02/09/2023 09:20 GMT+7

Phà, tàu cao tốc đi Phú Quốc ngưng chạy ngày 2-9

Do ảnh hưởng của bão số 3, các chuyến phà, tàu cao tốc từ đất liền đi Phú Quốc đều tạm thời ngưng chạy. Riêng tàu cao tốc TP Rạch Giá đi Hòn Sơn chạy bình thường.

Do ảnh hưởng bão số 3, thời tiết ở khu vực vùng biển Kiên Giang xấu nên tàu cao tốc neo đậu tại bến tàu TP Rạch Giá - Ảnh: CHÍ CÔNG

Do ảnh hưởng bão số 3, thời tiết ở khu vực vùng biển Kiên Giang xấu nên tàu cao tốc neo đậu tại bến tàu TP Rạch Giá - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 2-9, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, Kiên Giang có mưa và dông. Ở bến tàu TP Rạch Giá, phà, tàu cao tốc đều neo đậu tại bến. Khách du lịch xách vali lên xe quay về nhà.

Nhiều du khách quay về vì tàu cao tốc đi Phú Quốc ngưng chạy ngay lễ 2-9

Anh Nguyễn Văn Hào - du khách ở Sóc Trăng - cho biết khoảng 6h30 sáng nay, anh và gia đình đã có mặt ở bến tàu TP Rạch Giá để chuẩn bị ngồi tàu đi TP Phú Quốc chơi. Do ảnh hưởng bão số 3, thời tiết ở Kiên Giang xấu nên tàu đã ngưng hoạt động.

"Tính đi Phú Quốc chơi một chuyến mà mưa này tàu cao tốc không chạy. Vé tàu thì tôi được hoàn tiền lại. Hơi tiếc nhưng biết sao giờ, tôi và gia đình lên xe đi về", anh Hào nói.

Đài khí tượng thủy văn Kiên Giang cho biết do ảnh hưởng bão số 3, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên vùng biển Kiên Giang có nhiều mây, có mưa và dông nhiều nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc giật cấp 6, cấp 7. Sóng biển cao khoảng 2m.

Do đó, các chuyến phà, tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đi TP Phú Quốc và ngược lại đều tạm thời ngưng chạy hôm nay 2-9; tuyến tàu cao tốc TP Rạch Giá đi Hòn Sơn (huyện Kiên Hải) hoạt động bình thường.

"Các chuyến phà, tàu cao tốc từ đất liền đi Phú Quốc đều tạm ngưng chạy hôm nay và chờ có thông báo mới. Khi thời tiết ổn định trở lại, tàu cao tốc hoạt động bình thường, đơn vị sẽ thông báo phục vụ khách", ông Nguyễn Xuân Đà - giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Kiên Giang, nói.

Kêu gọi tàu, thuyền ngoài khơi tìm nơi trú tránh an toàn

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Kiên Giang cho biết để chủ động ứng phó ảnh hưởng của bão số 3, địa phương đã thực hiện phương châm "4 tại chỗ" và vận động người dân chằng chống nhà cửa, các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Đồng thời, địa phương cũng tuyên truyền khách du lịch bố trí thời gian đi du lịch hợp lý nhằm đảm bảo an toàn.

Đối với các tàu thuyền ở ngoài khơi nên tìm chỗ trú tránh an toàn hoặc neo đậu chắc chắn khi đã về bờ. Địa phương thường xuyên thông tin để các phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết vị trí, diễn biến, hướng đi của bão để chủ động tránh khỏi vùng nguy hiểm.

Tàu ra Phú Quốc ngưng chạy 2 ngày liền vì thời tiết xấuTàu ra Phú Quốc ngưng chạy 2 ngày liền vì thời tiết xấu

Hai ngày qua, phà và tàu cao tốc từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại phải ngưng chạy do thời tiết xấu, ảnh hưởng việc đi lại, chở hàng Tết...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên