30/04/2022 11:15 GMT+7

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi

N. TRÍ - N. PHƯỢNG - H. ĐỒNG - D.KHÁNH - C.CÔNG - LÊ DÂN - HÀ QUÂN - PHẠM TUẤN -T. THẮNG
N. TRÍ - N. PHƯỢNG - H. ĐỒNG - D.KHÁNH - C.CÔNG - LÊ DÂN - HÀ QUÂN - PHẠM TUẤN -T. THẮNG

TTO - Sáng 30-4, hàng nghìn lượt khách đã chen nhau kéo đến các điểm vui chơi, nhiều nơi khách xếp hàng dài chờ mua vé. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp này, nhiều điểm vui chơi cho biết đã tăng mạnh công suất phục vụ.

Ôtô nhích từng mét trên cầu Bạch Đằng đi Quảng Ninh, Hải Phòng 'cấm' xe con ra Cát Bà

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 1.

Hàng ngàn ôtô phải nhích từng mét tại khu vực cầu Bạch Đằng hướng Hải Phòng đi Quảng Ninh trong ngày 30-4 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Hàng ngàn ôtô đổ dồn về tỉnh Quảng Ninh trong ngày 30-4, gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài, phương tiện phải nhích từng mét trên cầu Bạch Đằng trong nhiều giờ đồng hồ mới có thể qua trạm thu phí, đi về trung tâm TP Hạ Long.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 30-4, hàng vạn khách du lịch đổ về tỉnh Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ khiến tình trạng giao thông tại nhiều tuyến đường ở TP Hạ Long bị quá tải, ùn tắc.

Các nhà hàng, khách sạn lưu trú trên địa bàn TP Hạ Long (trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ninh) hoạt động với 100% công suất.

Trong ngày 30-4, tại khu vực từ trạm thu phí cầu Bạch Đằng kéo dài đến tận đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, hàng ngàn ôtô nối đuôi nhau dài khoảng 5km và phải nhích từng mét dù đã kín cả 3 làn đường.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ tại các điểm đến, cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ đón khoảng 260.000-280.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong đó, vịnh Hạ Long dự kiến đón khoảng 50.000 lượt khách, trung bình hơn 10.000 lượt khách/ngày.

Ông Phạm Ngọc Thủy – giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh – cho biết để đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ phục vụ du khách, đơn vị sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra tại các cơ sở dịch vụ và sẵn sàng tiếp nhận các thông tin phản ánh về những bất cập, chặt chém từ du khách để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 2.

Rất đông người dân đi ra Cát Bà, huyện Cát Hải trong ngày 30-4 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại Hải Phòng, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong ngày 30-4, nhận thấy tình trạng ùn tắc tại khu vực phà Gót – Cái Viềng, huyện Cát Hải đã giảm rõ rệt sau khi thành phố triển khai biện pháp tạm dừng xe ôtô con, xe tải di chuyển qua phà Gót sang đảo Cát Bà.

Theo đó, những du khách di chuyển bằng ôtô con cá nhân thay vì phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mới có thể lên được phà thì chỉ cần vào bãi đỗ xe cách bến phà khoảng 1km. Sau đó, du khách có thể lựa chọn di chuyển cuốc bộ hoặc đi xe ôm với mức phí dao động từ 10.000-30.000 đồng/lượt.

Trong ngày 30-4, hàng vạn khách cũng đổ về khu vực biển Đồ Sơn để tham quan, nghỉ dưỡng và sẵn sàng tham gia chương trình khai mạc du lịch "Đồ Sơn – Sắc màu của biển" với những hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP Hải Phòng, để ngăn ngừa tình trạng chặt chém thì đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, yêu cầu các nhà hàng kinh doanh dịch vụ phải niêm yết công khai giá cả để du khách nắm bắt, đảm bảo "thuận mua, vừa bán".

Công viên Thủ Lệ, phố đi bộ hồ Gươm, Thiên đường Bảo Sơn... ngày 30-4 đông nghẹt du khách

Các khu vui chơi tại Hà Nội đông đúc du khách trong ngày 30-4 - Video: PHẠM TUẤN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trong ngày 30-4 thời tiết tại thủ đô Hà Nội nắng đẹp, các địa điểm như hồ Gươm, nhờ thờ Lớn Hà Nội, Công viên Thủ Lệ, Thiên đường Bảo Sơn... đều đông đúc du khách.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 4.

Phố đi bộ Hồ Gươm trưa 30-4 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại Công viên Thủ Lệ (Ba Đình), riêng sáng 30-4, hàng chục nghìn lượt du khách đã đổ về để tham quan, vui chơi.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 5.

Công viên Thủ Lệ đông nghẹt người - Ảnh: CTV

Được biết, lượng người tới với Công viên Thủ Lệ trên không chỉ là người dân sống tại thủ đô, mà người dân một số tỉnh thành phụ cận cũng đã lựa chọn địa điểm trên là nơi vui chơi trong kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày.

Đặc biệt, tại khu vực vui chơi cho trẻ em tại công viên này, dòng người xếp hàng chờ tới lượt.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 6.

Nhiều người dân chọn các khu vui chơi trong nội đô để giải trí trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh: CTV

Tại phố đi bộ Hồ Gươm thời điểm trưa 30-4, hàng ngàn người dân chen chúc đổ để vui chơi, dạo phố ngày nghỉ lễ. Lượng người đông, thời tiết nắng khiến cho không gian ở khu vực phố đi bộ tương đối bí bách, chật chội.

Để chào đón người dân tới vui chơi trong dịp lễ, bắt đầu từ ngày 29-4 đến 1-5 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), lễ hội quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 với 100 gian hàng, không gian trưng bày, lễ hội sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm quà tặng du lịch của các nghệ nhân.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 7.

Các bạn học sinh tranh thủ lên phố đi bộ Hồ Gươm chụp kỷ yếu trong những ngày nghỉ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Đặc biệt, tại khu vực lối ra vào phố đi bộ, các tiểu cảnh và góc "check in" SEA Games 31 được bố trí các khuôn hình đẹp theo chủ đề và được lấy cảm hứng từ những sản phẩm quà tặng, những chất liệu dân gian mang tính biểu tượng của Hà Nội để người dân có thể chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ lễ.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 8.

Các lối đi trong Công viên Thủ Lệ đông kín người - Ảnh: CTV

Tại Thiên đường Bảo Sơn (Hoài Đức) trong ngày 30-4, hàng ngàn lượt du khách cũng đã đổ về địa điểm trên để vui chơi.

8h30 sáng ngày 30-4, sau nửa tiếng lái xe, mẹ con chị Lê Tú Linh (Hoàng Mai, Hà Nội) đã tới được công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Chị Linh cho biết mình phải đợi hơn 30 phút mua được vé và vào cổng, sau đó phải xếp hàng hơn 20 mới tới lượt để được tham gia các trờ chơi.

Khu vực đường hầm dẫn vào thủy cũng cũng đông nghẹt người, khiến mẹ con chị phải di chuyển mãi mới vào tới nơi.

"Tới giờ đi ăn lại tiếp tục xếp hàng, mệt quá nên mình đưa con ăn tạm ngoài cổng rồi về. Lần đầu tiên mình đi chơi ngày lễ mà gặp dòng người đông như kiến, cùng nắng nóng mệt mỏi như hành xác. Mình sẽ không bao giờ đi ngày lễ lần nữa", chị Linh nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công viên Thiên đường Bảo Sơn cho biết để giảm thiếu tình trạng ùn tắc trong khu vui chơi, đơn vị đã bố trí người ở các điểm tra vào để phân luồng, điều tiết lưu lượng khách.

"Hôm nay lượng khách đến với Thiên đường Bảo Sơn đông hơn ngày thường. Chúng tôi vẫn chưa thống kê được con số cụ thể, nhưng ước tính từ 6.000 đến 8.000 khách tới đây trong ngày 30-4, tăng 20-30% so với thời điểm cuối tuần trước", vị đại diện trên nói.


Chợ phiên vùng cao ‘hút' khách dịp lễ 30-4

Chợ phiên vùng cao tái hiện không gian ở tỉnh Sơn La, chương trình nghệ thuật tiếng khèn người Mông... tại Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) thu hút hàng nghìn lượt khách dịp lễ 30-4 và 1-5.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 10.

Diệp Xuân (áo phông đen) cùng nhóm bạn lựa chọn lên Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam do chi phí rẻ phù hợp với "ví tiền" sinh viên, gần Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Chợ phiên vùng cao với điểm nhất là chợ phiên Sơn La diễn ra từ ngày 29-4 đến 3-5 tại Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) đem đến trải nghiệm mua bán, thưởng thức các sản vật, món ăn Tây Bắc như thắng cố, mèn mé, rượu ngô, thịt trâu gác bếp…

Tại không gian của chợ phiên vùng cao ở khu các làng dân tộc 1, các nam thanh nữ tú người Mông sẽ trình diễn các điệu khèn, trò chơi dân gian như đánh quay (tu lu), leo cột, đẩy gậy. Du khách còn được tham gia giã bánh dày, thử thổi khèn người Mông.

Trong hai ngày 1-5 và 2-5, Nhà hát múa rối Việt Nam cũng đem đến các buổi múa rối nước tại khu vực làng Chài. 

Theo tính toán, Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam đón khoảng 29.500 - 33-500 khách trong 4 ngày từ 30-4 đến 3-5. Ghi nhận đến chiều 30-4, hàng nghìn du khách đã mua vé tham quan, trải nghiệm. 

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 11.

Nhiều bạn trẻ mang theo đồ ăn, nước uống và thảm ăn dành cho bữa trưa dưới các bóng mát trong làng văn hóa - Ảnh: HÀ QUÂN

"Tranh thủ nghỉ lễ mình cùng anh trai đưa các cháu lên làng để tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, trải nghiệm đặc sản Tây Bắc. Mặc dù trời nắng nhưng các cháu rất vui vì lần đầu được tận mắt trang phục dân tộc chứ không phải qua Youtube. Từ đó, các cháu hiểu được phần nào cuộc sống, con người các vùng miền", anh Nguyễn Trung Dũng - quận Hà Đông, Hà Nội - cho biết.

Đông nghẹt du khách đến Phú Quốc 

Ghi nhận Tuổi Trẻ Online, khoảng 7h sáng 30-4, ở phường An Thới - TP Phú Quốc các chuyến xe chở khách đã bắt đầu nhộn nhịp. Đặc biệt, ở cáp treo Hòn Thơm, du khách đông đúc đến đây nên phải xếp hàng dài chờ mua vé qua Hòn Thơm vui chơi, nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 12.

Cao tốc những ngày này nhộn nhịp đưa đón du khách ra tham quan đảo trong đảo ở TP Phú Quốc - Ảnh:C.CÔNG

Đợi mua vé cáp treo, chị Chu Thị Huế (du khách ở Hà Nội) cho biết: "Tôi đến Phú Quốc hồi chiều hôm qua. Sáng hôm nay tôi và gia đình ăn món bún quậy ở đây ngon. Cảnh sắc ở đây đẹp và chúng tôi chuẩn bị đi lên cáp treo Hòn Thơm. Tôi cảm thấy hứng thú lắm, ở trên cao tôi sẽ nhìn thấy hết cảnh đẹp biển đảo ở Phú Quốc luôn".

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 13.

Du khách thích thú trải nghiệm đi bộ dưới biển ngắm cá, san hô - Ảnh: C.CÔNG

Tương tự, ông Lê Văn Ghỉ (du khách ở Lâm Đồng), cho biết: "Tôi thích đi du lịch lắm. Phú Quốc đúng là thiên đường nghỉ dưỡng… Ở đây cảnh sắc rất đẹp. Đến một lần nhưng lần sau tôi lại muốn đến đây nữa".

Để phục vụ du khách, ông Bùi Quốc Thái – giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang – cho biết địa phương đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 14.

Dịp lễ 30-4 và 1-5 này, ở Sunset sanato Phú Quốc cũng thu hút khách du lịch quốc tế đến vui chơi, nghỉ dưỡng - Ảnh: C.CÔNG

Đồng thời, địa phương cũng chỉ đạo các lực lượng nâng cao chất lượng các phương tiện tàu du lịch ca nô trên biển thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, chủ động kiểm tra, lắp đặt biển chỉ dẫn, phân luồng giao thông bảo đảm an toàn cho khách du lịch đến các điểm vui chơi.

Khu du lịch sinh thái Cần Thơ hút khách

Trong khi đó, tại Cần Thơ thời tiết khá mát mẻ, thích hợp cho du khách đến vui chơi tại các khu du lịch sinh thái tại thành phố.

Tại làng du lịch sinh thái Ông Đề (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) khoảng 9h sáng khách từ các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng Hậu Giang... đổ về rất đông. Bên trong tại khu vui chơi vận động rất đông khách hào hứng chơi đu dây, lắc cầu... tận hưởng một kỳ nghỉ dài ngày thú vị.

Ông Hồ Văn Thông- giám đốc điều hành làng du lịch sinh thái Ông Đề -cho biết lượng khách đến rất đông, dự kiến đón khoảng 2.000-3.000 khách trong ngày nghỉ đầu tiên. Nếu trời có mưa thì làng du lịch vẫn đảm bảo phục vụ tốt cho khách.

Nhiều du khách hủy chuyến du lịch biển Thanh Hóa vì thời tiết xấu

Do dự báo thời tiết đêm 30-4, ngày 1-5, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông kèm không khí lạnh, nên đến sáng nay 30-4, nhiều đoàn du khách đã hủy chuyến du lịch biển ở Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Thanh Hóa, đến ngày 29-4, tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, du khách đã đặt phòng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đạt khoảng 95% công suất.

Tại khu du lịch biển Sầm Sơn có hơn 20.000 phòng, khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) có hơn 6.500 phòng, khu du lịch cộng đồng Pù Luông có 73 cơ sở lưu trú dạng homestay, du khách đã đặt hết phòng cho dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Tuy nhiên, đến sáng 30-4, nhiều đoàn du khách thông báo hủy đặt phòng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 30-4, ông Đào Văn Tuyên - phụ trách nhà khách Thanh Niên trên đường Nguyễn Du, TP Sầm Sơn - cho biết: "Do dự báo thời tiết đêm 30-4, ngày 1-5, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông kèm không khí lạnh, nên đến nay nhiều đoàn du khách đã hủy đặt phòng nghỉ của đơn vị. Chúng tôi có hơn 80 phòng nghỉ hạng trung, với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày đêm đã được du khách đặt hết từ giữa tháng 4. Nhưng đến sáng nay, hơn 30% số du khách đã hủy đặt phòng nghỉ, chấp nhận mất tiền đặt cọc vì đi biển gặp mưa dông, không khí lạnh thì bất tiện".

"Sáng nay 30-4, nhiều anh em trong nhóm kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn dọc đường Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du của TP Sầm Sơn đều thông báo có nhiều đoàn du khách hủy chuyến tham quan, nghỉ dưỡng ở biển Sầm Sơn dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay vì ngại thời tiết bất lợi". ông Đào Văn Tuyên cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Bá Linh - giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa - cho biết, để phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, trung tâm giảm 30% giá vé tham quan quần thể Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ đối với du khách ngoài tỉnh, còn đối với du khách nội tỉnh được giảm 50% giá vé. Giá vé tham quan di sản hiện nay chưa giảm là 40.000 đồng/lượt đối với người lớn và 20.000 đồng/lượt đối với trẻ em.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 15.

Cổng phía tây của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Dịp nghỉ lễ này, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đưa vào thí điểm đón đưa du khách tham quan làng cổ ở xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc nằm ngay vùng phụ cận Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 16.

Từ sáng sớm 30-4 đã có hàng nghìn lượt khách đến với Thảo cầm viên - Ảnh: N.TRÍ

Nhộn nhịp từ sáng sớm

Theo ghi nhận lúc 8h30, các cổng vào Thảo cầm viên (Q.1) đông nghịt du khách, trong đó nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành.

Đưa cả gia đình thành viên từ tỉnh Long An lên, chị Hồ Thanh Bích cho biết gia đình phải dậy từ sáng sớm để kịp đi chơi Thảo cầm viên trong buổi sáng vì buổi chiều sợ mưa. Theo chị Bích, các con nhỏ chị muốn xem thú, và gia đình không muốn đi chơi xa vì còn e ngại dịch, và sợ đông đúc nhưng không ngờ các điểm vui chơi ở TP.HCM rất đông người.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 17.

Nhóm bạn của Lê Thị Thu Trang (tỉnh Đồng Nai, bên trái) đi xe buýt lên tham quan các di tích tại TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tương tự, đến Thảo cầm viên từ sớm để "né" trường hợp đông khách nhưng anh Đặng Văn Bình (Thủ Đức) cho biết vẫn phải xếp hàng chờ gửi xe, mua vé khá lâu.

Tương tự, mở cửa từ 8h30 sáng nhưng đến 10h là công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) đã nườm nượp khách, các khu vực như cổng soát vé, khu trò chơi thiếu nhi du khách đã phải xếp hàng chờ đến lượt. 

Đại diện Đầm Sen cho biết gần 3 giờ mở cửa trong buổi sáng đã đón hơn 4.000 lượt khách, dự kiến trong ngày có thể sẽ hơn 20.000 lượt, đặc biệt là hàng loạt chương trình diễn ra trong buổi chiều và bắn pháo hoa vào tối 30-4.

Tương tự, đại diện Thảo cầm viên cho biết đã đón hơn 5.000 lượt khách chỉ sau vài giờ mở cửa, với lượng khách đông như trong buổi sáng thì đơn vị dự kiến đạt hàng chục nghìn lượt cho ngày 30-4, tăng gấp nhiều lần ngày thường.

Các điểm đến khác như khu du lịch Bình Quới (Q.Bình Thạnh), Suối Tiên (TP Thủ Đức), Tàu Sài Gòn... cũng đón hàng nghìn lượt khách chỉ trong buổi sáng, và vượt chỉ tiêu đề ra.

Dịp này các điểm vui chơi đều có những chương trình ưu đãi giá vé như Đầm Sen giảm 50% giá vé cổng, Suối Tiên giảm giá vé combo trọn giá, trò chơi...

Tăng mạnh nhân sự, công suất hoạt động dịp lễ

Nhận định lượng khách sẽ đông đúc vào dịp nghỉ lễ, nhiều điểm vui chơi, mua sắm tại TP.HCM đã có kế hoạch tăng mạnh nhân sự, công suất phục vụ.

Khu du lịch Bình Quới 1 (Q.Bình Thạnh) cho biết ngoài chương trình tiệc riêng tại nhà hàng, chỉ riêng chương trình buffet với 2 suất/ngày (trưa và tối), dự trù dịp lễ này sẽ đón khoảng 1.500 khách/ngày, tăng gấp 4-5 lần so với ngày cuối tuần bình thường. Do đó, hiện nguồn nguyên liệu, thực phẩm đã được đơn vị lên phương án tăng gấp nhiều lần so với bình thường để đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu du khách.

Bên cạnh đó, để đủ nhân sự phục vụ dịp này, ngoài hàng trăm nhân viên cơ hữu được huy động, đơn vị đã lên kế hoạch để tuyển thêm khoảng 50 nhân viên làm thời vụ.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 18.

Các em nhỏ được phụ huynh dẫn đi chơi tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Tương tự, đại diện Thảo cầm viên (Q.1), địa đạo Củ Chi (Củ Chi)... cũng cho biết khẩu tổ chức đã sẵn sàng để đón lượng khách tăng vọt dịp này.

Bạn trẻ chọn chơi lễ tại TP.HCM

Thay vì đi chơi xa, nhiều bạn trẻ và gia đình tại TP.HCM chọn đi chơi lễ ngay tại các điểm vui chơi như: Thảo cầm viên Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, công viên văn hóa Đầm Sen,…

Chị Hồ Hồng Nga (quận 4, TP.HCM) chia sẻ: "Sáng sớm mình cùng bạn ra trung tâm Sài Gòn ngồi uống cà phê và ăn bánh mì sáng, dự tính sẽ chơi ở TP.HCM trong hôm nay và rủ bạn bè về nhà nấu nướng các kiểu. 

Do là ngày lễ nên tụi mình cũng hạn chế đi xa trong ngày đầu vì rất dễ kẹt xe, mai thì tụi mình mới đi nhưng cũng tranh thủ về sớm và chỉ đi những địa điểm gần TP.HCM".

Bạn Lê Thị Thu Trang (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: "Từ 6h tụi mình đã đi xe buýt vào TP.HCM vui chơi, mình có bài tập nhóm tham quan các di tích lịch sử và TP.HCM là lựa chọn thích hợp. 

Mấy hôm nay hay mưa nên cũng khá lo lắng sáng nay sẽ mưa, nhưng tiết trời hôm nay đẹp và phù hợp cho chúng mình vừa đi chơi vừa hoàn thành bài tập. 

Điểm tham quan đầu tiên của tụi mình là Bưu điện Thành phố, sau đó sẽ ghé Dinh Độc Lập và Bảo tàng Thành phố, tham quan đến 16h sẽ về".

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 19.

Nhiều bạn trẻ chọn thưởng thức cà phê bệt và nhắm nhìn thành phố trong buổi sáng đầu kỳ nghỉ lễ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Khu vui chơi chuẩn bị "kế hoạch B" cho thời tiết xấu

Đại diện Đầm Sen cho biết dự báo thời tiết có thể mưa vào dịp lễ, nhưng là khu vui chơi ngoài trời nên có mưa thì đơn vị vẫn mở cửa bình thường.

Theo đó, đơn vị đã có những kế hoạch tăng cường thêm dù, lều trại, và sắp xếp khu lưu trú để đảm bảo cho khách trú mưa nếu cần. Tương tự, làng du lịch Bình Quới cho biết sẽ tăng cường dù che phục vụ di chuyển vào nhà hàng, và nhận đặt chỗ với số lượng có hạn để đảm bảo đủ không gian cho du khách nếu thời tiết xấu.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 21.

Rất nhiều trò chơi, hoạt náo... được các khu vui chơi tại TP.HCM tổ chức dịp này - Ảnh: N.TRÍ

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4: Khách ùn ùn đổ về các khu vui chơi - Ảnh 22.

Khách tham quan xem nhảy flashmob của nhóm múa tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

TTO tiếp tục cập nhật...

Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên Người dân chen chân đi chơi lễ ở Thảo cầm viên

TTO - Sáng 10-4, đông đảo người dân là các gia đình, các bạn trẻ... không đi du lịch xa mà đã chọn Thảo cầm viên Sài Gòn (quận 1) làm điểm đến để vui chơi trong ngày lễ.

N. TRÍ - N. PHƯỢNG - H. ĐỒNG - D.KHÁNH - C.CÔNG - LÊ DÂN - HÀ QUÂN - PHẠM TUẤN -T. THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên