18/02/2024 14:02 GMT+7

Ngư dân Kiên Giang xuất hành mong tàu đầy cá

Ngư dân Kiên Giang hôm nay rộn ràng xuất hành vươn khơi bám biển đầu năm, với kỳ vọng tàu đầy cá để có tiền lo cho cuộc sống gia đình.

Ông Lê Hữu Toàn (áo trắng) - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang - tặng quà  và chúc bà con ngư dân xuất hành vươn khơi bám biển đầu năm được thuận lợi, bội thu - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Lê Hữu Toàn (áo trắng) - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang - tặng quà và chúc bà con ngư dân xuất hành vươn khơi bám biển đầu năm được thuận lợi, bội thu - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 18-2, Kiên Giang tổ chức họp mặt thăm hỏi bà con ngư dân nhân dịp lễ xuất hành vươn khơi bám biển năm 2024.

Cần giữ nguồn lợi cá, tôm trên biển

Khoảng 9h sáng 18-2, dọc theo sông Cái Lớn đổ ra biển, ngư dân xách lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị lên tàu ra biển. Tàu cá chạy nối hàng nhộn nhịp cả một khúc sông. 

Đặc biệt, ở cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành), mọi người tất bật vận chuyển hàng tấn cá ngân, cá sòng… từ tàu lên bờ để kịp giờ mang ra chợ bán.

Ông Trương Văn Ngữ - chủ tịch Hội Nghề cá TP Rạch Giá - cho biết chuyến xuất hành đầu năm là chuyến đi đánh bắt thủy hải sản được các ngư dân địa phương mong chờ với tàu đầy ắp cá.

Do đó, ăn Tết xong, ngư dân địa phương sốt sắng chuẩn bị tiền, nhân công, lưới và các vật dụng cần thiết để xuất hành vươn khơi.

Ông Ngữ cho biết thêm ngư dân địa phương hiện còn nhiều điều trăn trở, mong muốn Nhà nước, địa phương và các cấp có thẩm quyền quan tâm và có chính sách cân đối tàu đi biển.

Các đơn vị liên quan đặc biệt cần vào cuộc quyết liệt, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm cào bờ, xiệp mé hay kích điện ngoài khơi đánh bắt cá, tôm… theo hướng tận duyệt nguồn lợi thủy sản.

Ngư dân kỳ vọng chuyến đi biển bội thu

"Chúng tôi kỳ vọng chuyến đi biển đầu năm suôn sẻ, khai thác, đánh bắt được bội thu cá để có tiền lo cho cuộc sống gia đình. 

Chúng tôi chấp hành và đi đánh cá trên biển không vi phạm vùng biển nước ngoài để cùng địa phương tháo gỡ thẻ vàng EC", ông Bùi Minh Hiệp - thuyền trưởng một tàu cá Kiên Giang - nói.

Kiên Giang hiện có 8.222 tàu cá (có 3.643 tàu khai thác xa bờ) và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 3.618/3.643 tàu cá.

Ông Lê Hữu Toàn - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang - thông tin Kiên Giang là ngư trường trọng điểm của cả nước, giải quyết việc làm cho gần 70.000 lao động và góp phần ổn định đời sống ngư dân.

Năm 2023, địa phương sản xuất được gần 800.000 tấn thủy sản các loại, với tổng giá trị sản xuất đạt 33.474 tỉ đồng. Trong đó, khai thác thủy sản khoảng 437.199 tấn. 

Ở cảng Tắc Cậu (huyện Châu Thành) mọi người nhộn nhịp vận chuyển hàng tấn cá ngân, cá sòng để kịp ra chợ bán - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ở cảng Tắc Cậu (huyện Châu Thành) mọi người nhộn nhịp vận chuyển hàng tấn cá ngân, cá sòng để kịp ra chợ bán - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Địa phương thấu hiểu những khó khăn của nghề biển, gánh nặng kinh tế gia đình, áp lực trả nợ ngân hàng và nhất là trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản cạn kiệt hiện nay.

Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta lựa chọn cách làm vi phạm pháp luật để tồn tại và phát triển. Địa phương kêu gọi bà con khai thác hải sản đúng pháp luật. Năm mới, chúng tôi kính chúc bà con ngư dân có những chuyến biển đầy ắp cá tôm và thắng lợi", ông Toàn nhấn mạnh.

Chuyến biển xuyên Tết, ngư dân Phú Yên trúng cá ngừ đại dương gần 100kgChuyến biển xuyên Tết, ngư dân Phú Yên trúng cá ngừ đại dương gần 100kg

Sau khi tàu cập bờ vào sáng 14-2 (mùng 5 Tết), thương lái phải dùng đến hai chiếc cân để tính trọng lượng con cá ngừ đại dương câu được trong chuyến biển xuyên Tết Giáp Thìn 2024 của ngư dân Phú Yên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên