13/06/2023 08:57 GMT+7

Khởi động lễ hội 'không tiền mặt'

Từ ngày 16-6, tại đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) sẽ diễn ra Lễ hội Không tiền mặt - Cashless Town, lễ hội đầu tiên tại Việt Nam với 100% thanh toán không dùng tiền mặt.

Công nhân đang thi công không gian lễ hội tại đường Lê Lợi (quận 1) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Công nhân đang thi công không gian lễ hội tại đường Lê Lợi (quận 1) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong ba ngày hội, người dân sẽ được trải nghiệm mô hình một xã hội thu nhỏ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu từ công nghệ tài chính hiện đại, dịch vụ công... đến ăn uống, tham quan, vui chơi giải trí... với cách thanh toán không dùng tiền mặt.

Lễ hội là sự kiện do chương trình "Ngày không tiền mặt" phối hợp Sở Công Thương TP.HCM tổ chức với sự đồng hành của các nhà cung ứng, ngân hàng, tổ chức tín dụng...

Xuyên đêm làm sân khấu

Ngay từ rạng sáng 12-6, các công nhân đã bắt đầu dựng sân khấu cho Lễ hội Không tiền mặt - Cashless Town được tổ chức tại đường Lê Lợi. Bắt đầu từ 0h ngày 12-6, bảy chiếc xe tải loại 12 tấn đã chở những chuyến hàng là các thiết bị lắp ráp sân khấu đầu tiên đến đường Lê Lợi.

Ngay sau đó, 50 công nhân đã luân phiên thi công các hạng mục để tổ chức lễ hội trên đường Lê Lợi, đoạn từ giao lộ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến gần chợ Bến Thành.

Theo ban tổ chức, các công nhân sẽ làm việc xuyên đêm để kịp hoàn thiện và bàn giao các không gian lễ hội.

Khoảng 100 tấn thiết bị sẽ được lắp ráp tại sân khấu và đây là lần đầu tiên có một sân khấu quy mô lớn, trải dài dọc cung đường Lê Lợi phục vụ lễ hội Cashless Town.

Cùng trong ngày 12-6, đơn vị thi công hoàn thiện cơ bản phần khung sườn sân khấu để các doanh nghiệp, ngân hàng, ví điện tử... đồng hành, tham gia lễ hội dựng gian hàng riêng của doanh nghiệp mình.

Quan sát các công nhân thi công không gian Lễ hội Không tiền mặt - Cashless Town ngay giữa quận 1, bà Nguyễn Thanh Phương (40 tuổi, ngụ quận 1) cho hay sẽ cùng gia đình đến trải nghiệm các dịch vụ lễ hội dù trước nay phần lớn việc mua sắm, thanh toán của gia đình cũng đã bớt dùng tiền mặt.

Tương tự, nhóm sinh viên Nguyễn Phương Thảo (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) cũng khẳng định sẽ tới ngày hội để "săn" khuyến mãi, mở thẻ và đặc biệt là trải nghiệm các dịch vụ thanh toán hiện đại trong những ngày hội không tiền mặt.

Sân khấu Lễ hội Không tiền mặt - Cashless Town đang được thi công - Ảnh: Q.ĐỊNH

Sân khấu Lễ hội Không tiền mặt - Cashless Town đang được thi công - Ảnh: Q.ĐỊNH

"Xã hội không tiền mặt" thu nhỏ

Cashless Town là lễ hội nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Ngày không tiền mặt 2023", diễn ra trong ba ngày 16, 17 và 18-6.

Theo ban tổ chức, Cashless Town mô phỏng một xã hội thu nhỏ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu từ ăn uống, tham quan, vui chơi giải trí mà toàn bộ các giao dịch thanh toán đều không dùng tiền mặt.

Người dân đến trải nghiệm lễ hội sẽ không cần lo lắng rút tiền mặt để trả tiền vé xe hay mua sắm tại các gian hàng, hành trang "trẩy hội" gói gọn trong một chiếc điện thoại thông minh và các tấm thẻ ATM tiện lợi.

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội sẽ có nhiều hoạt động tăng cường kết hợp với các đơn vị thanh toán, hiện thực hóa các lợi ích mà thói quen thanh toán không dùng tiền mặt đem lại.

Đến với Cashless Town, người tham gia sẽ tận hưởng trải nghiệm ẩm thực và mua sắm tại hàng chục gian hàng từ các thương hiệu nổi tiếng, tham gia hàng loạt hoạt động giải trí hấp dẫn như hát karaoke đổi quà, tranh ký họa... và có cơ hội mở thẻ ngân hàng với hạn mức ưu đãi từ các ngân hàng lớn đồng hành với chương trình. Mọi thanh toán tại các gian hàng sẽ diễn ra nhanh chóng, tiện lợi sau một tiếng "bíp" từ các ứng dụng.

Theo ban tổ chức, người tham gia sẽ có cơ hội trải nghiệm tất cả các loại dịch vụ trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, ẩm thực, thời trang và cả các dịch vụ công như thanh toán điện, nước, trực tiếp mua bán sản phẩm hàng hóa "không tiền mặt".

Đặc biệt, từ sau 20h trong cả ba ngày diễn ra sự kiện, chương trình nhạc hội sẽ diễn ra với nhiều tiết mục hấp dẫn sôi động với sự góp mặt của Đông Nhi, Lâm Bảo Ngọc, Cara, FBBOIZ... và màn giao lưu với các hoa hậu, á hậu "nhà Sen Vàng".

Bên cạnh đó, người dân trải nghiệm tại sự kiện còn có cơ hội rinh về những phần quà hấp dẫn, giá trị mỗi phần quà lên tới 1 triệu đồng.

"Mưa" quà tặng tại lễ hội

Theo ban tổ chức, trong những ngày lễ hội này, Ngân hàng SHB sẽ tặng hàng ngàn phần quà cho khách hàng mở tài khoản, gửi tiết kiệm online, tham gia các trò chơi tại gian hàng trong khuôn khổ lễ hội, bao gồm các phần quà như heo đất, quạt cầm tay mini, bình nước thủy tinh, áo mưa, dù, áo phông, vali...

Tương tự, Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho hay sẽ tặng 3.000 phần quà tại lễ hội như bình nước, gấu bông, mũ, áo.

Trong khi đó, ví điện tử MoMo cho hay khách hàng đến trải nghiệm tại xe cà phê của MoMo sẽ được uống cà phê, quét mã thanh toán không tiền mặt chỉ với 1.000 đồng (toàn bộ số tiền sẽ được dùng xây thư viện sách cho dự án One Book One Coffee).

Khách tham quan, check-in sẽ nhận lượt quay vòng quay may mắn nhận quà từ MoMo...

Hàng loạt các ngân hàng, đơn vị đồng hành cũng sẽ tung "mưa" quà tặng khi khách hàng trải nghiệm các dịch vụ không tiền mặt trong khuôn khổ ngày hội.

Chợ Bến Thành đã nhộn nhịp, tiểu thương hào hứng với "dán mã thanh toán không tiền mặt"Chợ Bến Thành đã nhộn nhịp, tiểu thương hào hứng với 'dán mã thanh toán không tiền mặt'

Không khí mua sắm tại chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) hiện đã nhộn nhịp hơn hẳn so với các tháng trước, trong đó ngành hàng thực phẩm khá hút khách. Không ít tiểu thương tỏ ra hào hứng với việc sắp được "dán mã thanh toán không tiền mặt".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên