31/08/2023 19:25 GMT+7

Siêu bão số 3 có ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ?

Dự báo bão số 3 (Saola) ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động tàu thuyền ở khu vực bắc Biển Đông, chưa có dấu hiệu ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ.

Siêu bão số 3 liệu có ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ? - Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h chiều 31-8, tâm bão số 3 (bão Saola) ở khu vực bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 420km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - 16 (167 - 201km/h), giật trên cấp 17 (trên 220km/h).

Bão số 3 có khả năng tan trên biển

Dự báo trong hai ngày tới (1 và 2-9), bão số 3 sẽ đi vào vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó bão sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, chạy dọc theo bờ biển tỉnh Quảng Đông, cường độ bão có khả năng suy yếu dần xuống cấp 9, giật cấp 11.

Khoảng ngày 3-9, khi bão đến vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía nam, cường độ tiếp tục giảm thêm.

Chiều 31-8, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Trần Hồng Thái cho biết bão số 3 ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động tàu thuyền ở khu vực bắc Biển Đông. Chưa có dấu hiệu bão số 3 ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bộ.

"Trong ba ngày tới, dự báo bão số 3 sẽ chuyển theo hướng tây tây bắc, sau chuyển hướng tây tây nam và lệch dần về phía nam, suy yếu dần và có khả năng tan trên biển" - ông Thái nhận định.

Miền Bắc tạnh ráo, miền Nam mưa to dịp nghỉ lễ 2-9

Về thời tiết trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ 1 đến 4-9), ông Thái cho biết miền Bắc tạnh ráo, ít mưa, miền Trung có mưa nhưng không lớn, còn miền Nam mưa to.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất ngày phổ biến 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Chiều tối ngày 1 và 2-9 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20 - 23 độ C, cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 26 - 29 độ C. Ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất ngày phổ biến 33 - 36 độ C.

Siêu bão số 3 vào Biển Đông, gió mạnh lên tới 200km/hSiêu bão số 3 vào Biển Đông, gió mạnh lên tới 200km/h

Siêu bão số 3 có tốc độ gió 167 - 201km/h, giật trên cấp 17 ở khu vực Bắc Biển Đông. Đây cũng là siêu bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm 2023. Biển động dữ dội, sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão 8 - 10m.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên