Tag: bệnh nhân nam

Tâm lý bất ổn nguy hiểm với người bệnh không kém khối u

Ung thư dạ dày không có triệu chứng nên khi phát hiện ra bệnh ở giai đoạn muộn bệnh nhân thường chán nản, bi quan, không chịu ăn uống và bỏ dở điều trị dẫn đến suy kiệt và tử vong.

Ngã từ tầng 5, nam thanh niên bị ba cọc sắt đâm xuyên khắp người

Ngã từ tầng 5 xuống, nam thanh niên 19 tuổi bị ba cọc sắt phía dưới đâm xuyên nhiều vị trí trên cơ thể làm cố định tư thế nằm, mông và chân.

Xương cá nằm trong bàng quang phát triển thành khối áp xe 'khủng'

TTO - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết vừa cấp cứu cho một ca bệnh hy hữu khi bệnh nhân mắc xương cá, đi xuống bàng quang rồi phát triển thành áp xe 'khủng' gây viêm nhiễm, nguy hiểm tính mạng.

Mắc COVID-19 làm giảm 1/3 lượng tinh trùng ở nam giới

Mắc COVID-19 sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sinh sản của đàn ông vì lượng tinh trùng giảm đi 37% và 'bơi' chậm hơn.

Ca tử vong thứ 54 do COVID-19, bệnh nhân có tiền sử viêm gan nhiễm độc

TTO - Trưa 8-6, tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết ca tử vong thứ 54 ở Hưng Yên có tiền sử viêm gan nhiễm độc, xơ gan điều trị nhiều đợt.

Chiều 16-4, 14 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, số ca nhiễm toàn cầu tăng mạnh

TTO - Số ca nhiễm COVID-19 mới hằng tuần đã tăng gần gấp đôi trên toàn cầu trong hai tháng gần đây, gần đạt đến tỉ lệ cao nhất kể từ khi bùng phát dịch. Việt Nam hiện có 2.772 bệnh nhân.

Nhậu xỉn, người đàn ông bị bạn nhậu nhét ốc vít vào niệu đạo

TTO - Trong lúc say xỉn, ông T. bị bạn nhậu nhét ốc vít dài 6cm vào niệu đạo. Ông đã để vậy nhiều ngày với hi vọng 'có thể tiểu ra' nhưng càng lúc càng đau, phải đi bệnh viện mổ cấp cứu.

TP.HCM: Bệnh nhân 20 tuổi dương tính bạch hầu đã xuất viện

TTO - Sáng 3-7, Bệnh viện Quân y 175 cho biết bệnh nhân 20 tuổi dương tính bạch hầu tại TP.HCM đã xuất viện, hiện bệnh nhân đã có thể sinh hoạt bình thường.

Bị xương cá 5cm đâm thủng ruột vì nghĩ xương sẽ tự tiêu

TTO - Trong lúc ăn cơm, một người đàn ông vô tình nuốt phải xương cá dài 5cm nhưng cứ nghĩ xương có thể tự tiêu tự nhiên, đến khi đau bụng dữ dội thì xương cá đã đâm thủng ruột.

Vì sao nam giới béo phì bị nhiễm COVID-19 nặng hơn?

TTO - Những số liệu thống chính thức tại Anh về bệnh nhân COVID-19 bị đưa vào điều trị tích cực cho thấy thực tế đáng ngại: 73% là nam và 73,4% là người thừa cân hoặc đến mức béo phì.