16/02/2024 18:09 GMT+7

Hàn Quốc cảnh báo bác sĩ thực tập đình công gây nguy hiểm cho cộng đồng

Ngày 16-2, Chính phủ Hàn Quốc cảnh báo cuộc đình công của các bác sĩ thực tập nhằm phản đối chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Bộ Y tế Hàn Quốc cảnh báo các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú đình công có thể gây ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân - Ảnh: YONHAP

Bộ Y tế Hàn Quốc cảnh báo các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú đình công có thể gây ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Y tế Hàn Quốc đã yêu cầu 154 bác sĩ tại bảy bệnh viện phải ngay lập tức quay trở lại làm việc, đồng thời cảnh báo nếu các bác sĩ này từ chối tuân thủ lệnh sẽ bị trừng phạt.

“Lần này sẽ không có nhân nhượng hay ân xá”, Bộ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min Soo nói trong cuộc họp báo ngày 16-2.

Trả lời Hãng tin Bloomberg, anh Park Dan, người đứng đầu Hiệp hội Thực tập sinh Hàn Quốc (KIRA), cho biết các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú tại nhóm các bệnh viện lớn, bao gồm cả Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, dự kiến sẽ nộp đơn xin nghỉ việc hàng loạt vào ngày 19-2 và bắt đầu đình công từ 6h ngày 20-2.

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA), tổ chức đại diện cho khoảng 15.000 y bác sĩ, bao gồm cả bác sĩ thực tập sẽ đưa ra quyết định về việc đình công trong ngày 17-2.

Cuộc đình công của các y bác sĩ trẻ có thể làm gián đoạn các ca phẫu thuật và một số hoạt động khám chữa bệnh.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, một số bệnh viện hàng đầu tại Hàn Quốc đã phải hoãn lịch khám và phẫu thuật của bệnh nhân vì các bác sĩ đình công.

Hiện mỗi năm Hàn Quốc tuyển khoảng 3.000 sinh viên vào các trường y khoa. Chính phủ nước này dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh thêm 2.000 sinh viên trong năm học 2025 và thêm 10.000 vào năm 2035.

Tuy nhiên, kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ các bác sĩ và sinh viên y khoa. Bởi họ cho rằng việc tăng số lượng bác sĩ sẽ làm tăng áp lực việc làm, làm xấu tình hình tài chính của chương trình bảo hiểm y tế quốc gia.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỉ lệ bác sĩ trên dân số thấp nhất trong nhóm các nước phát triển, theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế. Cụ thể, tại Hàn Quốc chỉ có 2,6 bác sĩ trên 1.000 người.

Trong khi đó, Hy Lạp là quốc gia có nhiều bác sĩ nhất trong nhóm các nước phát triển, với 6,3 bác sĩ trên 1.000 người.

Đây không phải lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc phải đối mặt với áp lực khi cố gắng tăng chỉ tiêu đào tạo y khoa.

Hồi năm 2020, Chính phủ Hàn Quốc từng “cúi đầu chịu trận” khi 80% bác sĩ thực tập đình công khoảng một tháng, cũng nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y và do áp lực từ đại dịch COVID-19.

Trung Quốc, Hàn Quốc kỳ vọng dân đua nhau đẻ Trung Quốc, Hàn Quốc kỳ vọng dân đua nhau đẻ 'rồng con'

Truyền thông các nước Đông Bắc Á như Trung Quốc hay Hàn Quốc hy vọng người dân sẽ đẻ nhiều hơn để kiếm “rồng con” trong năm con rồng 2024, giúp cải thiện tỉ lệ sinh thấp kỷ lục tại những nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên