17/01/2024 16:29 GMT+7

Ông Trump đối mặt thử thách lớn hơn ở New Hampshire

Sau khi thắng đậm ở Iowa, ông Donald Trump có thể phải đối mặt với những thách thức khó khăn hơn ở cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire ngày 23-1 tới.

Ông Donald Trump tại buổi vận động tranh cử trước cuộc bầu cử sơ bộ ở thị trấn Atkinson, bang New Hampshire hôm 16-1 - Ảnh: REUTERS

Ông Donald Trump tại buổi vận động tranh cử trước cuộc bầu cử sơ bộ ở thị trấn Atkinson, bang New Hampshire hôm 16-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, chiến thắng áp đảo của ông Donald Trump ở bang Iowa đã nhấn mạnh sức hấp dẫn lâu dài của cựu tổng thống Mỹ đối với đông đảo cử tri của Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, Reuters nhận định cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo ở bang New Hampshire sẽ không dễ dàng đối với ông Trump. Đây cũng là một bài kiểm tra xem liệu ông Trump có thể lặp lại thành công như ở Iowa trước đó, tại một bang ít bảo thủ hay không.

Ông Trump vẫn là ứng cử viên được yêu thích nhất của Đảng Cộng hòa, nhưng cựu tổng thống Mỹ sẽ cần một bàn thắng thuyết phục ở bang New Hampshire.

Bàn thắng ở New Hampshire như lời đảm bảo có rất ít hoặc không có đối thủ nào có thể vượt qua ông.

Tại New Hampshire, ông Trump sẽ phải đối mặt với lượng cử tri đa dạng hơn, ít người theo Cơ Đốc giáo hơn và tỉ lệ cử tri độc lập cũng nhiều hơn.

Theo trang web thăm dò ý kiến 538, ông Trump hiện đang dẫn đầu ở bang New Hampshire, với 43% cử tri sơ bộ dự định bỏ phiếu cho vị cựu tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, nữ cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đứng thứ hai với 30% phiếu ủng hộ, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đứng vị trí thứ ba với khoảng 6% phiếu ủng hộ.

Tuy nhiên, bà Haley đang dần thu hẹp khoảng cách với ông Trump trong những cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Bà Haley (51 tuổi) đã phủ sóng khắp bang New Hampshire bằng các quảng cáo truyền hình, trong đó có một đoạn quảng cáo gợi ý rằng ông Trump (77 tuổi) và ông Joe Biden (81 tuổi) đều đã qua thời kỳ đỉnh cao.

Hơn nữa, Thống đốc bang New Hampshire Chris Sununu, người luôn bày tỏ ủng hộ bà Haley, sẽ cùng tham gia các sự kiện của bà trong tuần tới.

Trước đó, tại cuộc bỏ phiếu sơ bộ bang Iowa, ông Trump đã đánh bại ông DeSantis với 30 điểm phần trăm.

Tại bang Iowa, hơn 2.000 người đi đầu trong cuộc họp kín bầu chọn ứng viên của ông Trump đã tổ chức các khu bầu cử của riêng họ. Những người này thuyết phục các cử tri khác bằng những bài phát biểu trước đám đông ở nhà thờ, trường học và trung tâm cộng đồng.

Tuy nhiên, tại bang New Hampshire, các cử tri sẽ tự bỏ phiếu riêng lẻ trong ngày 23-1 tới.

Ông Trump thắng áp đảo ở bang Iowa, đã có ứng viên đầu tiên bỏ cuộcÔng Trump thắng áp đảo ở bang Iowa, đã có ứng viên đầu tiên bỏ cuộc

Ông Trump đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc đua đầu tiên của Đảng Cộng hòa ở bang Iowa, trước thềm bầu cử tổng thống 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên