19/09/2017 16:24 GMT+7

Một số thành viên Ban chỉ đạo không dự điều hành ứng phó bão số 10

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chỉ rõ một trong những tồn tại như trên trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10.

Một số thành viên Ban chỉ đạo không dự điều hành ứng phó bão số 10 - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Câu, 73 tuổi, thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), thu dọn lại tài sản sau khi bão số 10 làm sập nhà - Ảnh: XUÂN LONG

Về bài học kinh nghiệm, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho rằng:

Thứ nhất, công tác dự báo, cảnh báo đối với bão số 10 có độ chính xác tương đối cao. Ngoài dự báo của cơ quan trong nước, đã liên tục tham khảo các đài khu vực và quốc tế để phục vụ cho công tác chỉ đạo.

Thứ hai, công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành từ trung ương xuống địa phương được thực hiện cụ thể, quyết liệt. Đặc biệt, Thủ tướng đã chỉ đạo trực tiếp cũng như chỉ đạo qua công điện kịp thời, chính xác.

Thứ ba, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền cơ sở đã khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, sơ tán dân an toàn. Lực lượng vũ trang làm nòng cốt cùng với ý thức chủ động của người dân vùng thiên tai đã góp phần quan trọng trong việc đối phó với bão.

Thứ tư, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan truyền thông trong việc thông tin về cơ bão, cũng như truyền tải các nội dung chỉ đạo điều hành đã giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Thứ năm, việc điều chỉnh thời vụ, nhất là việc gieo trồng lúa sớm, ngắn ngày đã hạn chế thiệt hại do bão đổ bộ vào khu vực.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại có nguyên nhân chủ quan. Đó là một số thành viên Ban chỉ đạo còn chưa bố trí thời gian tham dự công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão.

Thứ hai, ý thức chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn của một bộ phận dân cư còn chưa cao, chưa thực hiện triệt để việc chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây trước khi bão đổ bộ, dẫn tới số lượng nhà bị tốc mái, thiệt hại là rất lớn.

Thứ ba, nhiều công trình, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu chống bão, nhất là các hạng mục cơi nới, nhà xưởng.

Thứ tư, nguồn lực cho việc nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, hồ đập để đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai nói chung và chống bão nói riêng còn rất hạn chế.

Theo đó, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai kiến nghị Thủ tướng cho phép tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác ứng phó với bão số 10 để đánh giá, rút kinh nghiệm cho chỉ đạo ứng phó với những thiên tai tiếp theo.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên