09/09/2023 17:03 GMT+7

Ông Putin và Zelensky chia buồn, nhiều quốc gia muốn hỗ trợ Morocco sau động đất

Trong ngày 9-9, lãnh đạo nhiều quốc gia đã bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn với người dân Morocco, nhiều nước đề nghị tham gia cứu hộ sau động đất.

Một phụ nữ Morocco bật khóc trước tòa nhà đổ nát sau động đất - Ảnh: AFP

Một phụ nữ Morocco bật khóc trước tòa nhà đổ nát sau động đất - Ảnh: AFP

Trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter xảy ra tối ngày 8-9 tại khu vực núi High Atlas, Morocco.  

Đài truyền hình quốc gia Morocco dẫn lời bộ trưởng Bộ Nội vụ cập nhật mới đây, số người chết do động đất đã lên đến 820 người, 672 người bị thương, trong đó có 205 trường hợp bị thương nặng.

Lãnh đạo nhiều nước chia buồn, đề nghị hỗ trợ sau động đất

Trong ngày 9-9, lãnh đạo nhiều quốc gia đã gửi lời chia buồn đến Morocco, đồng thời cho biết sẽ gửi đội cứu hộ và nhiều hỗ trợ y tế đến người dân.

Sớm nhất là Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia sẻ đến người dân Morocco. Riêng ông Modi cho biết ông "đau buồn" trước tin tức về trận động đất.

Người dân tại thành phố Marrakesh, Morocco tham gia hiến máu giúp các nạn nhân động đất ngày 9-9 - Ảnh: REUTERS

Người dân tại thành phố Marrakesh, Morocco tham gia hiến máu giúp các nạn nhân động đất ngày 9-9 - Ảnh: REUTERS

Đài Al Jazeera đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn với "người dân Morocco thân thiện".

"Tại Nga, chúng tôi chia sẻ nỗi đau và thương tiếc đối với những con người thân thiện tại Morocco", ông Putin nói trong thông điệp gửi đến Vua Mohammed VI của Morocco.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng gửi lời chia buồn với người dân Morocco thông qua mạng xã hội.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Quốc vương Mohammed VI và tất cả người dân Morocco về thương vong trong trận động đất kinh hoàng tại Marrakesh. Tôi mong những người bị thương sẽ nhanh chóng khỏe lại. Ukraine luôn đoàn kết với Morocco trong khoảng thời gian khó khăn này", ông Zelensky viết.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ cảm thông với các nạn nhân động đất tại Morocco, cho biết nước Mỹ "sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết". 

"Tôi vô cùng thương tiếc trước mất mát về nhân mạng và mức độ tàn phá do trận động đất gây ra. Chúng tôi hướng đến và cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc thảm khốc này", Hãng thông tấn AFP dẫn lời ông Biden.

Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn từ truyền thông Trung Quốc cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chia buồn đến người dân Morocco.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra lời đề nghị sẽ hỗ trợ Morocco sau "trận động đất kinh hoàng".

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh em Morocco của mình bằng mọi cách trong lúc khó khăn", ông Erdogan nói trong một đăng tải trên mạng xã hội X (Twitter).

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gửi lời chia buồn đến người dân Morocco thông qua mạng xã hội X. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết ông như "suy sụp" trước thảm họa động đất tại Morocco và hứa sẽ viện trợ.

Người đứng đầu Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat bày tỏ "nỗi đau lớn" trước trận động đất kinh hoàng và gửi "lời chia buồn chân thành" tới nhà vua, người dân Morocco và gia đình các nạn nhân.

Phóng viên của Đài Al Jazeera đưa tin từ Palestine cho biết Chính phủ Israel đã ra thông cáo về việc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này đang chuẩn bị để gửi một đội cứu hộ lớn đến Morocco.

Đội này sẽ hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và sơ cứu cho các nạn nhân trong trận động đất.

Người bị thương được đưa đến bệnh viện - Ảnh: REUTERS

Người bị thương được đưa đến bệnh viện - Ảnh: REUTERS

Tommaso Della Longa, người phát ngôn của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), cho biết các "đơn vị ứng phó khẩn cấp" của IFRC có thể được triển khai tới Morocco trong vòng từ 24 đến 48 giờ.

Không có nguy cơ sóng thần

Lahsen Mhanni, người đứng đầu cơ quan giám sát địa chấn Morocco, cho biết trận động đất đã gây ra hàng chục dư chấn, trong đó lần dư chấn mạnh nhất lên đến 5 độ Richter.

"Hàng chục dư chấn vẫn đang được ghi nhận, nhưng chúng sẽ có cường độ thấp hơn dư chấn chính. Và theo thời gian, dư chấn sẽ giảm dần cho đến khi cơ sở hạ tầng địa chất trở lại cân bằng", ông Mhanni nói với Đài Al Jazeera.

Ông Mhanni cũng cho biết thêm hiện không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

Động đất hơn 600 người chết: Người dân Morocco nằm ngoài trời vì sợ các dư chấnĐộng đất hơn 600 người chết: Người dân Morocco nằm ngoài trời vì sợ các dư chấn

Cập nhật từ Bộ Nội vụ Morocco ngày 9-9 cho biết số người thiệt mạng do động đất đã lên đến hơn 600, người dân vẫn chưa về nhà vì sợ dư chấn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên