16/01/2024 19:26 GMT+7

Người thích đăng ảnh đẹp lên mạng dễ chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ?

Những người thích selfie (chụp ảnh tự sướng) đăng lên mạng xã hội thường có khuynh hướng chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Sở thích này có mặt tích cực nhưng cũng ẩn chứa mặt tiêu cực.

Có mối liên hệ giữa việc thích chụp ảnh tự sướng, đăng lên mạng xã hội những bức hình lung linh và việc chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Có mối liên hệ giữa việc thích chụp ảnh tự sướng, đăng lên mạng xã hội những bức hình lung linh và việc chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đây là chia sẻ trong bài báo cáo "Truyền thông mạng xã hội và da liễu thẩm mỹ" của PGS.TS Nguyễn Trọng Hào - chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chủ tịch Liên chi hội da liễu TP.HCM - tại Hội nghị da liễu thẩm mỹ miền Nam năm 2024 diễn ra ngày 16-1.

Theo PGS Hào, hiện đa số các nền tảng truyền thông mạng xã hội đều có ứng dụng (app) chỉnh sửa khuôn mặt, ngoại hình, hoặc có những bộ lọc (filter).

Nhiều người dùng mạng xã hội có khuynh hướng dùng app, filter để hình ảnh được lung linh hơn, và sau đó đăng những hình ảnh này lên mạng xã hội.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc selfie rồi đưa lên mạng xã hội những bức hình đẹp, có tác động đến việc gia tăng ý muốn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, người đó có khuynh hướng chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ hơn so với người không có thói quen này.

PGS Hào cho rằng đây là điều tích cực khi tìm cách tạo ra hình ảnh đẹp hơn so với hình ảnh hiện tại, qua việc tìm hiểu, chấp nhận các thủ thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên thói quen này cũng ẩn chứa những mặt tiêu cực khi tạo ra hình tượng giả, với những mong đợi về tiêu chuẩn ngoại hình không thực tế.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người này có khuynh hướng không thỏa mãn ngoại hình, dễ dẫn đến mắc hội chứng mặc cảm ngoại hình (Body Dysmorphic Disorder) - khi lúc nào cũng thấy cơ thể có khiếm khuyết, cần phải phẫu thuật để hoàn hảo hơn.

Ngày 15-1, Sở Y tế TP phân công bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy - phó giám đốc Bệnh viện Da liễu phụ trách quản lý điều hành, thực hiện các giao dịch tài chính và nhiệm vụ của giám đốc Bệnh viện Da liễu theo quy định.

Sáng cùng ngày, PGS.TS Nguyễn Trọng Hào đã được UBND TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng trường Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM).

Gần 70% học sinh được khảo sát từng bị trêu chọc, bình luận tiêu cực về ngoại hìnhGần 70% học sinh được khảo sát từng bị trêu chọc, bình luận tiêu cực về ngoại hình

Theo khảo sát nhanh của Trung tâm Giáo dục và Phát triển với 426 học sinh THCS trên địa bàn Hà Nội trong tháng 9-2023, có tới 69% số học sinh từng bị người khác trêu chọc hoặc bình luận tiêu cực về ngoại hình.

`

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên