09/11/2023 20:12 GMT+7

Philippines vay tiền của Nhật mua 5 tàu tuần duyên mới

Philippines cho biết sẽ bổ sung 5 tàu tuần tra bờ biển trị giá hơn 500 triệu USD từ tiền vay của Nhật Bản, nhằm củng cố năng lực tuần tra ở Biển Đông.

Hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc chặn một tàu của Philippines gần bãi cạn Scarborough vào tháng 9-2023 - Ảnh: AFP

Hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc chặn một tàu của Philippines gần bãi cạn Scarborough vào tháng 9-2023 - Ảnh: AFP

Ngày 9-11, Bộ trưởng Kế hoạch và Kinh tế Philippines Arsenio Balisacan thông báo 5 chiếc tàu sẽ được Nhật Bản giao trong khoảng năm 2027-2028.

"Dự án này bao gồm việc thiết kế, xây dựng, cung cấp 5 chiếc tàu phản ứng đa chức năng gọi tắt MRRV, mỗi chiếc có chiều dài 97 mét, và dự án cũng hỗ trợ hậu cần tích hợp trong 5 năm", tờ Inquirer dẫn lời ông Balisacan. 

Đây là dự án có nguồn tài chính từ khoản 525 triệu USD hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản.

Manila công bố dự án này sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio mới đây. Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Nhật Bản cam kết Tokyo sẽ "tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao khả năng an ninh của Philippines".

Philippines đang nâng cấp các tài sản an ninh hàng hải của mình và tăng cường quan hệ với các đồng minh để đối phó các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt tại khu vực tranh chấp giữa 2 nước.

"Dự án sẽ cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng ở Biển Tây Philippines. 

Nó cũng sẽ giúp Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines chống lại các hoạt động bất hợp pháp và thực thi luật hàng hải ở vùng biển của Philippines", ông Balisacan nói, trong đó đề cập đến Biển Tây Philippines là tên mà Manila gọi Biển Đông.

Phía Trung Quốc đã triển khai hàng trăm tàu gồm tàu tuần duyên và các tàu khác để bảo vệ tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông. 

Bắc Kinh cũng bác bỏ phán quyết năm 2016 của Hội đồng trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Trong đó khẳng định Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để yêu cầu quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên vượt quá các quyền mà UNCLOS quy định.

Đối với Philippines, hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực của Lực lượng Bảo vệ bờ biển của nước này. Tokyo những năm gần đây đã tài trợ cho Manila mua hai tàu tuần tra dài 97 mét và 10 tàu tuần tra dài 44 mét.

Trong chuyến thăm Manila tuần trước, ông Kishida cũng tuyên bố Nhật Bản sẽ cung cấp cho Philippines hệ thống giám sát radar ven biển. 

Nhà lãnh đạo Nhật Bản và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng đồng ý bắt đầu đàm phán về một hiệp ước quốc phòng cho phép các nước triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau.

Philippines và Trung Quốc lại tố qua tố lại về Biển ĐôngPhilippines và Trung Quốc lại tố qua tố lại về Biển Đông

Hai nước Philippines và Trung Quốc lại lời qua tiếng lại về những nguy cơ va chạm trên Biển Đông. Trung Quốc tố tàu Philippines xâm phạm vùng biển chủ quyền, trong khi Manila bác bỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên