung tâm.

“Đó là một vùng ngoại ô được quản lý rất chặt chẽ. Là nơi ở của giới trí thức giàu có, rất hiếm khi bất động sản tại đây được rao bán. 

Mọi người thường thích lái xe qua ngôi nhà để ngắm nơi ở thời thơ ấu của Công nương Mary của Đan Mạch", cô nói.

Bên trong ngôi nhà thời thơ ấu của Công nương Mary tại đại lộ Morris kể từ khi nó được rao bán vào năm 2022 - Ảnh: REALESTATE

Bên trong ngôi nhà thời thơ ấu của Công nương Mary tại đại lộ Morris kể từ khi nó được rao bán vào năm 2022 - Ảnh: REALESTATE

“Đại lộ Morris chắc chắn ngày một nổi tiếng hơn. Mọi người có vẻ thích địa điểm này, dù đó là vì sự nổi tiếng gắn liền với nơi ở trước đây của vị công nương, hay đơn giản chỉ vì đó là một con phố xinh đẹp”, cô nói thêm.

Giám đốc điều hành Công ty bất động sản Tasmania, Adrian Kelly, cho biết các căn nhà ở vùng ngoại ô như Sandy Bay và Taroona đang được khá nhiều người săn đón và việc mua bán “có thể sẽ hoạt động khá tốt” trong năm 2024.

Căn bếp của ngôi nhà - Ảnh: REALESTATE

Căn bếp của ngôi nhà - Ảnh: REALESTATE

“Taroona là một vùng ngoại ô tuyệt vời, giáp với Kingston và xa hơn nữa là vịnh Blackmans, đều là những vùng ngoại ô tốt vì có tầm nhìn tuyệt vời ra mặt sông”, ông Kelly nói.

Ngôi nhà có ban công rộng - Ảnh: REALESTATE

Ngôi nhà có ban công rộng - Ảnh: REALESTATE

Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II tuyên bố thoái vị sau 52 năm trị vìNữ hoàng Đan Mạch Margrethe II tuyên bố thoái vị sau 52 năm trị vì

Trong thông điệp chúc mừng năm mới 2024, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II bất ngờ tuyên bố sẽ thoái vị sau hơn 5 thập kỷ trị vì.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên