05/12/2018 13:49 GMT+7

Buộc thôi chức đội trưởng đội bảo vệ rừng để thông bị đầu độc

KHẮC TUẤN
KHẮC TUẤN

TTO - Một đội trưởng đội bảo vệ rừng ở Lâm Đồng đã bị buộc thôi chức, nhận phê bình, rút kinh nghiệm vì để gần 700 cây thông rừng chết vì bị đầu độc

Buộc thôi chức đội trưởng đội bảo vệ rừng để thông bị đầu độc - Ảnh 1.

1,6 hecta thông rừng bị khoan lỗ đổ hóa chất làm cây bị chết sau đó một thời gian - Ảnh: Tư liệu

UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các cá nhân, tập thể trong vụ để 700 cây thông rừng bị bức tử mà Tuổi Trẻ đã đề cập mới đây. 

Theo đó, có 674 cây thông ở tiểu khu 274 rừng phòng hộ Nam Ban, huyện Lâm Hà bị khoan lỗ đổ hóa chất đầu độc. Toàn bộ diện tích cây thông bị đầu độc nằm trên diện tích 1,6ha.

Ngày 5-12, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà đã khởi tố vụ án xâm hại rừng đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an huyện tiếp tục điều tra. 

Sau kiểm điểm, ông Trần Văn Tri, đội trưởng đội bảo vệ rừng chuyên trách số 4 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban - nhận mức xử lý phê bình, rút kinh nghiệm và cho thôi giữ chức đội trưởng.

KHẮC TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên