13/02/2024 19:54 GMT+7

Mùng 4 Tết nhiều tuyến đường, nhà cửa ở miền Tây bị ngập do triều cường

Từ chiều tối 13-2, triều cường tiếp tục dâng cao làm nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là khu vực vòng xoay Trung Lương, bị ngập. Tại TP Cần Thơ, nhiều tuyến hẻm, đường phố cũng bị ngập do ảnh hưởng triều cường.

Nhà dân ở khu vực chợ Cầu Cống, phường 10, TP Mỹ Tho bị nước ngập  do triều cường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nhà dân ở khu vực chợ Cầu Cống, phường 10, TP Mỹ Tho bị nước ngập do triều cường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 16h ngày 13-2, khu vực chợ Cầu Cống thuộc phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiếp tục bị ngập nặng, nhiều đoạn ngập cả bánh xe, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Ngoài ra, một số nhà của người dân ở khu phố 3, phường 10, TP Mỹ Tho cũng bị ngập nặng, nước dâng cao hơn nửa mét, người dân phải kê đồ đạc lên cao tránh bị ướt.

Còn tại TP Cần Thơ trong ngày 13-2 nhiều tuyến hẻm, đường phố thuộc quận trung tâm Ninh Kiều, TP Cần Thơ bị ngập do ảnh hưởng triều cường. Nước tràn lên hẻm, đường phố do mực nước ở các sông, hồ, kênh rạch dâng cao đã làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Các tuyến hẻm và đường ngập nhiều như các hẻm thuộc đường Đề Thám, Lý Tự Trọng, Mậu Thân, hồ Bún Xáng, đường Huỳnh Cương (hồ Xáng Thổi), Cách Mạng Tháng Tám... đã làm ảnh hưởng sinh hoạt và buôn bán của người dân.

Nước ngập khu vực đường Huỳnh Cương (hồ Xáng Thổi) và đường Nguyễn Thần Hiến (quận Ninh Kiều) TP Cần Thơ - Ảnh: THÁI LŨY

Nước ngập khu vực đường Huỳnh Cương (hồ Xáng Thổi) và đường Nguyễn Thần Hiến (quận Ninh Kiều) TP Cần Thơ - Ảnh: THÁI LŨY

Trước đó, ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn, triều cường cũng đã gây ngập các tuyến hẻm, đường phố ở quận Ninh Kiều. Nhiều người dân cho hay việc triều cường gây ngập đường phố vào dịp Tết rất ít xảy ra, mới bắt đầu từ Tết năm 2023 và năm nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, nước ngập một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ mấy ngày qua là do con nước triều cường đầu tháng giêng âm lịch, mực nước dưới báo động 3 và có thể còn tiếp diễn trong 1, 2 ngày tới. Sau đó nước suy yếu dần và hết hẳn. 

Khung giờ ngập từ sáng sớm khoảng từ 6h - 7h30 hằng ngày.

Còn theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang, do sông Tiền bị nước mặn xâm nhập vào sâu, địa phận TP Mỹ Tho độ mặn trên 1 phần nghìn ở mức báo động 3, cống Bảo Định phải đóng ngăn mặn khẩn cấp để bảo vệ sản xuất khu vực Mỹ Tho - Chợ Gạo.

Cống đóng gây ngập làm ảnh hưởng đến giao thông và nhà dân là điều bất khả kháng.

Hôm nay, đỉnh triều cường ở TP.HCM vượt báo động 3Hôm nay, đỉnh triều cường ở TP.HCM vượt báo động 3

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết từ mùng 2 đến mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tại TP.HCM sẽ có đợt triều cường ở mức báo động 3, đỉnh triều rơi vào hôm nay 12-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên