02/11/2023 06:52 GMT+7

Đỗ Hiếu yêu cầu Noo Phước Thịnh tháo bỏ triệt để các ca khúc anh sáng tác

Tối 1-11, nhạc sĩ Đỗ Hiếu xác nhận với Tuổi Trẻ Online việc cấm ca sĩ Noo Phước Thịnh khai thác, sử dụng 8 ca khúc hit do anh sáng tác cho nam ca sĩ kể từ ngày 28-10-2023, đồng thời tháo bỏ triệt để trên các nền tảng.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cấm ca sĩ Noo Phước Thịnh khai thác, sử dụng 8 bài hát của mình - Ảnh: Facebook Đỗ Hiếu

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cấm ca sĩ Noo Phước Thịnh khai thác, sử dụng 8 bài hát của mình - Ảnh: Facebook Đỗ Hiếu

Nguyên nhân nhạc sĩ Đỗ Hiếu đưa ra quyết định này do cách ứng xử thiếu tôn trọng tác giả và bản quyền từ phía ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Tám bản hit do nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác gắn liền với tên tuổi ca sĩ Noo Phước Thịnh bị cấm gồm: Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay Như phút ban đầu.

Đỗ Hiếu từng ngỏ lời vay tiền để Noo Phước Thịnh nhớ khoản thanh toán

Theo Đỗ Hiếu, 8 bản hit trên được nam nhạc sĩ ký hợp đồng độc quyền cho Noo Phước Thịnh trong thời gian từ năm 2014 - 2018. Mỗi ca khúc khai thác độc quyền trong 2 năm.

Như vậy, các ca khúc này đã hết thời hạn khai thác độc quyền khoảng 5 năm qua. Phía ca sĩ Noo Phước Thịnh chưa có động thái liên lạc để thương lượng gia hạn hợp đồng.

Thời gian gần đây, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đã chủ động liên hệ ca sĩ Noo Phước Thịnh và quản lý nhưng không có sự phản hồi.

Điều này khiến nam nhạc sĩ cảm thấy không được tôn trọng nên anh quyết định lên tiếng trên trang cá nhân.

Anh viết: “Kể từ hôm nay 28-10-2023, tôi xin thông báo mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của Đỗ Hiếu không có sự đồng ý của tác giả được xem như hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc”.

Sau đó, hai bên gặp gỡ thương lượng nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Thời gian đầu, tôi từng dùng “tối kế” là ngỏ lời vay tiền Noo, cốt yếu thể hiện việc mình đang kẹt tiền và mong rằng ê kíp Noo Phước Thịnh sẽ nhớ ra “khoản thanh toán” cần phải trả. Và “lời ngỏ vay tiền” đó của tôi cũng nhận lại sự im lặng, tương tự như lần trực tiếp đề cập đến việc trả tiền bản quyền sau này với quản lý của Noo Phước Thịnh.
Nhạc sĩ Đỗ Hiếu

Đỗ Hiếu cần sự tôn trọng hơn đòi lại tiền

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhạc sĩ Đỗ Hiếu nói: "Tôi đã làm việc với ê kíp ca sĩ Noo Phước Thịnh khá nhiều lần, từ trực tiếp đến gián tiếp, từ đích thân ca sĩ tới quản lý của Noo nhưng cũng không nhận được lời giải thích thỏa đáng. Sự im lặng của Noo Phước Thịnh làm tôi cảm thấy thất vọng nhất”.

Về phía Noo Phước Thịnh chưa có chia sẻ gì trước những ồn ào cấm hát hit - Ảnh: Facabook Noo Phước Thịnh

Về phía Noo Phước Thịnh chưa có chia sẻ gì trước những ồn ào cấm hát hit - Ảnh: Facabook Noo Phước Thịnh

Nam nhạc sĩ bày tỏ biết ơn các ca sĩ thể hiện thành công ca khúc của anh, để khán giả biết đến ca khúc nhiều hơn. Tuy nhiên, anh cũng cần sự tôn trọng của người ca sĩ dành cho mình, đó là mối quan hệ đồng nghiệp.

Sau thời điểm hết thời hạn hợp đồng độc quyền các ca khúc Noo Phước Thịnh thể hiện thành công, nhiều ca sĩ, đơn vị liên hệ mua quyền nên Đỗ Hiếu mới liên hệ lại phía Noo Phước Thịnh.

Điều này cho thấy sự vẹn tình trọn nghĩa của người nhạc sĩ dành cho ca sĩ. Tuy nhiên sự thiếu tôn trọng từ phía ca sĩ khiến nam nhạc sĩ nổi giận.

"Đến bước này, tôi cũng biết chắc mình đã, đang và sẽ không tìm thấy được sự tôn trọng từ đối tác. Tôi cũng không còn muốn đòi lại tiền, tôi thấy mình cần được tôn trọng hơn cả về tình cảm lẫn công việc nên muốn bảo vệ đứa con tinh thần.

Mọi tác phẩm liên quan đến các sáng tác của tôi do ca sĩ Noo Phước Thịnh trình bày, tôi sẽ yêu cầu tháo bỏ triệt để. Mọi hành vi xâm phạm tác phẩm và quyền tác giả, tôi sẽ nhờ luật sư và pháp luật can thiệp" - Đỗ Hiếu cho biết thêm.

Trong một diễn biến liên quan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết ca khúc là tài sản giống như vàng, nhà, đất, xe nên có quyền bán, cho, tặng cho bất kỳ ai.

Anh cho rằng câu chuyện của Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh giống câu chuyện của anh trước đây. Anh từng bán độc quyền nhiều bài hit của Cao Thái Sơn cho Nathan Lee sau thời gian hết hạn hợp đồng độc quyền, cũng bị chỉ trích thiếu tình nghĩa.

Nam nhạc sĩ giải thích: "Sau thời gian độc quyền, ca sĩ vẫn được quyền hát ca khúc đó và duy trì kinh doanh trên các nền tảng nhạc số, YouTube nhưng cần trả tác quyền cho nhạc sĩ. Việc nhạc sĩ yêu cầu ca sĩ trả tiền tác quyền sau khi hết hạn độc quyền nói vòi tiền là thiếu tôn trọng nhạc sĩ vì thanh toán tiền tác quyền là đương nhiên”.

Thanh Hà ‘chơi lớn’ khi mua ca khúc mới của Đỗ Hiếu tặng Vũ Thảo MyThanh Hà ‘chơi lớn’ khi mua ca khúc mới của Đỗ Hiếu tặng Vũ Thảo My

Chuyện thật như đùa khi Thanh Hà - giám khảo chương trình The Heroes 2022 - hứa tặng thí sinh của chương trình là Vũ Thảo My một ca khúc mới của nhạc sĩ hit maker Đỗ Hiếu. ‘Chị đại‘ đúng là có khác à nha!

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên