Tag: tổ chức lễ hội

Biển người quây kín sân chùa Ba Vàng ngày mùng 8 Tết

Ngày 17-2 (tức mùng 8 tháng giêng), sân chùa Ba Vàng kín mít không còn chỗ trống với hàng vạn phật tử đổ về lễ bái đầu năm.

Lễ hội âm nhạc S2O Songkran lần đầu có mặt tại Việt Nam

Theo thông tin từ ban tổ chức, Lễ hội âm nhạc S2O Songkran sẽ lần đầu tiên "chào sân" khán giả Việt Nam vào giữa tháng 5.

Quất Tết ra đường, thương lái tấp nập về vựa quất lớn nhất miền Trung gom hàng

Hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng những ngày này, chủ các nhà vườn ở xã Cẩm Hà (TP Hội An) - vùng trồng quất Tết lớn nhất miền Trung - đã bán gần hết số quất trong vườn.

Ban tổ chức lễ hội Rạng danh văn hóa ẩm thực Việt nêu lý   do ẩm thực truyền thống bị lấn át

Chỉ có 7/90 gian hàng đăng ký bán hàng món ăn đường phố là các món cá viên, đồ chiên xiên que.

Người Huế đội mưa đón Trung thu trong Đại Nội triều Nguyễn

Lần đầu tiên Đại Nội Huế mở cửa miễn phí về đêm để đón các em nhỏ, du khách vào bên trong tham quan lễ hội đèn lồng, xem múa lân và đón Trung thu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói về việc tổ chức Lễ hội vì hòa bình tại Quảng Trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói Quảng Trị có thể nghiên cứu tổ chức Lễ hội vì hòa bình.

Khởi động lễ hội 'không tiền mặt'

Từ ngày 16-6, tại đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) sẽ diễn ra Lễ hội Không tiền mặt - Cashless Town, lễ hội đầu tiên tại Việt Nam với 100% thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhiều hoạt động trải nghiệm tại lễ hội 'Con đường văn hóa Hàn Quốc 2023'

Công chúng Thủ đô sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá như nếm thử món ăn Hàn Quốc, thưởng thức K-pop, học cách làm Kimchi, chơi trò chơi truyền thống.

Từ tháng 3-2023, tăng bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động độc hại

Người lao động được tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật; cấp hộ chiếu gắn chip cho công dân Việt Nam; hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2023.

Chiêm ngưỡng 4 di sản, di tích trong Lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng

Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm 2023 (quận Ngũ Hành Sơn) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, từ ngày 8 đến 10-3.