23/01/2024 09:08 GMT+7

Hà Nội lạnh 9,9 độ, phụ huynh vẫn đưa con đến trường nhờ trông giúp

Sáng nay 23-1, Hà Nội rét đậm, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ nhưng nhiều phụ huynh vẫn đưa con đến trường nhờ nhà trường trông giúp.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được bố mẹ đưa đến trường sáng 23-1, mặc dù nhà trường thông báo học sinh được nghỉ hôm nay - Ảnh: NAM TRẦN

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được bố mẹ đưa đến trường sáng 23-1, mặc dù nhà trường thông báo học sinh được nghỉ hôm nay - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng nay 23-1, bản tin dự báo thời tiết 6h của VTV thông báo nhiệt độ ở Hà Nội là 9,9 độ C. Nhiều trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội đã đồng loạt thông báo cho học sinh nghỉ học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Tuy nhiên, một số trường học thông báo vẫn sẽ mở cửa hoặc điều chỉnh giờ đón học sinh, đồng thời tổ chức ăn bán trú, tạo điều kiện cho phụ huynh làm việc.

Lúc 7h12 sáng 23-1, nhiệt độ tại Hà Nội trên app thời tiết cập nhật là 8 độ C - Ảnh: NAM TRẦN

Lúc 7h12 sáng 23-1, nhiệt độ tại Hà Nội trên app thời tiết cập nhật là 8 độ C - Ảnh: NAM TRẦN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 7h sáng nay 23-1, tại Trường tiểu học Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhiều phụ huynh vẫn đưa con tới lớp trong thời tiết mưa lạnh 8 độ C. 

Từ sớm các cô giáo cũng đã có mặt tại cổng trường để thông báo với phụ huynh việc phụ huynh vẫn có thể gửi con tới lớp, nhà trường vẫn bố trí giáo viên trông học sinh.

"Cả hai vợ chồng tôi đều phải đi làm, nghỉ đột xuất như này không có ai trông con, để con ở nhà chúng tôi không yên tâm nên vẫn đưa con tới trường nhờ nhà trường trông giúp", một phụ huynh chia sẻ.

"Đi lại tuy có vất vả dưới tiết trời rét buốt nhưng ở trong nhà và trong lớp vẫn ấm, thêm nữa vợ chồng tôi không thể nghỉ làm trông con được, nên vẫn phải đưa cháu tới lớp", chị Liên, phụ huynh một học sinh lớp 2 Trường tiểu học Nguyễn Du, nói và cho biết mặc dù nhà ở ngay gần trường nhưng hai vợ chồng đều không thể nghỉ làm, nên vẫn chở con tới lớp nhờ các cô trông giúp.

Hà Nội lạnh 9,9 độ, phụ huynh vẫn đưa con đến trường nhờ trông giúp- Ảnh 3.
Hà Nội lạnh 9,9 độ, phụ huynh vẫn đưa con đến trường nhờ trông giúp- Ảnh 4.
Hà Nội lạnh 9,9 độ, phụ huynh vẫn đưa con đến trường nhờ trông giúp- Ảnh 5.
Hà Nội lạnh 9,9 độ, phụ huynh vẫn đưa con đến trường nhờ trông giúp- Ảnh 6.
Hà Nội lạnh 9,9 độ, phụ huynh vẫn đưa con đến trường nhờ trông giúp- Ảnh 7.

Nhiều phụ huynh vẫn đưa con đến trường dù Trường tiểu học Nguyễn Du thông báo cho học sinh nghỉ học. Trong ảnh: Giáo viên đứng tại cổng đón học sinh vào lớp - Ảnh: NAM TRẦN

Một giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Du cho biết hôm nay dù thông báo cho học sinh nghỉ học nhưng 100% giáo viên vẫn đến trường làm nhiệm vụ công tác bình thường, do vậy các em nếu có lỡ đến trường thì nhà trường vẫn tiếp nhận và quản lý bình thường, bếp ăn vẫn phục vụ học sinh.

"Học sinh không đến lớp thì chúng tôi vẫn phải họp, làm sổ sách, lên kế hoạch, phương án cho việc dạy học nếu học sinh phải nghỉ lâu", giáo viên này cho biết.

Trường tiểu học Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng gửi thông báo tới phụ huynh toàn trường với nội dung: "Từ ngày 22 đến ngày 25-1 dự báo thời tiết Hà Nội sẽ rét đậm, rét hại. Nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh bậc tiểu học có thể nghỉ học. Tuy nhiên, trong nền nhiệt độ đó, phụ huynh vẫn đưa con đi học, nhà trường vẫn sẽ bố trí lớp, giáo viên quản lý học sinh và tổ chức bán trú như bình thường".

Sáng nay Hà Nội rét đậm, Mẫu Sơn lạnh nhất miền BắcSáng nay Hà Nội rét đậm, Mẫu Sơn lạnh nhất miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên sáng nay 22-1, ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, mưa phùn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên