03/03/2024 12:26 GMT+7

Học sinh thích thú xem robot, gặp thầy cô nước ngoài tại ngày hội tư vấn tuyển sinh

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sáng 3-3, học sinh được thầy cô nước ngoài tư vấn và có nhiều trải nghiệm thú vị do các trường chuẩn bị.

Phụ huynh tìm hiểu chương trình du học Đài Loan tại gian tư vấn của Trường đại học quốc lập Cao Hùng (National University of Kaohsiung) - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Phụ huynh tìm hiểu chương trình du học Đài Loan tại gian tư vấn của Trường đại học quốc lập Cao Hùng (National University of Kaohsiung) - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ năm nay ghi nhận số gian tư vấn kỷ lục, với gần 250 gian tư vấn của 120 cơ sở giáo dục. 

Số lượng trường đại học nước ngoài tham gia ngày hội cũng đông nhất từ trước tới nay. Trong đó Đài Loan có hơn 10 trường đại học công, tư tham gia ngày hội. Mỗi trường tham gia gian tư vấn đều bố trí người của trường sang trực tiếp tư vấn. Những cán bộ tư vấn này trao đổi bằng tiếng Anh hoặc Hoa. Một số trường có bố trí người Việt tham gia tư vấn.

Tại gian tư vấn Trường đại học Long Hoa (Đài Loan), bà Hồ Thảo Minh - giáo sư khoa marketing kỹ thuật số và kinh doanh quốc tế - cho biết trong buổi sáng có khá nhiều học sinh quan tâm đến trường.

Bà Minh chia sẻ các trường được Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam giới thiệu về Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Trường nào quan tâm sẽ đăng ký và cử cán bộ của trường sang Việt Nam tham gia.

Cũng theo bà Minh, các trường đại học tại Đài Loan có nhiều ngành, bậc và chương trình đào tạo phù hợp với nhiều đối tượng học sinh khác nhau. Các trường đại học Đài Loan cũng từng nhiều lần đến Việt Nam để tuyển sinh.

Em Mai Phương (TP.HCM) trao đổi cùng chuyên gia Nhật Bản của Trường đại học Hutech - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Em Mai Phương (TP.HCM) trao đổi cùng chuyên gia Nhật Bản của Trường đại học Hutech - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Có nguyện vọng đi du học ở Đài Loan, em Anh Thư (Tiền Giang) hào hứng khi được các thầy cô của Trường đại học quốc lập Cao Hùng (National University of Kaohsiung) giải đáp các thắc mắc.

"Còn ít tháng nữa là đến kỳ thi, nên khi được tư vấn thế này em an tâm hơn khi chọn lựa ngành nghề", Thư chia sẻ.

Cũng như Anh Thư, em Mai Phương tranh thủ đến ngày hội từ sớm để tham khảo phương thức tuyển sinh của các trường đại học. Do có nguyện vọng đi Nhật nên em tự tin trao đổi với chuyên gia Nhật của Trường đại học Hutech về ngành nghề mà mình muốn hướng đến.

Tại ngày hội, các chương trình liên kết quốc tế cũng được nhiều trường đại học tổ chức thành các gian tư vấn riêng để đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh.

Ngày hội tại TP.HCM còn có sự tham gia của nhiều trường đại học từ các vùng miền khác nhau. Trong số này có thể kể đến Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, VinUni, Trường đại học Duy Tân, Trường đại học Nam Cần Thơ, Trường đại học Trà Vinh...

Bên cạnh mang đến những thông tin tư vấn tuyển sinh cùng đội ngũ "hùng hậu" sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho thí sinh, mỗi gian tư vấn của các trường đại học còn có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn, bao gồm cả những trải nghiệm công nghệ, giao lưu văn nghệ, trò chơi... làm phong phú cho ngày hội.

Học sinh quét mã để tìm hiểu thông tin tại gian tư vấn Trường đại học Khoa học kỹ thuật Fooyin (Đài Loan) - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Học sinh quét mã để tìm hiểu thông tin tại gian tư vấn Trường đại học Khoa học kỹ thuật Fooyin (Đài Loan) - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Học sinh thích thú xem robot tự động của Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Học sinh thích thú xem robot tự động của Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Học sinh chụp ảnh robot múa rối nước của Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học sinh chụp ảnh robot múa rối nước của Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Robot sử dụng trí tuệ nhân tạo của Trường đại học Quốc tế Sài Gòn. Theo đại diện trường, phần cứng robot do đơn vị sản xuất thực hiện, trong khi phần mềm và việc huấn luyện robot do trường thực hiện. Robot sử dụng ChatGPT nên có thể trả lời các kiến thức phổ thông trong đời sống. Đối với các thông tin liên quan đến trường, trường đã thu thập thông tin, cung cấp và huấn luyện để robot giải đáp cho học sinh - Ảnh: MINH GIẢNG

Robot sử dụng trí tuệ nhân tạo của Trường đại học Quốc tế Sài Gòn. Theo đại diện trường, phần cứng robot do đơn vị sản xuất thực hiện, trong khi phần mềm và việc huấn luyện robot do trường thực hiện. Robot sử dụng ChatGPT nên có thể trả lời các kiến thức phổ thông trong đời sống. Đối với các thông tin liên quan đến trường, trường đã thu thập thông tin, cung cấp và huấn luyện để robot giải đáp cho học sinh - Ảnh: MINH GIẢNG

Mỗi gian tư vấn của các trường đại học còn có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn, bao gồm cả những trải nghiệm công nghệ, giao lưu văn nghệ, trò chơi... làm phong phú cho ngày hội - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Mỗi gian tư vấn của các trường đại học còn có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn, bao gồm cả những trải nghiệm công nghệ, giao lưu văn nghệ, trò chơi... làm phong phú cho ngày hội - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bạn Hoàng Anh giới thiệu đến các em học sinh một mô hình thuộc ngành kỹ thuật - điện tử của sinh viên Trường đại học Bách khoa - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bạn Hoàng Anh giới thiệu đến các em học sinh một mô hình thuộc ngành kỹ thuật - điện tử của sinh viên Trường đại học Bách khoa - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Sinh viên trải nghiệm kính thực tế ảo của Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Sinh viên trải nghiệm kính thực tế ảo của Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nhộn nhịp quét mã QR lấy thông tin tuyển sinh

Học sinh quét mã QR lấy thông tin các trường - Ảnh: MỸ DUNG

Học sinh quét mã QR lấy thông tin các trường - Ảnh: MỸ DUNG

Với điện thoại thông minh trên tay, học sinh tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp sáng nay 3-3 thoải mái quét mã QR để có những thông tin quan trọng về các trường mà các em đang có ý định tuyển sinh.

Em Thùy Dương - học sinh Trường THPT Gò Công Đông, Tiền Giang - cho hay sáng nay em đã đi qua hàng chục gian tư vấn tuyển sinh và được chuyên gia của các trường tư vấn trực tiếp. "Em đang quan tâm đến mảng công nghệ và tuyển sinh của các trường có đào tạo công nghệ. May quá, hầu hết các trường mà em đến đều có thể tải tài liệu qua các mã QR", Thùy Dương nói.

Cùng mẹ đến ngày hội sáng nay, Tấn Phát - học sinh Trường THPT Củ Chi, TP.HCM - chia sẻ: "Em rất quan tâm và mong muốn vào khoa bảo dưỡng công nghiệp của Trường đại học Bách khoa. Em không chỉ được tư vấn, cung cấp tài liệu giấy mà còn có thể quét mã QR để có thêm nhiều thông tin, nghiên cứu cho kỹ trước khi lựa chọn", Phát cho hay.

Đối với nhiều học sinh ở xa, việc các trường tạo mã QR để cung cấp tài liệu rất tiện lợi cho các em. "Em ở xa mà mang nhiều tờ rơi, tài liệu giấy về em cũng không thích, nên đi đến những trường quan tâm em đều quét mã QR. May là trong số các trường em quan tâm đều có mã QR để lấy tài liệu", Phạm Minh Nhật - học sinh Trường THPT Cái Bè, Tiền Giang - vui vẻ.

Ông Nguyễn Thanh Trương - giám đốc Trung tâm bảo dưỡng công nghiệp, Trường đại học Bách khoa TP.HCM - cho biết bảo dưỡng công nghiệp là một ngành mới được đào tạo để đáp ứng yêu cầu cần kíp trong sản xuất hiện nay, vì thế trung tâm đưa thông tin, tạo mã QR riêng cho thí sinh quan tâm tìm hiểu.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh kịp thời cung cấp thông tin bổ ích cho thí sinhNgày hội tư vấn tuyển sinh kịp thời cung cấp thông tin bổ ích cho thí sinh

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - nhấn mạnh như vậy tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 đang diễn ra tại Trường đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM.

Học sinh thích thú xem robot, gặp thầy cô nước ngoài tại ngày hội tư vấn tuyển sinh- Ảnh 12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên