06/09/2023 16:25 GMT+7

Máy bay trực thăng đưa 3 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về đất liền điều trị

Ba ngư dân lặn bắt hải sản ở vùng biển đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa) thì gặp nạn, nguy kịch, được trực thăng quân đội đưa về đất liền chữa trị.

Sáng 6-9, ba ngư dân gặp nạn được trực thăng đưa từ đảo Sinh Tồn (Trường Sa) về đến Bệnh viện Quân y 175 để cấp cứu - Ảnh: VĂN CHÍNH

Sáng 6-9, ba ngư dân gặp nạn được trực thăng đưa từ đảo Sinh Tồn (Trường Sa) về đến Bệnh viện Quân y 175 để cấp cứu - Ảnh: VĂN CHÍNH

Sáng 6-9, máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 cùng kíp quân y của Bệnh viện Quân y 175 đã đưa ba ngư dân Bình Thuận gặp nạn nguy kịch ở vùng biển Trường Sa, được cấp cứu ở bệnh xá đảo Sinh Tồn, về đất liền để điều trị.

Đó là các ngư dân Nguyễn Thanh Xuân (49 tuổi), Đặng Biên (40 tuổi) và Đào Văn Phỡn (27 tuổi), cùng làm việc trên tàu cá BTh 97887 TS thuộc huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Trước đó, ba ngư dân này lặn sâu để khai thác thủy sản. 

Tuy nhiên, sau khi lên tàu khoảng một giờ thì cả ba người xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau mỏi, tê bì tứ chi, khó thở nên được tàu đưa vào bệnh xá đảo Sinh Tồn vào lúc 5h30 ngày 5-9 để cấp cứu.

Kíp quân y tại đảo Sinh Tồn hội chẩn với Viện Y học hải quân và Bệnh viện Quân y 175, xác định hai ông Biên, Phỡn bệnh giảm áp mức độ vừa, riêng ông Xuân diễn biến bệnh nặng, đã có biến chứng suy hô hấp, có nguy cơ tổn thương tủy, thần kinh trung ương, đe dọa tính mạng, vượt quá khả năng điều trị của quân y đảo Sinh Tồn.

Do đó, bệnh xá đảo Sinh Tồn đề nghị vận chuyển cấp cứu bằng trực thăng về đất liền kịp thời mới có khả năng cứu sống bệnh nhân.

Sau đó, Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC 225 số hiệu VN 8614 cùng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do thượng úy Tạ Văn Bạch làm tổ trưởng, xuất phát từ lúc 19h50 ngày 5-9 tại sân bay Tân Sơn Nhất bay đến đảo Sinh Tồn.

Đến 7h ngày 6-9, trực thăng EC 225 số hiệu VN 8614 đã hạ cánh xuống sân đỗ của Bệnh viện Quân y 175, đưa ba bệnh nhân bị hội chứng giảm áp về đất liền thành công.

Thượng úy Tạ Văn Bạch - tổ trưởng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 - chia sẻ đây là lần đầu tiên vận chuyển, cấp cứu cùng lúc ba bệnh nhân bị hội chứng giảm áp.

Đặc biệt, bệnh nhân Xuân tổn bị thương nhiều cơ quan như phổi, cơ quan tiêu hóa, trên nền tiểu đường nên kíp cấp cứu phải đảm bảo hô hấp, bù dịch, bù điện giải và isulin.

Trong suốt chuyến bay, tổ cấp cứu cùng tổ bay luôn đảm bảo trần bay an toàn cho bệnh nhân tránh bay quá cao vì nếu lên cao thì áp suất tiếp tục giảm, làm nặng thêm bệnh giảm áp, đồng thời theo sát diễn biến bệnh nhân.

Trực thăng đưa 3 bệnh nhân từ đảo Sinh Tồn về đất liền cấp cứu - Ảnh: VĂN CHÍNH

Trực thăng đưa 3 bệnh nhân từ đảo Sinh Tồn về đất liền cấp cứu - Ảnh: VĂN CHÍNH

Các bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc trong cả chặng bay - Ảnh: VĂN CHÍNH

Các bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc trong cả chặng bay - Ảnh: VĂN CHÍNH

Vượt mưa dông, trực thăng đưa ngư dân đột quỵ từ Trường Sa vào đất liền điều trịVượt mưa dông, trực thăng đưa ngư dân đột quỵ từ Trường Sa vào đất liền điều trị

TTO - Tổ cấp cứu, vận chuyển đường không Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp Binh đoàn 18 tổ chức thành công chuyến bay cấp cứu đưa bệnh nhân là ngư dân bị đột quỵ não từ huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa về đất liền điều trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên