21/10/2022 23:07 GMT+7

Nữ nghị sĩ cựu bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố tranh chức thủ tướng Anh thay bà Liz Truss

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 21-10, cựu bộ trưởng Quốc phòng Anh Penny Mordaunt tuyên bố ra tranh cử chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ để trở thành thủ tướng thay bà Liz Truss mới từ chức.

Nữ nghị sĩ cựu bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố tranh chức thủ tướng Anh thay bà Liz Truss - Ảnh 1.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Anh Penny Mordaunt tại một sự kiện khởi động chiến dịch tranh cử của bà để trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ và thủ tướng Anh ở London ngày 13-7-2022 - Ảnh: REUTERS

Bà Mordaunt, 49 tuổi, là người đầu tiên tuyên bố ra tranh cử. Hai ứng viên sáng giá còn lại là cựu thủ tướng Boris Johnson và cựu bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, tuy nhiên hai ông đều chưa công bố quyết định có chạy đua vào ghế thủ tướng hay không.

Theo Hãng tin Reuters, đây là lần thứ 2 bà Mordaunt chạy đua vào vị trí thủ tướng Anh. Trước đó, hồi tháng 7-2022, bà cũng chạy đua vào vị trí này nhưng bà Truss là người giành chiến thắng cuối cùng.

Viết trên Twitter, bà Mordaunt cho biết: "Tôi sẽ chạy đua vào vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ và trở thành thủ tướng của các bạn, để đoàn kết đất nước chúng ta, thực hiện các cam kết của chúng ta và chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo".

"Tôi được động viên bởi sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp, những người muốn có một khởi đầu mới, một đảng đoàn kết và sự lãnh đạo vì lợi ích quốc gia", bà viết tiếp.

Các đánh giá hiện tại cho thấy bà Mordaunt đang ở vị trí thứ ba, hai ứng cử viên sáng giá hơn là các ông Sunak và Johnson. Tuy nhiên, ông Sunak được cho nhiều tiềm năng hơn.

Dưới thời bà Truss, bà Mordaunt được bổ nhiệm làm lãnh đạo Hạ viện, chức vụ tình cờ cho bà một vai trò khác là "chủ tịch Hội đồng Cơ mật" - người chủ trì buổi thông báo chính thức tin Nữ hoàng Elizabeth băng hà và tuyên bố của Vua Charles thừa kế ngai vàng.

Bà tham gia nội các của cựu thủ tướng Theresa May năm 2017 với tư cách bộ trưởng Phát triển quốc tế và có thời gian giữ chức bộ trưởng Quốc phòng trong 85 ngày trước khi bị cựu thủ tướng Boris Johnson sa thải.

Sau đó, tháng 2-2020, ông Johnson đưa bà Mordaunt trở lại Chính phủ.

Bà Liz Truss, người được Đảng Bảo thủ chọn để kế nhiệm ông Johnson sau khi ông từ chức hồi tháng 7, tuyên bố từ chức ngày 20-10 sau 45 ngày ngồi ghế thủ tướng.

Báo Financial Times nhận định nếu ông Johnson trở lại làm thủ tướng thì đây sẽ là trò hề lố bịch trong chính giới Anh.

Bất cứ ứng viên nào được hơn 100 thành viên ủng hộ đều có thể tham gia cuộc đua vào ghế thủ tướng, người thứ 5 trong vòng 6 năm qua.

Vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 24-10 sẽ chọn ra hai ứng viên vượt trội nhất để bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai của toàn bộ thành viên trong đảng. Tân thủ tướng dự kiến được công bố vào ngày 28-10, theo Hãng tin Reuters.

Ông Boris Johnson gấp rút bay về Anh giữa tin đồn sắp tham gia cuộc đua thủ tướng Ông Boris Johnson gấp rút bay về Anh giữa tin đồn sắp tham gia cuộc đua thủ tướng

TTO - Ngày 20-10, một nhà báo của tờ Daily Telegraph (Anh) cho biết cựu thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ bay trở lại Anh vào cuối tuần này.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên