22/03/2024 11:48 GMT+7

Quảng Nam thí điểm đưa bài chòi ở trường học

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản bài chòi, trong đó hỗ trợ truyền dạy thí điểm nghệ thuật bài chòi tại các trường học, đưa bài chòi vào hoạt động ngoại khóa, tổ chức ngày hội, giao lưu cho học sinh.

Nghệ nhân ở Quảng Nam trình diễn hô hát bài chòi ở một lễ hội - Ảnh: LÊ TRUNG

Nghệ nhân ở Quảng Nam trình diễn hô hát bài chòi ở một lễ hội - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 22-3, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi giai đoạn 2024-2030.

Trong kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu chung là bảo tồn, phát huy giá trị di sản bài chòi, một loại hình nghệ thuật được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; nâng cao quy mô, số lượng, chất lượng các câu lạc bộ/đội/nhóm bài chòi, tiếp tục gìn giữ, lưu truyền, phổ biến, phát huy cho các thế hệ mai sau.

Mục tiêu cụ thể là 100% các câu lạc bộ/đội/nhóm bài chòi được cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập; có quy chế, điều lệ để tổ chức và duy trì sinh hoạt thường xuyên được hưởng các chính sách hỗ trợ, bao gồm hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị và duy trì hoạt động.

Đặc biệt truyền dạy thí điểm nghệ thuật bài chòi tại các trường học, đưa vào hoạt động ngoại khóa, tổ chức ngày hội, giao lưu cho học sinh. Mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập 1 câu lạc bộ/đội/nhóm bài chòi để thực hành, trình diễn, trao truyền nghệ thuật bài chòi.

Về phạm vi thực hiện tại 18 địa phương, với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn trên khoảng 23 tỉ đồng.

Về nội dung thực hiện, cụ thể sẽ hỗ trợ nghiên cứu, kiểm kê di sản phi vật thể nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 và 2025 với kinh phí 100 triệu đồng/năm.

Hỗ trợ sưu tầm hiện vật, kịch bản, lời hát dân ca bài chòi qua các thời kỳ lịch sử, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục liên quan nghệ thuật bài chòi phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng Quảng Nam từ năm 2024- 2026 với 100 triệu đồng/năm.

Hỗ trợ số hóa, tư liệu hóa di sản phi vật thể nghệ thuật bài chòi trong hai năm 2024, 2025 với kinh phí 150 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó hỗ trợ mua sắm trang thiết bị các câu lạc bộ/đội/nhóm bài chòi tại cộng đồng từ năm 2024-2030 với kinh phí 60 triệu đồng/câu lạc bộ/đội/nhóm, hỗ trợ duy trì hoạt động 9 triệu đồng/câu lạc bộ/đội/nhóm/năm.

Hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý di sản bài chòi cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp từ năm 2024-2027 với 70 triệu đồng/lớp.

Đặc biệt hỗ trợ truyền dạy thí điểm nghệ thuật bài chòi cho 80 câu lạc bộ/đội/nhóm bài chòi tại 80 trường tiểu học, THCS, thời gian thực hiện trong năm 2024 với kinh phí 20 triệu đồng/câu lạc bộ/đội/nhóm/trường/năm.

Hỗ trợ duy trì hoạt động cho 80 câu lạc bộ này từ năm 2025-2030 với kinh phí 7 triệu đồng/trường/năm.

Người Bình Định ở TP.HCM thích thú chơi bài chòi, ăn món quê hươngNgười Bình Định ở TP.HCM thích thú chơi bài chòi, ăn món quê hương

Hàng trăm người Bình Định tại TP.HCM háo hức tham gia chơi bài chòi, ăn các món ăn chân quê tại Ngày hội người Bình Định tổ chức ở công viên hồ Kỳ Hòa (quận 10, TP.HCM).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên