29/03/2024 16:54 GMT+7

Nga bị tố nã gần 100 tên lửa, drone vào các nhà máy điện Ukraine

Ukraine cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công trong đêm với gần 100 tên lửa và máy bay không người lái, khiến các nhà máy thủy điện và nhiệt điện ở miền trung và miền tây thiệt hại nặng.

DTEK là công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine - Ảnh: UNN.UA

DTEK là công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine - Ảnh: UNN.UA

Đây là đòn tấn công mới nhất nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

"Trong đêm 28 đến 29-3, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa mạnh mẽ vào các cơ sở trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng của Ukraine, sử dụng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái (drone)", Tư lệnh không quân Ukraine Mykola O Meatchuk thông báo trên Telegram.

Không quân Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy 58/60 drone Shahed-136, Shahed-131, cùng 26/39 tên lửa Nga bao gồm tên lửa hành trình Kh-101, Kh-555, tên lửa dẫn đường Kh-59, tên lửa hành trình Iskander-K, theo Hãng tin Pravda (Ukraine).

Hãng tin Reuters dẫn Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết các cơ sở điện ở Dnipro, Poltava, Cherkasy đã bị nhắm đến trong cuộc tấn công.

Theo nhà điều hành lưới điện Ukrenergo ngày 29-3, các cuộc tấn công lớn trong đêm của Nga khiến các nhà máy nhiệt điện và thủy điện của Ukraine bị hư hại.

Công ty điện lực tư nhân DTEK lớn nhất ở Ukraine nói rằng ba nhà máy nhiệt điện của họ bị tấn công, khiến các thiết bị hư hỏng nghiêm trọng. Báo cáo ban đầu cũng cho hay một kỹ sư điện của công ty bị thương.

Kể từ khi Matxcơva tiến hành "chiến dịch quân sự" vào tháng 2-2022, DTEK cho biết đã ghi nhận hơn 160 lần bị Nga tấn công.

Đến sáng 29-3, tập đoàn dầu khí nhà nước Naftogaz cũng thông báo các cơ sở của họ đã bị Nga tấn công, song không để lại thiệt hại nghiêm trọng.

Nga vẫn chưa lên tiếng trước cáo buộc của Ukraine.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, thống đốc Vyacheslav Gladkov của vùng Belgorod (Nga) tố Ukraine đã tiến hành tấn công bằng drone vào nhiều cơ sở hạ tầng trong vùng. Vụ việc không gây thương vong nhưng đã làm bùng đám cháy khoảng 400m2 ở một bãi cỏ khô.

Trước đó hôm 28-3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiêu diệt một xe tăng Abrams và hai pháo M777 do Mỹ sản xuất ở khu vực Avdiivka.

Ông Putin: Dù Ukraine giấu F-16 ở nước ngoài, Nga vẫn tiêu diệtÔng Putin: Dù Ukraine giấu F-16 ở nước ngoài, Nga vẫn tiêu diệt

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc nhở phi công chiến đấu lưu ý khả năng hạt nhân của dòng tiêm kích F-16 Ukraine có thể sắp sở hữu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên