27/10/2023 22:40 GMT+7

Phim ngắn hôm nay là sức mạnh điện ảnh tương lai

Dự khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM tối 27-10, đạo diễn Xuân Phượng (94 tuổi) nhắn nhủ giới trẻ cố gắng để làm nên sức mạnh của nền điện ảnh Việt Nam.

Các nghệ sĩ Trà Giang, Xuân Phượng và Kim Cương hội ngộ tại lễ khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2023 - Ảnh: MI LY

Các nghệ sĩ Trà Giang, Xuân Phượng và Kim Cương hội ngộ tại lễ khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2023 - Ảnh: MI LY

Tối 27-10, lễ khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM diễn ra tại Nhà hát thành phố. Sự kiện được dự định tổ chức 2 năm một lần để trở thành sân chơi cho các nhà làm phim ngắn triển vọng ở Việt Nam.

Đến dự sự kiện khai mạc có ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Dương Minh Tuấn - phó vụ trưởng, phó trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương TP.HCM; ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM, trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ nhất.

Các lãnh đạo thành phố, cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ lão thành chụp ảnh kỷ niệm nhân lễ khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2023 - Ảnh: MI LY

Các lãnh đạo thành phố, cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ lão thành chụp ảnh kỷ niệm nhân lễ khai mạc Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2023 - Ảnh: MI LY

Lễ khai mạc cũng chào đón bà Nguyễn Thị Thu Hà - phó cục trưởng Cục Điện ảnh; ông Nguyễn Trường Lưu - chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; bà Hàng Thị Thu Nga - phó bí thư Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM; bà Dương Cẩm Thúy - chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM... và nhiều đại diện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành khác.

96 tác phẩm thi Liên hoan phim ngắn TP.HCM

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Dương Anh Đức nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đại biểu tham dự Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ nhất năm 2023 lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: MI LY

Ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: MI LY

Bà Dương Cẩm Thúy, trưởng ban tổ chức liên hoan phim, phát biểu khai mạc: "Trong khoảnh khắc này, tôi bày tỏ sự xúc động vì lãnh đạo thành phố đã tin cậy giao nhiệm vụ cho Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức liên hoan phim ngắn. Nếu không có sự đồng hành của các cơ quan ban ngành ở TP.HCM, chúng tôi không thể tổ chức thành công.

Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành đặc biệt của Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trung tâm Biểu diễn và Nghệ thuật điện ảnh; các đại biểu đã gửi phim về dự thi. Tôi xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các bạn bè của Hội Điện ảnh TP.HCM".

Một số thành viên hội đồng nghệ thuật chung khảo của liên hoan phim, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Ảnh: MI LY

Một số thành viên hội đồng nghệ thuật chung khảo của liên hoan phim, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Ảnh: MI LY

Một số thành viên của hội đồng chấm sơ khảo cho liên hoan phim, gồm nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, PGS.TS Trần Luân Kim... - Ảnh: MI LY

Một số thành viên của hội đồng chấm sơ khảo cho liên hoan phim, gồm nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, PGS.TS Trần Luân Kim... - Ảnh: MI LY

Trong thời gian ngắn, đã có 96 tác phẩm gửi về dự thi Liên hoan phim ngắn TP.HCM, trong đó có 60 phim truyện, 23 phim tài liệu và 13 phim hoạt hình. Hội đồng nghệ thuật sẽ thể hiện sự trách nhiệm và công tâm trong việc chọn ra những tác phẩm trao giải.

Đạo diễn 94 tuổi Xuân Phượng nhắn nhủ giới trẻ

Tại sự kiện, đạo diễn Xuân Phượng (94 tuổi) - cựu phóng viên chiến trường và nhà làm phim tài liệu, "người đàn bà thép" của hội họa Việt Nam - là đại biểu cao tuổi nhất. Bà được mời lên bục phát biểu.

Bà kể về bộ phim tài liệu Lũy thép Vĩnh Linh của đạo diễn - nghệ sĩ nhân dân Ngọc Quỳnh năm 1967. Đoàn chỉ có vài chiếc xe đạp, một đài bán dẫn Orionton của Tiệp Khắc, một máy quay phim Convat của Liên Xô, sống giữa bom đạn để làm phim.

Trưởng ban tổ chức liên hoan phim Dương Cẩm Thúy ôm đạo diễn Xuân Phượng sau bài phát biểu xúc động của bà - Ảnh: MI LY

Trưởng ban tổ chức liên hoan phim Dương Cẩm Thúy ôm đạo diễn Xuân Phượng sau bài phát biểu xúc động của bà - Ảnh: MI LY

Khi quay gần xong, ba thành viên đoàn phim mang hơn 1.000 mét phim ra Hà Nội nhưng gặp bom đạn ở Quảng Bình và hy sinh. Xe và phim đều cháy sạch, chỉ còn dòng chữ Lũy thép Vĩnh Linh in trên hộp phim.

Bộ phim phải quay lại từ đầu. Khi hoàn thành, đạo diễn đã chạy một dòng chữ trắng để tưởng nhớ những người đồng nghiệp đã hy sinh anh dũng trên tuyến lửa.

"Những người làm phim tài liệu trong chiến tranh đã lấy máu xương của mình để đổi lấy những thước phim" - đạo diễn Xuân Phượng nói.

Kể lại chuyện cũ, đạo diễn Xuân Phượng bày tỏ niềm hy vọng vào tương lai của phim ngắn Việt Nam.

Mượn lời đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, bà nói với các bạn trẻ: "Phim ngắn hôm nay là sức mạnh của nền điện ảnh trong tương lai".

Liên hoan phim ngắn TP.HCM sẽ tổ chức lễ bế mạc vào ngày 29-10.

Chờ một liên hoan phim quốc tế lớn cho thành phốChờ một liên hoan phim quốc tế lớn cho thành phố

Liên hoan phim quốc tế đầu tiên do UBND TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra vào năm 2024. Với nhiều nhà làm phim, đây là sự kiện đã được mong chờ từ lâu, giúp nâng tầm công nghiệp văn hóa của TP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên