04/09/2023 11:46 GMT+7

Tổng thống Joe Biden nói sẽ phải gặp bằng được Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự thất vọng trước thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ không dự Thượng đỉnh G20.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) hồi tháng 11-2022 - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) hồi tháng 11-2022 - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP ngày 4-9 cho biết ông Biden đã bày tỏ thất vọng khi phóng viên hỏi về việc ông Tập khả năng cao sẽ không đến dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Hội nghị này dự kiến khai mạc tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) vào ngày 9-9.

Ông Biden cho biết: "Tôi thấy thất vọng. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ tìm cách gặp ông ấy", nhưng ông không nói thêm các thông tin chi tiết khác.

Trước đó, hôm 31-8, nhiều nguồn tin từ Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) cùng khẳng định ông Tập sẽ không dự Thượng đỉnh G20. Thay vào đó, Thủ tướng Lý Cường sẽ đại diện Trung Quốc dự hội nghị này.

Nhiều nhà phân tích dự đoán ông Tập không đến New Delhi vì mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ còn đang căng thẳng.

Quan hệ hai nước gần như bị đóng băng từ sau cuộc đụng độ tại khu vực biên giới dọc theo dãy Himalaya năm 2020 khiến 20 binh lính Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Ngoài ra quan hệ song phương Mỹ - Trung cũng đang đối mặt một loạt vấn đề, bao gồm những tranh cãi về Đài Loan, sự hiện diện của Trung Quốc tại Biển Đông…

Trong nhiều tháng qua, hai bên đã tích cực tìm cách cải thiện quan hệ hợp tác. Từ đầu năm 2023 đến nay, một loạt quan chức cấp cao của Mỹ đã đến thăm Trung Quốc như Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen, Ngoại trưởng Anthony Blinken, mới đây nhất là Bộ trưởng Bộ Thương mại Gina Raimondo

Hôm 31-8, ông Biden cũng đã công khai bày tỏ kỳ vọng ông Tập sẽ đến dự Thượng đỉnh G20 để có thể cùng ông trao đổi. Lần cuối ông và ông Tập gặp mặt trực tiếp là tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Indonesia hồi tháng 11-2022.

Ông Putin sẽ không dự G20 ở Ấn Độ

Theo Hãng tin TASS ngày 28-8, Tổng thống Putin đã thông báo về quyết định không dự G20 trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Văn phòng thủ tướng Ấn Độ cũng đã phát thông cáo xác nhận.

"Tổng thống Putin đã thông báo về việc không thể dự Thượng định G20 sẽ diễn ra tại New Delhi vào ngày 9 và 10-9. Ông cũng cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ đại diện tham dự", thông cáo trên nêu.

Ấn Độ triển khai hệ thống phòng chống drone bảo vệ an ninh Thượng đỉnh G20Ấn Độ triển khai hệ thống phòng chống drone bảo vệ an ninh Thượng đỉnh G20

Chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) triển khai hệ thống phòng chống máy bay không người lái (drone) và 130.000 nhân viên an ninh để bảo vệ Thượng đỉnh G20.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên