03/03/2024 15:41 GMT+7

Làm sao để trở thành công dân toàn cầu?

Người trẻ cần tập trung vào việc chuẩn bị hành trang tư duy, kiến thức, kỹ năng giao tiếp, hiểu biết văn hóa và nhận thức về các vấn đề toàn cầu để hướng tới trở thành công dân toàn cầu.

Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên cho bạn trẻ - Ảnh: Đ.N.

Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên cho bạn trẻ - Ảnh: Đ.N.

Trong một talkshow với chủ đề "Rèn luyện tư duy công dân toàn cầu" được tổ chức mới đây tại Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), các sinh viên tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề yếu tố cần thiết để có thể trở thành công dân toàn cầu.

Nhiều sinh viên lo ngại trong bối cảnh hiện nay, Đà Nẵng đang là thành phố đứng thứ hai thế giới (chỉ sau Tokyo) là lựa chọn hấp dẫn của giới digital nomads (du mục số).

"Điều này có nghĩa các bạn trẻ ở Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội và thách thức trang bị các năng lực để thích ứng xu hướng toàn cầu, và tồn tại trước nhiệt cạnh tranh lao động đang nóng lên từng ngày ngay tại Đà Nẵng", một sinh viên đặt vấn đề.

Sinh viên Đà Nẵng cho rằng họ đang đứng trước cơ hội và thách thức để thích ứng xu hướng toàn cầu - Ảnh: Đ.N.

Sinh viên Đà Nẵng cho rằng họ đang đứng trước cơ hội và thách thức để thích ứng xu hướng toàn cầu - Ảnh: Đ.N.

Chia sẻ với sinh viên, các chuyên gia cho rằng giờ đây, công dân toàn cầu không còn là khái niệm xa vời. Tư duy công dân toàn cầu đã không còn là yếu tố nên có trên hành trang phát triển của những con người thế kỷ 21.

Đây đã là câu chuyện phải có, tại đây, lúc này, thay vì ở tương lai hay nơi chốn khác.

Chân dung công dân toàn cầu vì vậy không còn để chỉ những con người sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia nữa, mà là chân dung của mỗi người với sự hiểu biết và thích nghi trước các luồng văn hóa mới, lối sống mới.

Một cá nhân ngày nay sẽ chịu tác động và ngược lại, có thể tạo giá trị và gây ảnh hưởng với các cộng đồng trên toàn cầu dù người đó ở bất kỳ đâu.

Tại buổi tọa đàm, ông Hồ Thanh Bình - phó viện trưởng Viện Công nghệ giáo dục (CGD) - chia sẻ việc hiểu rõ những phẩm chất và kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân toàn cầu trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng.

Người trẻ cần tập trung vào việc chuẩn bị hành trang tư duy, kiến thức, kỹ năng giao tiếp, hiểu biết văn hóa và nhận thức về các vấn đề toàn cầu.

"Những kiến thức này không chỉ giúp học sinh, sinh viên phát triển bản thân, mà còn giúp các bạn trở thành những người đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, trở thành những công dân tích cực, có trách nhiệm và có khả năng hòa nhập, hợp tác với mọi người, bất kể văn hóa, quốc tịch hay ngôn ngữ", ông Bình chia sẻ.

Ông Hồ Thanh Bình - phó viện trưởng Viện Công nghệ giáo dục (CGD) - chia sẻ việc hiểu rõ những phẩm chất và kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân toàn cầu trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng - Ảnh: Đ.N.

Ông Hồ Thanh Bình - phó viện trưởng Viện Công nghệ giáo dục (CGD) - chia sẻ việc hiểu rõ những phẩm chất và kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân toàn cầu trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng - Ảnh: Đ.N.

Theo ông Joe Kenny - đồng sáng lập Công ty công nghệ giáo dục Zeeko (Ireland), tầm quan trọng của các kỹ năng thiết yếu để trở thành một người khởi nghiệp trong môi trường toàn cầu là kỹ năng giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện. Những kỹ năng này phải được tôi luyện trong một thời gian dài.

"Mỗi bạn trẻ phải tạo ra thế mạnh, sự khác biệt của mình. Không chỉ vượt lên, bứt phá so với bạn bè trong nhà trường, trong nước mà còn phải cạnh tranh với các đối thủ ở các nước khác", ông Joe nhắn nhủ.

Công dân toàn cầu: Giấc mơ lãng mạn và có thậtCông dân toàn cầu: Giấc mơ lãng mạn và có thật

Mong muốn trở thành công dân toàn cầu, gIấc mơ bay bổng, lãng mạn của một du học sinh Việt Nam vừa qua Mỹ được hai năm nay đang thành hình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên