13/11/2023 09:07 GMT+7

Nước rạch đỏ như máu, kiểm tra chưa phát hiện asen, chì

Ngày 13-11, đại diện huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết sau khi tiếp nhận thông tin nước rạch có màu đỏ, các ngành chức năng huyện đã vào cuộc xác minh và đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Nước rạch Bàu Giai Sâu (huyện Cái Bè) có màu đỏ bất thường. Tuy nhiên qua lấy mẫu và đối chiếu với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các chỉ tiêu phân tích cơ bản không ảnh hưởng đến sức khỏe con người - Ảnh: cắt từ video người dân cung cấp

Nước rạch Bàu Giai Sâu (huyện Cái Bè) có màu đỏ bất thường. Tuy nhiên qua lấy mẫu và đối chiếu với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các chỉ tiêu phân tích cơ bản không ảnh hưởng đến sức khỏe con người - Ảnh: cắt từ video người dân cung cấp

Theo đó, ngày 5-10 người dân sống ven rạch Bàu Giai Sâu (ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông) phản ảnh nước rạch có màu đỏ như máu ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Người dân nghi ngờ đây là nước thải từ Công ty TNHH MTV trái cây Th. - một công ty chuyên chế biến, mua bán trái cây, nông sản gần đó xả ra nên đã báo chính quyền.

Ngày 6-10, UBND huyện Cái Bè thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra việc chấp hành luật bảo vệ môi trường đối với công ty trên nhưng không phát hiện công ty sử dụng các hóa chất màu đỏ.

Sau đó, từ ngày 10 đến ngày 16-10 đoàn kiểm tra lấy 2 mẫu nước tại rạch Bàu Giai Sâu để phân tích.

Qua đối chiếu với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các chỉ tiêu phân tích cơ bản không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đặc biệt là các chỉ tiêu như asen, chì, cadimi không phát hiện trong nước mặt tại rạch Bàu Giai Sâu.

Tuy nhiên theo lãnh đạo huyện Cái Bè, dù qua phân tích chất lượng nước tại rạch Bàu Giai Sâu tương đương với các mẫu tại các sông, kênh rạch xung quanh nhưng các ngành chức năng sẽ tiếp tục theo dõi trong thời gian tới.

Cụ thể trong tháng 12-2023 sẽ lấy thêm mẫu nước và thể hiện kết quả phân tích nước mặt tại rạch Bầu Giai Sâu.

"Bên cạnh đó, trong thời gian tới Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cái Bè sẽ phối hợp với Công an huyện, chính quyền xã An Thái Đông tiếp tục giám sát quá trình hoạt động của Công ty TNHH MTV trái cây Th. và các công ty khác tại khu vực này. Nếu phát hiện vi phạm về môi trường sẽ lập biên bản đề xuất UBND huyện Cái Bè xử lý theo quy định", báo cáo nêu.

Trước đó, ngày 5-10 người dân sống ven rạch Bàu Giai Sâu, ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè rất hoang mang khi phát hiện nước trên rạch chuyển sang màu đỏ au, kéo dài hàng trăm mét theo con rạch và không ngừng lan rộng ra.

Nhiều hộ dân trước đây thường dùng nước dưới rạch này để tưới cây, thậm chí dùng để tắm giặt. Nhưng sau khi nước rạch có màu đỏ, người dân sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và hư hại cây trồng nên không còn dám sử dụng.

Nhiều dòng kênh tại trung tâm TP Sóc Trăng bị ô nhiễmNhiều dòng kênh tại trung tâm TP Sóc Trăng bị ô nhiễm

TT0 - Không chỉ có Kinh Xáng ô nhiễm nặng, nước đen thui, bốc mùi hôi tanh… mà sông Maspero đoạn qua trung tâm TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) cũng chung số phận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên