18/05/2023 17:55 GMT+7

Hai hành khách mang túi bột vào sân bay Phú Quốc: Không phải thuốc nổ

Qua trưng cầu giám định, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết túi bột màu xám đen mà hai hành khách mang vào sân bay Phú Quốc ngày 2-5 không phải là thuốc nổ.

Hai hành khách mang túi bột vào sân bay Phú Quốc: Không phải thuốc nổ - Ảnh 1.

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 18-5, Công an tỉnh Kiên Giang đã có thông cáo báo chí về vụ việc liên quan đến hai hành khách mang theo túi bột màu xám đen vào Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ngày 2-5. 

Theo đó, kết quả trưng cầu giám định các hạt mịn màu xám chứa trong túi nhựa của hai hành khách trên không phải là thuốc nổ.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, tối 2-5, nhân viên an ninh soi chiếu tại sân bay Phú Quốc phát hiện hai túi bột màu xám đen và một túi đá cục màu nâu đỏ trong hành lý xách tay của hành khách N.X.Đ. (ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và hành khách N.B. (quốc tịch Trung Quốc).

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai hành khách trên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hai túi bột trên. Lực lượng an ninh sân bay đã kiểm tra trực quan và sử dụng máy dò chất nổ để kiểm tra chất bột trên. Máy dò chất nổ di động cảnh báo phát hiện chất nổ với dòng chữ màu đỏ "Explosives Detecded".

Công an tỉnh Kiên Giang sau đó đã thụ lý vụ việc. Tuy nhiên, kết quả giám định được công bố cho thấy đó không phải là chất nổ. 

Khởi tố nam thanh niên mang chất nổ trong hành lý vào sân bay Thọ XuânKhởi tố nam thanh niên mang chất nổ trong hành lý vào sân bay Thọ Xuân

TTO - Theo lời khai ban đầu của Thành, Thành nhặt được thuốc nổ và kíp nổ khi làm việc tại một công ty sản xuất, chế biến đá ở tỉnh Thanh Hóa, sau đó để quên trong balô hành lý khi đến sân bay Thọ Xuân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên