09/09/2023 20:54 GMT+7

Doanh nghiệp chiếm dụng quỹ bình ổn xăng dầu, bộ gọi điện thúc vẫn chưa báo cáo

Tối 9-9, bên lề họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Tuổi Trẻ Online đã đặt câu hỏi với lãnh đạo Bộ Công Thương về việc quản lý và sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu khi đang có trường hợp doanh nghiệp chiếm dụng quỹ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Cụ thể là trường hợp Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil được yêu cầu nộp lại số tiền quỹ bình ổn mà doanh nghiệp này đang chiếm dụng, vừa bị Bộ Công an khởi tố điều tra.

Ông Đỗ Thắng Hải - thứ trưởng Bộ Công Thương - cho hay theo quy định, Bộ Công Thương đã gửi văn bản sang Bộ Tài chính về vấn đề này. Do đó, việc doanh nghiệp nộp tiền vào quỹ hay chưa "cần phải hỏi Bộ Tài chính".

Doanh nghiệp nộp quỹ do Bộ Tài chính quản?

Tiếp tục đặt câu hỏi tại sao lại để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lạm dụng quỹ bình ổn, ông Hải cho biết cần phải hỏi thêm ngân hàng và so sánh trường hợp này giống như việc cấp cho bằng lái xe nhưng vẫn đi vào đường cấm hoặc gây tai nạn, đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Chắc chắn phải rà soát làm sao cho phù hợp nhất. Như câu chuyện thuế cũng vậy thôi, nguyên tắc là doanh nghiệp phải nộp vào” - ông Hải nói.

Cũng chia sẻ bên lề họp báo, ông Phạm Văn Bình - cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính - cho biết bộ này đã có hai văn bản, gọi điện đôn đốc Công ty Xuyên Việt Oil nộp lại tiền sau khi bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp chưa báo cáo Bộ Tài chính về việc nộp số tiền trên.

Theo ông Bình, chủ trì quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu vẫn là Bộ Công Thương. Vì vậy, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Công Thương góp ý, đề nghị thống nhất quản lý một đầu mối, tức là quản lý vận hành, các hoạt động liên quan, gồm cả quỹ bình ổn giá xăng dầu.

"Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp để có giải pháp hợp lý nhất. Trước đây, khi sửa nghị định 83 để ban hành nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu hay soạn thảo sửa đổi Luật Giá thì Quốc hội cũng đã từng có ý kiến việc nên tồn tại hay không tồn tại quỹ này" - ông Bình nói và cho hay nội dung này đang được hai bộ rà soát, song đầu mối vẫn là Bộ Công Thương.

Quản lý quỹ đang có bất cập

Ông Bình nói trong công văn mới gửi Bộ Công Thương tuần trước, Bộ Tài chính đã đưa ra quan điểm nếu vẫn để quỹ thì cần giải pháp đồng bộ hơn. Ví dụ quy định rõ hơn vai trò trách nhiệm của ngân hàng ra sao với tài khoản doanh nghiệp xăng dầu mở tại đây; hoặc đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng xăng dầu.

"Việc này nhằm minh bạch, góp phần quản lý kinh doanh xăng dầu, trong đó bao gồm quỹ bình ổn giá, tốt hơn. Cần giải pháp đồng bộ, đan xen nhau, Bộ Tài chính tiếp tục chủ động phối hợp cùng Bộ Công Thương trong việc này" - ông Bình nêu quan điểm.

Bộ Công an: Doanh nghiệp không biết sợ

Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi với lãnh đạo Bộ Công an liên quan vụ việc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil (và một số cơ quan, tổ chức liên quan) do doanh nghiệp này nợ thuế và chưa nộp tiền quỹ bình ổn vào ngân sách.

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn của Bộ Công an - cho rằng xăng dầu có lượng tiêu thụ lớn hằng ngày, là huyết mạch giống như không khí, nhưng việc để xảy ra tình trạng này cho thấy các doanh nghiệp không biết sợ. “Có nhiều lỗ hổng trong quản lý, kiểm soát” - ông Xô nói.

Bắt giám đốc và phó giám đốc công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam - Xuyên Việt OilBắt giám đốc và phó giám đốc công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam - Xuyên Việt Oil

Giám đốc và phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil cùng bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam mới bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên