05/03/2024 15:30 GMT+7

Ông Trump thắng ở North Dakota, giành trọn 29 phiếu đại biểu

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở North Dakota ngày 4-3 (giờ Mỹ), qua đó giành 29 phiếu đại biểu ở tiểu bang này.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tranh cử tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa - Ảnh: REUTERS

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tranh cử tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa - Ảnh: REUTERS

Chiến thắng ở North Dakota, một cuộc bầu cử diễn ra theo hình thức họp kín (caucus), đưa ông Trump tiến gần hơn đến việc giành quyền đại diện cho Đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm nay.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ từ truyền thông Mỹ, ông Trump về nhất trong các cuộc bỏ phiếu tại 12 địa điểm họp kín, với hơn 1.900 cử tri bỏ phiếu.

Tính tới tối 4-3, ông Trump giành được chiến thắng áp đảo với 84% số phiếu, trong khi đối thủ Nikki Haley chỉ được 14%, theo North Dakota Monitor.

Thực tế bà Haley là người duy nhất còn cạnh tranh với ông Trump ở Đảng Cộng hòa, mặc dù thùng phiếu North Dakota có bốn ứng viên.

Hai người khác đều ít thu hút sự chú ý, bao gồm hai doanh nhân David Stuckenberg của Florida và Ryan Binkley ở Texas. Ông Binkley thực chất đã kết thúc chiến dịch tranh cử của mình gần đây.

Không khó để giải thích việc ông Trump áp đảo ở North Dakota, cũng như được dự đoán sẽ thắng cả ứng viên Đảng Dân chủ tại đây nếu ông được chọn.

AP lưu ý trong hai cuộc bầu cử của đại cử tri đoàn năm 2016 và 2020, ông Trump đều thắng với tỉ lệ phiếu bầu tương ứng 63% và 65%. Lần cuối cùng một ứng viên Đảng Dân chủ thắng ở bang này đã cách đây 60 năm, trường hợp của Lyndon B. Johnson năm 1964.

Từ đầu chiến dịch bầu cử 2024 chọn ứng viên của Đảng Cộng hòa tới nay, ông Trump đã chiến thắng mọi tiểu bang, chỉ thua bà Haley đúng một lần tại thủ đô Washington.

Giới quan sát hiện sẽ dồn mọi ánh mắt về ngày 5-3, ngày bầu cử "Siêu thứ ba" ở Mỹ với việc 15 tiểu bang và 1 vùng lãnh thổ tổ chức bầu ứng viên.

Với việc ông Trump và Tổng thống Joe Biden bên Đảng Dân chủ đều đang áp đảo, Hãng tin AP nhận định ngày 5-3 sẽ là lúc chứng kiến ông Trump và ông Biden tạo bước đột phá lớn, mở ra kịch bản rõ hơn về một lần "tái đấu" vào tháng 11 tới. Hiện cả hai đều là ứng viên số một của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

Cả ông Trump lẫn ông Biden đều sẽ không thể chính thức nhận đề cử ứng viên của đảng sau ngày "Siêu thứ ba". Về lý thuyết, ông Trump chỉ xem như giành được quyền đại diện vào ngày 12-3, trong khi ông Biden có thể xem như chiến thắng bên Đảng Dân chủ vào ngày 19-3.

Trước giờ G Siêu thứ ba: Ông Trump đang dẫn trướcTrước giờ G Siêu thứ ba: Ông Trump đang dẫn trước

Ngày 5-3, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 tiến đến bước ngoặt mang tên Siêu thứ ba (Super Tuesday), khi có đến 15 bang và một vùng lãnh thổ sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ. Ông Trump đang dẫn trước ông Biden.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên