16/07/2023 20:09 GMT+7

Đội tàu Trung Quốc lên đường tập trận chung với Nga

Ngày 16-7, một đội tàu hải quân Trung Quốc đã lên đường tham gia tập trận cùng lực lượng hải quân và không quân Nga ở biển Nhật Bản.

Quốc kỳ Nga trước Đại lễ đường nhân dân trước lễ đón Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 24-5 - Ảnh: REUTERS

Quốc kỳ Nga trước Đại lễ đường nhân dân trước lễ đón Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 24-5 - Ảnh: REUTERS

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đây là cuộc tập trận nhằm "bảo vệ an ninh của các tuyến đường thủy chiến lược".

Tập trận kết hợp hải quân và không quân

Theo Hãng tin Reuters, cuộc tập trận "Phương Bắc/Tương tác-2023" đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga kể từ khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine bắt đầu.

Cuộc tập trận cũng diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục từ chối các lời kêu gọi nối lại liên lạc quân sự của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken không đạt được bất kỳ tiến triển nào về vấn đề này trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cố gắng nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc.

Thông báo trên WeChat, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đội tàu bao gồm 5 tàu chiến và 4 máy bay trực thăng. Chúng đã rời cảng phía đông Thanh Đảo và sẽ gặp các lực lượng Nga tại một "khu vực được xác định trước".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 15-7 thông báo các lực lượng hải quân và không quân Nga sẽ tham gia cuộc tập trận diễn ra ở biển Nhật Bản.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời các nhà quan sát quân sự cho biết đây sẽ là lần đầu tiên cả lực lượng hải quân và không quân Nga tham gia cuộc tập trận trên.

Trung Quốc, Nga tăng cường hợp tác

Theo Reuters, hai tàu chiến Nga Gromkiy và Sovershenniy sẽ tham gia cuộc tập trận ở biển Nhật Bản.

Đầu tháng 7, hai tàu trên đã tiến hành huấn luyện riêng với hải quân Trung Quốc tại Thượng Hải về triển khai đội hình, liên lạc và cứu nạn trên biển.

Trước khi cập cảng Thượng Hải, Gromkiy và Sovershenniy đã đi qua Đài Loan và Nhật Bản, khiến cả Đài Bắc và Tokyo phải theo dõi.

Vài ngày trước khi chiến sự tại Ukraine bắt đầu, tháng 2-2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn" nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ.

Giới quan sát đánh giá một trong những lĩnh vực đáng chú ý của quan hệ đối tác trên là ở khía cạnh quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã gặp người đứng đầu hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov, tại Bắc Kinh trong tháng 7-2023. Tại đây, cả hai bên đã nhắc lại cam kết tăng cường quan hệ quân sự của mình.

Trung Quốc: Đối ngoại kiểu siêu cườngTrung Quốc: Đối ngoại kiểu siêu cường

TTCT - Cuối tháng 6, phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XIV Trung Quốc đã biểu quyết thông qua "Luật Quan hệ đối ngoại của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên