31/08/2023 07:07 GMT+7

Siêu bão số 3 vào Biển Đông, gió mạnh lên tới 200km/h

Siêu bão số 3 có tốc độ gió 167 - 201km/h, giật trên cấp 17 ở khu vực Bắc Biển Đông. Đây cũng là siêu bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm 2023. Biển động dữ dội, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m.

Vị trí và hướng di chuyển siêu bão số 3 - Ảnh: NCHMF

Vị trí và hướng di chuyển siêu bão số 3 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay 31-8, tâm bão số 3 ở trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 470km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h, cấp siêu bão), giật trên cấp 17 (trên 220km/h), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Siêu bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm 2023 gió mạnh lên tới 200km/h

Với gió mạnh lên tới 200km/h và giật trên 220km/h, bão số 3 được đánh giá có sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/h và cường độ có khả năng suy yếu trong 24 giờ tới.

Dự báo đến sáng sớm mai, tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km/h và tiếp tục có khả năng suy yếu thêm.

Từ ảnh mây vệ tinh có thể nhìn rõ mắt siêu bão số 3 - Ảnh: NCHMF

Từ ảnh mây vệ tinh có thể nhìn rõ mắt siêu bão số 3 - Ảnh: NCHMF

Đến 4h sáng 2-9, tâm bão ở ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo và những ngày sau đó, bão số 3 không đi vào đất liền Trung Quốc mà di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, đi dọc theo vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), hướng đến khu vực bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m.

Tâm bão số 3 ở bắc Biển Đông, mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17Tâm bão số 3 ở bắc Biển Đông, mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17

Chiều nay (30-8), bão Saola đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023, với cường độ mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên