11/05/2023 15:29 GMT+7

Ngã từ tầng 5, nam thanh niên bị ba cọc sắt đâm xuyên khắp người

Ngã từ tầng 5 xuống, nam thanh niên 19 tuổi bị ba cọc sắt phía dưới đâm xuyên nhiều vị trí trên cơ thể làm cố định tư thế nằm, mông và chân.

Ngày 11-5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa cấp cứu bệnh nhân nam (19 tuổi, ngụ Hưng Yên) bị tai nạn lao động nặng khi đang làm việc tại tầng 5 của tòa nhà.

Video: Nam công nhân xây dựng bị ba cọc sắt đâm xuyên người

Khi ngã từ tầng 5 xuống nền có cọc bê tông bên dưới, nam thanh niên bị ba cọc sắt đâm xuyên nhiều vị trí trên cơ thể làm cố định tư thế người, mông và chân.

Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào giờ thứ 3 sau tai nạn trong tình trạng tỉnh, đau nhiều, tư thế nằm sấp.

Các bác sĩ cho biết 3 cọc sắt đâm thủng nhiều vị trí. Một cọc sắt xuyên thấu tầng sinh môn, tổn thương cơ thắt hậu môn và 1/3 dưới trực tràng, xuyên thủng bàng quang. Một cọc xuyên thấu từ 1/3 đùi lên làm vỡ chỏm xương đùi, thủng ổ cối. Cọc còn lại xuyên thấu cẳng chân, thấu qua đùi trái.

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - phó viện trưởng Viện Phẫu thuật tiêu hóa, bệnh nhân bị các vết thương rất nặng và phức tạp, đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và bất động tuyệt đối trong tư thế nằm sấp, gây khó khăn trong suốt quá trình cấp cứu.

Các bác sĩ đã phối hợp, nhanh chóng đưa ra phương án tối ưu, kiểm soát các mạch máu lớn trước, trong và sau khi rút các thanh kim loại, giải quyết tổn thương.

Sau khi xử trí rút các thanh sắt ra khỏi cơ thể, các bác sĩ đã phẫu thuật tiến hành khâu vết rách lớn mặt trước bàng quang và dẫn lưu bàng quang. Đồng thời, phẫu thuật mở bụng kiểm tra toàn bộ các tạng trong ổ bụng và làm hậu môn nhân tạo đại tràng xuống.

Về chấn thương, bác sĩ phẫu thuật lấy mảnh xương vỡ trần ổ cối bên trái, rạch rộng để ngỏ vết thương và sẽ tiếp tục xử trí tổn thương xương khớp trong thời gian tiếp theo.

May mắn nạn nhân đã được phẫu thuật kịp thời, qua nguy kịch, tình trạng đã ổn định.

"Thời gian qua bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn lao động phức tạp, do đó việc đảm bảo an toàn lao động cần được thực hiện đầy đủ để tránh những hậu quả lớn, gây nguy hiểm đến tính mạng người lao động", bác sĩ Tuấn khuyến cáo.

Nối cánh tay bị đứt rời cho người đàn ông ngã từ độ cao 8mNối cánh tay bị đứt rời cho người đàn ông ngã từ độ cao 8m

Ngã từ giàn giáo cao hơn 8m xuống đất, người đàn ông 57 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng cánh tay bị đứt rời. Một ca mổ cấp cứu kéo dài gần 7 tiếng, truyền 10 lít máu để 'cứu sống' cánh tay ông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên