03/04/2024 18:41 GMT+7

Đồng Tháp đóng mỏ cát phục vụ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Theo Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, mỏ cát đầu tiên được giao cho nhà thầu thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bị đình chỉ khai thác từ trước Tết đến nay chưa được khai thác trở lại do đang được đánh giá lại.

Mỏ cát xã An Nhơn, huyện Châu Thành đã giao cho nhà thầu thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang bị đình chỉ khai thác - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Mỏ cát xã An Nhơn, huyện Châu Thành đã giao cho nhà thầu thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang bị đình chỉ khai thác - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Chiều 3-4, tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 3, ông Nguyễn Phi Đa - chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp - đã cung cấp thông tin liên quan đến các mỏ cát phục vụ cao tốc.

Theo ông Đa, UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao 7 mỏ cát khai thác theo cơ chế đặc thù cho nhà thầu thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, hiện không có mỏ cát nào khai thác để cung cấp công trình trong tỉnh, mỏ cát xã An Nhơn, huyện Châu Thành được giao đầu tiên cho nhà thầu vào tháng 9-2023. 

Trước đó, hai đoàn kiểm tra của tỉnh luân phiên kiểm tra toàn bộ các mỏ cát đang khai thác, kể cả các bến bãi tập kết cát trên địa bàn. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã độc lập kiểm tra các mỏ đang khai thác về trữ lượng, sản lượng, tác động môi trường... và nghĩa vụ thuế của nhà thầu.

"Qua kiểm tra phát hiện tại mỏ cát xã An Nhơn có sai sót nhưng không liên quan đến vượt quá trữ lượng như một số thông tin, mà đó là sai sót liên quan đến kỹ thuật, quá trình khai thác chưa đồng bộ khiến một số vị trí vượt độ sâu cho phép, cục bộ một số địa điểm tập trung khai thác quá sâu.

Đoàn kiểm tra đã trình UBND tỉnh đình chỉ hoạt động mỏ cát này để rà soát lại tổng thể trữ lượng và sản lượng đã khai thác và có hướng tiếp theo", ông Đa nói.

Được biết, mỏ cát An Nhơn diện tích 20ha, trữ lượng phê duyệt 547.000m³, đã khai thác 329.000m³, khoảng 65% trữ lượng cho phép.

Theo ông Đa, sau khi ngành chức năng đánh giá lại mỏ cát An Nhơn sẽ trình UBND tỉnh cho phép khai thác tiếp nếu đáp ứng các điều kiện cho phép. Trường hợp nhà thầu khai thác cát có dấu hiệu sai phạm, quá mức sẽ bị buộc khắc phục bù trữ lượng cũng như tác động môi trường theo quy định.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đang gấp rút triển khai các bước, hoàn thành đánh giá tác động môi trường đối với hai mỏ cát tại các vị trí: xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh; Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B thuộc huyện Lấp Vò; mỏ Thường Lạc - An Khánh, huyện Hồng Ngự; phường An Lạc, TP Hồng Ngự.

Dự kiến giữa tháng 4 sẽ đưa vào khai thác phục vụ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu trữ lượng khai thác 27.000m³/tháng. Giải pháp trước mắt để có nguồn cát cung ứng cho các công trình cao tốc, địa phương đã bố trí nguồn cát khai thác năm 2023 và các dự án nạo vét ước đạt 171.000m³.

Đồng Tháp bàn giao thêm 4 mỏ cát cho nhà thầu cao tốc Cần Thơ - Cà MauĐồng Tháp bàn giao thêm 4 mỏ cát cho nhà thầu cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Ngày 21-10, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức bàn giao 4 mỏ cát cho nhà thầu thi công cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau với tổng trữ lượng khoảng 3,2 triệu m3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên