24/01/2024 11:33 GMT+7

Học sinh nghỉ rét, 100% giáo viên vẫn tới trường

Việc học sinh được nghỉ học vì Hà Nội rét đậm khiến nhiều phụ huynh 'khó xử' khi không biết gửi con ở đâu. Rất may các trường vẫn mở cửa và có nhiều biện pháp chống rét để đón học sinh có nhu cầu tới trường.

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) đứng ở cổng đón học sinh vào lớp mặc dù trường cho phép học sinh nghỉ học tránh rét - Ảnh: NAM TRẦN

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) đứng ở cổng đón học sinh vào lớp mặc dù trường cho phép học sinh nghỉ học tránh rét - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 23-1, bản tin dự báo thời tiết 6h của VTV thông báo nhiệt độ ở Hà Nội là 9,9 độ C. Nhiều trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội đồng loạt thông báo cho học sinh nghỉ học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phụ huynh "phát sốt" tìm chỗ gửi con

"Nhiệt độ 6h sáng tại Hà Nội là 9,9 độ C, nhà trường thông báo hôm nay học sinh được nghỉ học" - 6h30 sáng, chị Quánh Thị Nhàn (quận Thanh Xuân) nhận được thông báo từ trường mầm non con đang học. Vợ chồng chị loay hoay không biết ai sẽ phải nghỉ ở nhà trông con khi không có ai trợ giúp. Sau một hồi suy tính, chị Nhàn buộc phải gọi điện lên công ty xin nghỉ làm.

"Nhà trường chỉ thông báo cho học sinh nghỉ học, không nói vẫn nhận nếu phụ huynh có nhu cầu. Nếu rét đậm kéo dài, con tôi phải nghỉ học nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của tôi" - chị Nhàn nói.

Tại Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm), mặc dù nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học, thế nhưng sáng 23-1 hàng trăm phụ huynh vẫn đưa con đến trường trong mưa lạnh và nhờ nhà trường trông giúp, vì để con ở nhà một mình không yên tâm.

"Đi lại tuy có vất vả dưới tiết trời rét buốt nhưng ở trong nhà và trong lớp vẫn ấm, thêm nữa vợ chồng tôi không thể nghỉ làm trông con được nên vẫn phải đưa cháu tới lớp" - chị Liên, phụ huynh một học sinh lớp 2 Trường tiểu học Nguyễn Du, cho biết.

Giáo viên vẫn lên lớp

Sáng 23-1, mặc dù học sinh Trường tiểu học Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được nghỉ học tránh rét, thế nhưng thực tế nhà trường vẫn đón nhận khoảng 600 em học sinh tới trường trên tổng số khoảng 1.300 học sinh toàn trường.

Bà Nguyễn Thị Lan - phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết nắm bắt tình hình rét đậm, rét hại tại Hà Nội, từ trước đó nhà trường đã gửi thông báo và dặn dò phụ huynh theo dõi thông tin dự báo thời tiết trong chương trình Chào buổi sáng trên VTV lúc 6h sáng, nếu thời tiết dưới 10 độ C cha mẹ học sinh có quyền tự quyết định cho con nghỉ học hay cho con đến trường.

Nếu nhiệt độ dưới 10 độ C mà phụ huynh vẫn có nguyện vọng đưa con đến trường thì nhà trường vẫn bố trí giáo viên quản lý, chăm sóc các con bình thường. Dịch vụ ô tô đưa đón học sinh, ăn bán trú vẫn diễn ra bình thường. Đồng thời phụ huynh chú ý việc giữ ấm cho con (không mặc quần short, thiếu áo ấm, thiếu tất chân...).

Theo bà Lan, việc giảng dạy những kiến thức mới trong bài học sẽ được tạm dừng, thời gian này các giáo viên sẽ ôn tập lại kiến thức cho các em học sinh lên lớp, tổ chức những hoạt động trong khuôn viên phòng học.

Nếu tình hình rét kéo dài thì nhà trường vẫn sẽ phục vụ theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh vì nhiều gia đình không trông con được.

"Dù không có học sinh thì tất cả 100% giáo viên vẫn phải tới trường làm việc bình thường" - bà Lan khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hậu, hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết sáng 23-1 nhà trường cũng đã thông báo tới phụ huynh học sinh nhiệt độ dưới 10 độ C học sinh tiểu học được phép nghỉ, nhưng nếu trường hợp phụ huynh không sắp xếp trông con được, việc ở nhà của con không đảm bảo thì nhà trường vẫn sẵn sàng đón nhận các con.

Bà Hậu thông tin trong sáng 23-1 có 104 trong tổng số 1.600 học sinh tới trường học. Khi tiếp nhận học sinh, nhà trường sẽ cho học sinh lên lớp, sau đó chia học sinh vào các lớp theo khối để các giáo viên trực tiếp quản lý.

"Đối với các học sinh nghỉ ở nhà, giáo viên sẽ kết nối Zoom cho học cùng các bạn trên lớp, trường hợp học sinh không học Zoom được ở nhà thì giáo viên sẽ gửi bài tập qua Zalo cho phụ huynh để phụ huynh in ra cho các con thực hiện. Trường mới xây nên hệ thống cửa ổn định, phòng học rất ấm, đảm bảo sức khỏe cho các con, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm" - bà Hậu chia sẻ.

Không được từ chối đón học sinh nếu phụ huynh cần

Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ trẻ mầm non, học sinh tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Trong các ngày rét đậm, các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời gồm cả giờ chào cờ đầu tuần.

Các trường tổ chức bán trú phải bổ sung chăn ấm, gia cố hệ thống cửa để giữ phòng học, phòng nghỉ trưa được ấm, tổ chức bữa ăn nóng sốt cho học sinh. Đặc biệt, trong những ngày được nghỉ học vì trời rét, các trường không được quyền từ chối đón học sinh nếu phụ huynh đưa con tới trường.

Rét dưới 6 độ C, hơn 73.000 học sinh Lạng Sơn nghỉ học

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 6h sáng 23-1, nhiệt độ quan trắc được tại đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn là -0,9 độ C, thấp nhất trong các trạm đo khí tượng ở miền Bắc. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình ở Lạng Sơn chỉ 5,4 độ C.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn cho hay sáng 23-1 học sinh mầm non, tiểu học và THCS trên toàn tỉnh được nghỉ học do trời rét đậm, rét hại. Sơ bộ đến trưa 23-1, hơn 73.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS tại 267 trường được nghỉ học.

Hà Nội: Nhiều trường cho học sinh nghỉ học vì rét đậm, có trường dạy trực tuyếnHà Nội: Nhiều trường cho học sinh nghỉ học vì rét đậm, có trường dạy trực tuyến

Ngày 23-1, nhiệt độ tại Hà Nội đã xuống dưới 10 độ C, nhiều trường thông báo cho học sinh nghỉ học. Phụ huynh mầm non, tiểu học loay hoay phương án gửi con để đi làm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên