10/11/2023 20:57 GMT+7

Ông Tập Cận Bình sẽ gặp ông Biden ngày 15-11

Trung Quốc và Mỹ cùng xác nhận nguyên thủ hai nước là ông Tập Cận Bình và ông Biden sẽ hội đàm tại San Francisco vào giữa tháng 11, tròn một năm sau lần gặp cuối cùng của cả hai.

Lần cuối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp mặt trực tiếp là tại Bali (Indonesia) hồi tháng 11-2022 - Ảnh: AFP

Lần cuối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp mặt trực tiếp là tại Bali (Indonesia) hồi tháng 11-2022 - Ảnh: AFP

Mọi thứ sẽ được đặt lên bàn đối thoại

Theo Hãng tin Reuters ngày 10-11, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố San Francisco vào ngày 15-11.

Phía Bắc Kinh cho biết cuộc gặp trên nằm trong khuôn khổ chuyến công du đến Mỹ của ông Tập từ ngày 14 đến 17-11 nhằm tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

"Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ công du Mỹ để dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Mỹ và Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 30. 

Nguyên thủ hai nước sẽ trao đổi sâu về những vấn đề chiến lược, bao trùm và quan trọng nền tảng trong việc định hình quan hệ Trung - Mỹ, cùng các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và phát triển thế giới", Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng khẳng định buổi hội đàm có thể kéo dài nhiều giờ và có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao hai nước.

"Mọi thứ sẽ được đặt lên bàn đối thoại và không có gì bị chừa ra. Chúng tôi đã hiểu rõ vấn đề. 

Chúng tôi biết các nỗ lực nhằm định hình hoặc thay đổi Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua đã thất bại. 

Nhưng chúng tôi kỳ vọng Trung Quốc sẽ hiện diện và là người chơi lớn trên trường quốc tế trong suốt phần đời của chúng ta", vị này cho biết.

Cuộc hội đàm sắp tới là lần đầu tiên người đứng đầu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gặp mặt trực tiếp trong tròn một năm qua. 

Kỳ vọng nối lại kênh liên lạc giữa quân đội hai nước

Lần cuối ông Biden và ông Tập gặp nhau là vào tháng 11-2022 tại Bali (Indonesia).

Theo vị quan chức trên, các đề tài dự kiến được thảo luận là xung đột Israel - Hamas, chiến sự Ukraine, quan hệ hợp tác Triều Tiên - Nga, vấn đề Đài Loan, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trí tuệ nhân tạo...

Vị này cũng nhấn mạnh thương mại "công bằng" và quan hệ kinh tế hai nước cũng là một điểm nóng.

Nếu diễn biến tốt, cuộc gặp sẽ dẫn đến sự cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước và những cam kết tăng cường đối thoại về những vấn đề chủ chốt. 

Đặc biệt, việc nối lại kênh liên lạc giữa quân đội hai nước sau một thời gian dài đóng băng rất được kỳ vọng.

Mỹ, Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc gặp của ông Tập với ông BidenMỹ, Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc gặp của ông Tập với ông Biden

Cả Mỹ và Trung Quốc đều xác nhận đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden, dự kiến vào tháng 11 tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên