07/05/2019 20:22 GMT+7

Hơn 3.500 cây thông trưởng thành ở Lâm Đồng bị hạ độc

LƯU QUỲNH
LƯU QUỲNH

TTO - UBND huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cùng chủ rừng, lực lượng chức năng đã khảo sát, khám nghiệm khu vực phá rừng thông trên địa bàn huyện này.

Hơn 3.500 cây thông trưởng thành ở Lâm Đồng bị hạ độc - Ảnh 1.

Toàn cảnh trên cao tiểu khu 292 bị hạ độc 10ha - Ảnh: LƯU QUỲNH

Ngày 7-5, ông Trần Đức Tài - chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, Lâm Đồng - cùng chủ rừng, lực lượng chức năng đã khảo sát, khám nghiệm khu vực phá rừng thông tại tiểu khu 292 thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. 

Từ nhiều ngày qua, trên 3.500 cây thông rừng gần 20 năm tuổi đã bị các đối tượng "ken cây" bằng hình thức khoan vào gốc, hạ độc bằng thuốc trừ cỏ tại địa bàn xã Tân Thanh. Hơn 10ha cây thông mọc san sát, thẳng tắp đã chết đứng.

Theo thông tin từ Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà thuộc Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm Đồng (Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai), đơn vị này được giao trách nhiệm trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích trên 133ha tại địa phương. Diện tích này đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khu vực bị phá được xác định là địa bàn hết sức phức tạp, từ năm 2018 đến nay liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá rừng với mục đích chiếm, giành đất.

Hơn 3.500 cây thông trưởng thành ở Lâm Đồng bị hạ độc - Ảnh 2.

Cây thông chết đứng cả cánh rừng không thể cứu chữa - Ảnh: LƯU QUỲNH

Ông Trần Quang Sáng - trưởng ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà - cho biết ngày 28-4, đội tuần tra của đơn vị vào kiểm tra tại tiểu khu 292 thì phát hiện tại lô B3, B4 có dấu hiệu lá bị vàng. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại lên tới 10,785ha, với khoảng 3.400 cây thông 3 lá trên 17 năm tuổi bị hạ độc không thể cứu chữa.

Ngay khi phát hiện vụ việc trước đó vào ngày 27-4, chủ rừng đã làm báo cáo gửi các ngành chức năng và chính quyền địa phương .

Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Quân - phó chủ tịch UBND xã Tân Thanh - cho biết: "Theo các quy định của pháp luật, các hành vi này chỉ có thể xử lý hành chính với mức phạt 3-5 triệu đồng, chưa đủ sức răn đe, làm khó cho việc quản lý và bảo vệ rừng của chính quyền địa phương".

Hơn 3.500 cây thông trưởng thành ở Lâm Đồng bị hạ độc - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ngày 4-5 - Ảnh: LƯU QUỲNH

Ông Nguyễn Minh An - phó chủ tịch UBND huyện Lâm Hà - cho biết: "Ngày 26-4, tại tiểu khu 292, trên diện tích đất lâm nghiệp mà UBND tỉnh đã cho Công ty nguyên liệu giấy Tân Mai thuê để trồng nguyên liệu giấy đã xảy ra vụ việc các đối tượng vào phá rừng trên diện tích đất trồng rừng với diện tích rất lớn tại tiểu khu 292.

Ngày 29-4, huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND xã Tân Thanh cùng với chủ rừng kiểm tra hiện trường lập hồ sơ, củng cố hồ sơ chuyển qua cơ quan điều tra lập hồ sơ xử lý hình sự..."

"Qua vụ việc, quan điểm của huyện là đất lâm nghiệp không thể trở thành đất sản xuất hay sang nhượng được, chính quyền huyện sẽ kiểm tra, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Đối với những vụ liện quan đến việc cấp đất 'chồng chéo' lên diện tích lâm nghiệp, huyện sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, tổ chức có liên quan. Hiện Phòng tài nguyên - môi trường và UBND xã đang tổ chức kiểm tra rà soát", ông An khẳng định.

Buộc thôi chức đội trưởng đội bảo vệ rừng để thông bị đầu độc Buộc thôi chức đội trưởng đội bảo vệ rừng để thông bị đầu độc

TTO - Một đội trưởng đội bảo vệ rừng ở Lâm Đồng đã bị buộc thôi chức, nhận phê bình, rút kinh nghiệm vì để gần 700 cây thông rừng chết vì bị đầu độc

LƯU QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên