12/03/2024 14:16 GMT+7

Miễn phí cho thân nhân đưa hài cốt liệt sĩ bằng đường sắt từ Nam ra Bắc

Ngành đường sắt sẽ miễn chi phí đưa hài cốt liệt sĩ hy sinh từ miền Nam ra miền Trung hoặc miền Bắc, dự kiến thực hiện hết năm 2024.

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thông tin về việc miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ - Ảnh: THU HƯƠNG

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thông tin về việc miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ - Ảnh: THU HƯƠNG

Trao đổi với báo chí ngày 12-3, Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam Phan Sỹ Thao cho biết trước đây, mỗi hài cốt liệt sĩ đưa từ miền Nam ra miền Trung hoặc miền Bắc được Nhà nước hỗ trợ 1 triệu đồng.

Tuy vậy, số tiền này thực tế không đủ. Do vậy, Hội đã đề nghị ngành đường sắt hỗ trợ chi phí.

Qua trao đổi, Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị đường sắt đã đồng ý với nội dung trên. Từ nay, thân nhân có đầy đủ giấy tờ về việc đưa hài cốt liệt sĩ về quê có thể lên từ bất kỳ ga nào trên tuyến đường sắt Bắc - Nam và được hỗ trợ vé, chỗ ngồi.

Ngành đường sắt cũng bố trí một khoang trang trọng, lịch sự để đặt hài cốt liệt sĩ.

Trước mắt, chính sách này thực hiện hết 31-12-2024.

Cụ thể, theo ông Thao, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ miễn cước vận chuyển hài cốt liệt sĩ trên các đoàn tàu khách tuyến Thống Nhất đi từ các ga tàu phía Nam ra các ga khu vực miền Trung, miền Bắc.

Hành khách đi cùng chuyến tàu có hài cốt liệt sĩ cũng được miễn phí 1-2 vé.

Điều kiện là thân nhân liệt sĩ phải làm thủ tục vận chuyển ít nhất 2 giờ trước khi tàu chạy. Địa điểm làm thủ tục tại các ga nhận chở hành khách và hành lý.

Việc bọc hài cốt liệt sĩ do thân nhân hoặc người được ủy quyền làm thủ tục vận chuyển thực hiện, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch và được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam xác nhận.

Người thân liệt sĩ mua vé tàu cần xuất trình căn cước công dân/hộ chiếu còn hạn, giấy đề nghị vận chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương bằng tàu hỏa của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (bản chính) và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ” (bản chứng thực).

Năm 2023, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã đưa 161 hài cốt liệt sĩ về quê, đính chính thông tin trên bia mộ 162 liệt sĩ và nhận 98 mẫu hài cốt để tiến hành giám định ADN hoặc theo phương pháp chứng thực.

69 tỉ đồng nâng cấp khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang Trường Sơn69 tỉ đồng nâng cấp khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang Trường Sơn

Khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn sẽ được cải tạo nhiều hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 69 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trước 10-10 năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên