22/11/2023 11:35 GMT+7

Mỹ nói Wagner sắp cung cấp khí tài phòng không cho Iran, Hezbollah

Mỹ cho rằng tập đoàn Wagner của Nga đang chuẩn bị cung cấp hệ thống phòng không cho Iran hoặc nhóm Hezbollah, lo ngại hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Iran và Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong chuyến thăm đến Iran vào tháng 9-2023 - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong chuyến thăm đến Iran vào tháng 9-2023 - Ảnh: REUTERS

Trả lời báo chí ngày 21-11, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby nói rằng Mỹ nhận thấy có sự gia tăng hợp tác giữa Iran và Nga cho việc chống lại Israel.

"Thông tin của chúng tôi cho thấy tập đoàn Wagner, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Nga, đang chuẩn bị cung cấp khí tài phòng không cho nhóm Hezbollah hoặc Iran", báo Times of Israel dẫn lời ông Kirby.

Một quan chức Mỹ hồi đầu tháng 11 cho biết tập đoàn lính đánh thuê Wagner đang chuẩn bị gửi hệ thống tên lửa và pháo phòng không tự hành Pantsir-S1 của Nga (phía NATO gọi là SA22) đến Lebanon, báo Wall Street Journal đưa tin.

"Chúng tôi sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt chống khủng bố trong thẩm quyền đối với các cá nhân và tổ chức từ Nga có khả năng thực hiện các cuộc chuyển giao gây mất ổn định này", ông Kirby nói.

Theo ông Kirby, Iran cũng đang "xem xét cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga với mục đích sử dụng ở chiến trường Ukraine" để đổi lấy sự hỗ trợ này.

Ông Kirby mô tả mối quan hệ hợp tác quân sự mà Washington cho là ngày càng sâu sắc giữa Matxcơva và Tehran là "rõ ràng có hại cho Ukraine, chắc chắn có hại cho các nước láng giềng Iran và khá có hại trực tiếp cho cộng đồng quốc tế".

Trước đó vào tháng 9-2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm chính thức đến Iran, cho rằng đây là "bước quan trọng" trong hợp tác quân sự giữa hai quốc gia.

Cả Nga và Iran đều đang phải chịu nhiều cấm vận quốc tế, cũng như đang xây dựng mối quan hệ chặt chẽ trong một số lĩnh vực.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cũng cho biết Washington đang xem xét đưa lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn vào lại danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài, khi nhóm này vừa bắt giữ một tàu hàng liên quan đến Israel ở Biển Đỏ và đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công tên lửa vào Israel, kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ ngày 7-10. 

Ông Kirby kêu gọi nhóm Houthi phóng thích con tàu và các thành viên thủy thủ đoàn ngay lập tức và vô điều kiện.

Vào tháng 2-2021, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa nhóm Houthi ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố vì mục đích nhân đạo, thu hồi quyết định trước đó của chính quyền cựu tổng thống Donald Trump.

Họp BRICS: Nga nói Mỹ hủy hoại cơ hội hòa bình ở Trung Đông, Nam Phi tố Israel diệt chủngHọp BRICS: Nga nói Mỹ hủy hoại cơ hội hòa bình ở Trung Đông, Nam Phi tố Israel diệt chủng

Tại cuộc họp trực tuyến của khối BRICS về cuộc xung đột Israel-Hamas ngày 21-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đổ lỗi cho Mỹ và chủ nghĩa đơn phương của nước này đã làm hỏng cơ hội hòa bình ở Trung Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên