25/05/2023 13:48 GMT+7

Đừng để người bán vé số đã khổ lại còn bị o ép

"Cảm ơn báo Tuổi Trẻ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nghề bán vé số mới được quan tâm" - rất nhiều bạn đọc đã nêu ý kiến.


Đừng để người bán vé số đã khổ lại còn bị o ép - Ảnh 1.

Bị luật ngầm chi phối khiến đời sống của người bán vé số dạo đã khốn khó càng thêm khó khăn - Ảnh: LÊ PHAN

Phản hồi về bài viết "Người bán vé số khổ với luật ngầm", nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online bức xúc cho rằng không thể để người bán vé số dạo đã khổ lại bị o ép đủ đường, trong khi các công ty xổ số lãi khủng.


Rất cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã nói hộ những người bán vé số! Có lẽ đây là lần đầu tiên người bán vé số được dư luận quan tâm lên tiếng bảo vệ.
Ý kiến bạn đọc Thịnh Hậu Giang

Bạn đọc Hoàng Trường Sa cho rằng những người bán vé số dạo là một bộ phận cực kỳ quan trọng của hoạt động kinh doanh này.

"Các công ty xổ số nên tri ân họ thiết thực bằng cách trích phần trăm hoa hồng cao lên, tương xứng với công lao của họ, và có thêm tiền thưởng khuyến khích sự cống hiến của họ!...", bạn đọc này đề xuất.

Theo bạn đọc Vinh, với "luật ngầm" như Tuổi Trẻ nêu, "xổ số kiến thiết" chỉ mang lại nguồn lợi cho các công ty, đại lý... "Nếu vậy, ý nghĩa của hai từ "kiến thiết" liệu có còn đúng không khi vấn đề an sinh xã hội cho người dân nghèo đi bán vé số vẫn chưa được đảm bảo! Có thể nào tăng hoa hồng mà người bán cuối cùng được hưởng hay không, bởi vì điều đó xứng đáng với công sức của họ?", bạn đọc Vinh đặt vấn đề.

Theo bạn đọc Tuấn, "những người bán vé số dạo là người lao động cho công ty xổ số, cần phải được trả lương, hưởng chế độ bảo hiểm... như những người lao động khác".

Bạn đọc Doanh Nghiệp Nhỏ có ý kiến: "Vì sao các doanh nghiệp thuê nhân viên bán hàng, thuê cộng tác viên đều phải ký hợp đồng kèm chế độ lương thưởng, còn công ty xổ số kiến thiết chưa làm chuyện này với người bán vé số dạo?...".

Xót cho người khổ phải đội nắng dầm mưa bán vé số mưu sinh, bạn đọc Huỳnh viết: Người dân đã khổ mới phải đi bán vé số dạo để mưu sinh nhưng lại bị các công ty xổ số và hội đại lý cấp 1 miền Nam lợi dụng ngày càng nhiều người bán để tăng giá, ép không được trả vé ế bất kể nắng mưa vì nếu trả thì sẽ bị cắt chuyển cho người khác! Đau thật!".

Không chấp nhận sự thật đau lòng này, bạn đọc ký tên Người Dân đề nghị: "Công ty xổ số phải quy định rõ và nâng hoa hồng cao cho người trực tiếp bán vé số. Cần chia sẻ lợi ích cho người bán vé số vì họ chính là người đem lại lợi nhuận cho các công ty xổ số hiện nay. Không được cho trẻ em đi bán vé số, người lớn tuổi còn khả năng lao động thì họ có thể bán không sao".

Góp thêm một góc nhìn, bạn đọc Lap Tran đề xuất: "Nhà nước nên có quy định là các công ty xổ số kiến thiết mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho hộ gia đình người đi bán vé số dạo. Hằng tháng công ty xổ số kiến thiết cũng nên có chính sách trích khen thưởng theo doanh số và tích lũy mỗi 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm hay hơn nữa để chi trả phụ cấp thâm niên cho người bán vé số sau khi họ không còn bán nữa".

Phải tăng quyền lợi cho người bán vé sốPhải tăng quyền lợi cho người bán vé số

Là một ngành siêu lợi nhuận, xổ số kiến thiết đem lại nguồn lợi lớn cho các công ty xổ số và các đại lý. Do đó, các công ty xổ số phải dành một khoản lợi nhuận để đầu tư cho người bán vé số dạo...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên